Gắn công tác xây dựng Đảng với nâng cao chất lượng giáo dục

Cập nhật ngày: 27/07/2015 12:04:42

Thời gian qua, Đảng bộ Trường THPT Tháp Mười (huyện Tháp Mười) luôn quan tâm công tác xây dựng Đảng gắn với lãnh, chỉ đạo nâng cao chất lượng dạy và học. Đơn vị trở thành một trong những điểm sáng trong ngành giáo dục tỉnh nhà.


Khen thưởng cho các học sinh có thành tích học tập tốt

Đảng bộ trường thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên (CBĐV). Hầu hết các đồng chí có lập trường chính trị vững vàng, kiên định mục tiêu lý tưởng cách mạng. Việc kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo Nghị quyết số 12-NQ/TW Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” được tổ chức thực hiện nghiêm túc, đạt chất lượng cao. Qua thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương, đạo đức Hồ Chí Minh đã tạo sức lan tỏa trong CBĐV và học sinh (HS) của trường với nhiều mô hình thiết thực, hiệu quả như: “Tiết kiệm điện”, “Học bổng xanh”...

Đảng ủy đã lãnh, chỉ đạo nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Nhiều CBĐV có ý thức, nghiêm túc hơn trong sinh hoạt. Công tác kiểm tra, giám sát và quy chế dân chủ cơ sở luôn được quan tâm thực hiện. Đặc biệt, Đảng bộ trường làm tốt việc tạo nguồn phát triển đảng viên, nhất là trong đối tượng HS. Đoàn trường nâng cao chất lượng, tổ chức nhiều hoạt động, thu hút đông đảo HS tham gia, giúp các em có cơ hội rèn luyện, phấn đấu. Qua đó, giới thiệu các đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp. 5 năm qua, Đảng bộ trường đã phát triển được 52 đảng viên mới, trong đó có 11 HS. Hàng năm, 100% đảng viên đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ. Từ năm 2011 - 2014, Đảng bộ Trường THPT Tháp Mười đều đạt trong sạch vững mạnh tiêu biểu.

Theo đồng chí Nguyễn Văn Định - Bí thư Đảng ủy, Hiệu Trưởng Trường THPT Tháp Mười, công tác phát triển Đảng được đơn vị quan tâm cả về số lượng và chất lượng. Đảng viên kết nạp phải thật sự ưu tú, tiêu biểu. Vai trò tiên phong, gương mẫu của đảng viên và đoàn kết nội bộ luôn được phát huy. Với sự lãnh đạo của Đảng ủy, các đoàn thể trong nhà trường như Công đoàn, Đoàn Thanh niên... đều đạt vững mạnh; nhất là chất lượng giáo dục ngày càng nâng cao.

Hiện nay, Trường THPT Tháp Mười có gần 100 cán bộ, giáo viên, nhân viên; 100% có trình độ chuyên môn đạt chuẩn và trên chuẩn. Hàng năm, nhiều cán bộ quản lý, giáo viên được cử đi học các lớp tập huấn nhằm nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ. Nhiều giáo viên đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp trường và cấp tỉnh; tham gia, đạt giải cao tại các cuộc thi về văn nghệ, thể thao và chuyên môn. Công tác đổi mới về phương pháp dạy học, kiểm tra, đánh giá HS... được đặt lên hàng đầu. Giáo viên đã ứng dụng thành thạo công nghệ thông tin, vận dụng linh hoạt các phương pháp dạy học nhằm phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo và năng lực tự học của HS. Kết quả học tập và hạnh kiểm của HS được nâng lên; có nhiều HS giỏi cấp tỉnh và Quốc gia. Năm học 2014 - 2015, HS có học lực khá, giỏi hơn 64%; yếu chỉ 1,29%. Tỉ lệ HS tốt nghiệp THPT luôn đứng tốp đầu của tỉnh nhiều năm qua; tỉ lệ HS đỗ vào các trường đại học, cao đẳng khá cao.

Tập thể trường đã vinh dự được nhận Huân chương Lao động hạng Nhì; Cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ và UBND tỉnh; Bằng khen của Bộ Giáo dục và Đào tạo... Đồng chí Nguyễn Văn Định cho biết: Đạt được kết quả trên là nhờ sự nỗ lực của tập thể cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường. Thời gian tới, trường phấn đấu duy trì hàng năm có 100% HS tốt nghiệp THPT và ít nhất 50% HS đỗ đại học, cao đẳng; trên 20% HS giỏi và 99% HS có hạnh kiểm tốt; phấn đấu đến năm 2020, đơn vị trở thành trường THPT trọng điểm của tỉnh.

Nhựt An

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn