Dịch Corona: đạo đức cá nhân và trách nhiệm xã hội

Cập nhật ngày: 13/03/2020 10:30:37

ĐTO - Từ sau Tết Nguyên đán 2020, chuyện dịch Corona (Covid-19) trở thành vấn đề thời sự trên các phương tiện thông tin đại chúng và các tầng lớp nhân dân. Câu chuyện càng nóng hơn khi dịch lan ra hơn 100 quốc gia và vùng lãnh thổ; khi Việt Nam đã điều trị khỏi bệnh 16 trường hợp; nhưng vài ngày sau phát hiện ca nhiễm mới, nguyên nhân ban đầu được cho là có người khi nhập cảnh đã không trung thực khai báo hành trình di chuyển qua vùng dịch và bản thân có biểu hiện nhiễm Corona từ trước.

Tính đến thời điểm này (ngày 12/3/2020), Việt Nam đã có 39 ca dương tính với Corona, chưa có trường hợp tử vong.

Trong khi đó, một số quốc gia có nền y học hiện đại, tiên tiến hơn Việt Nam, chính quyền không thiếu quyết tâm và nguồn lực nhưng ở đó đã có hàng ngàn ca nhiễm, hàng trăm người chết.

Trước diễn biến phức tạp của dịch Corona, Chính phủ Việt Nam khẳng định: Với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, các Bộ, ngành, cơ quan, địa phương liên quan và đồng lòng của người dân trong triển khai các giải pháp phù hợp, đồng bộ, quyết liệt và kịp thời, nên vẫn kiểm soát tình hình dịch bệnh.

Trong khi Đảng, Nhà nước và nhân dân tập trung quyết liệt để phòng, chống dịch như chống giặc, thì một số người đã tiếp tay cho giặc dịch.

Như thu gom, tích trữ khẩu trang để bán lại với giá cao, tàn nhẫn hơn là thu gom khẩu trang đã qua sử dụng, sản xuất khẩu trang giả để thu lợi bất chính.

Như sử dụng mạng xã hội đưa tin sai trái về dịch bệnh nhằm mục đích câu like, để quảng bá tên tuổi, thành người nổi tiếng hoặc để bán hàng qua mạng.

Như giấu giếm, khai báo không trung thực hành trình di chuyển qua vùng dịch, làm cho dịch bệnh phát tán, cơ quan chức năng phải vất vả tìm kiếm, xác minh hàng trăm người đã từng tiếp xúc để xét nghiệm, cách ly.

Thậm chí có người chống đối yêu cầu cách ly, tráo người đi cách ly.

Đối chiếu với những chuẩn mực đạo đức của người Việt ta, những hành vi nêu trên là phi đạo đức, vô nhân tính, vô trách nhiệm đối với cộng đồng, xã hội.

Ngoài việc xử phạt vi phạm hành chính, dư luận đang đặt vấn đề cần xử lý hình sự một vài trường hợp điển hình, gây hậu quả nghiêm trọng để cảnh tỉnh, răn đe chung; cần mạnh dạn phê phán, lên án những hành vi sai trái, đồng thời từng người thể hiện đạo đức cá nhân và trách nhiệm với xã hội trong cuộc chiến chống giặc dịch Corona.

Cùng với chủ trương của Đảng, giải pháp và chỉ đạo quyết liệt của Nhà nước, sự đồng tình, ủng hộ của nhân dân, từng người thực hành đạo đức cá nhân và trách nhiệm với xã hội, chúng ta đã thắng trong giai đoạn đầu của chống dịch, nhất định chúng ta phải chiến thắng cả cuộc chiến này, như khẳng định của phó Thủ tướng Vũ Đức Đam.

Hữu Ý

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn