Cựu chiến binh đoàn kết hùn vốn xây nhà kiên cố

Cập nhật ngày: 28/08/2015 11:02:37

Tổ hùn vốn cất nhà kiến cố được Hội Cựu chiến binh (CCB) xã Đốc Binh Kiều (huyện Tháp Mười) thành lập vào năm 2012 với 9 thành viên (TV) tham gia, được UBND xã ra quyết định thành lập và ban hành Quy chế hoạt động theo quy định. Tổ hùn vốn ra đời nhằm tạo điều kiện cho hội viên CCB xóa nhà tạm bợ, có nơi ở an toàn để an cư lạc nghiệp, yên tâm phát triển kinh tế gia đình.


Căn nhà của anh Trần Văn Duy được xây dựng hơn 120 triệu đồng

Sau mỗi vụ lúa, một hội viên góp vốn 4 triệu đồng, bốc thăm xoay vòng và nhận vốn được 36 triệu đồng/người. Từ nguồn vốn này, cùng với vốn đối ứng của gia đình, các TV xây dựng nhà kiên cố có giá trị từ 100 triệu đồng đến hơn 150 triệu đồng. Nhờ sự đồng thuận cao giữa các TV trong quá trình thực hiện, các TV đã cất nhà mới hoặc sửa chữa nhà kiên cố hơn, góp phần cùng địa phương sớm hoàn thành tiêu chí số 9 về nhà ở dân cư theo chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới.

Năm 2015, Hội CCB xã Đốc Binh Kiều thành lập thêm 1 Tổ hùn vốn cất nhà kiên cố với 8 TV tham gia, một TV góp vốn 5 triệu đồng/vụ lúa. Tính đến nay, toàn xã Đốc Binh Kiều đã xây dựng mới 7 căn nhà kiên cố và sửa chữa được 3 căn với tổng giá trị 1,5 tỷ đồng. Ông Trần Văn Hiếu - Tổ trưởng Tổ hùn vốn cất nhà kiên cố, phấn khởi cho biết: “Thiệt lòng mà nói, hội viên CCB muốn cất nhà kiên cố ít nhất cũng cần 100 triệu đồng trở lên. Ở đây, hội viên CCB chủ yếu làm ruộng, mỗi năm chỉ có 3 vụ lúa, dành dụm được rất ít vốn. Do đó, việc hùn vốn xoay vòng sẽ giúp cho các TV có điều kiện tích lũy xây dựng hoặc sửa chữa nhà kiên cố, không phải đi vay mượn bên ngoài lãi suất cao”.

Khi đến ấp 4, ông Trần Văn Hiếu dẫn chúng tôi đi xem căn nhà bê-tông của con trai ông là Trần Văn Duy vừa mới xây xong trị giá hơn 120 triệu đồng. Ông Hiếu cho biết, được tôi vận động, năm 2015, Duy mạnh dạn tham gia vào Tổ hùn vốn. Sau khi bốc thăm, Duy nhận được số vốn 40 triệu đồng và cộng với tiền đối ứng của gia đình đã quyết định xây dựng căn nhà khang trang. Tôi nghĩ, nếu Duy không tham gia vào Tổ hùn vốn thì khó mà có đủ số tiền xây nhà.

Đồng chí Nguyễn Hoàng Thiện - Chủ tịch Hội CCB xã Đốc Binh Kiều cho biết, Tổ hùn vốn cất nhà kiên cố đã tạo điều kiện cho TV tham gia được nhận vốn một lần và trả dần, từ đó giảm tình trạng cho vay nặng lãi. Các TVgiúp nhau xây dựng được những căn nhà bê-tông kiên cố, góp phần xóa nhà tạm bợ, tình làng nghĩa xóm gắn chặt thêm”.

Dương Út

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn