Công tác vận động quần chúng bám sát nhiệm vụ chính trị của địa phương

Cập nhật ngày: 19/01/2017 06:44:41

ĐTO - Ngày 18/1, Ban Chỉ đạo điều hành chương trình phối hợp thực hiện công tác dân vận tiến hành sơ kết công tác vận động quần chúng giữa lực lượng vũ trang (LLVT) với Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) và các tổ chức chính trị - xã hội năm 2016.


Ký kết chương trình phối hợp công tác dân vận giai đoạn 2016 - 2021

Năm 2016, công tác phối hợp giữa LLVT với MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội từng bước đi vào nề nếp; từ tỉnh, huyện đến cơ sở đều bám sát nhiệm vụ chính trị của địa phương; tổ chức các hoạt động phối hợp một cách toàn diện, hiệu quả, giữ vững an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội; xây dựng nền quốc phòng toàn dân, anh ninh nhân dân, giữ vững ổn định chính trị cơ sở.

Các đơn vị tập trung tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho cán bộ, đoàn viên, hội viên và quần chúng nhân dân thực hiện đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước. Đặc biệt là phối hợp thực hiện các chương trình, đề án trọng tâm của tỉnh bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú góp phần tích cực trong công tác phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho các tầng lớp nhân dân. Bên cạnh đó, các ngành quan tâm phối hợp thực hiện chính sách xã hội, hậu phương quân đội, các hoạt động xã hội từ thiện nhân đạo, công tác phòng, chống khắc phục hậu quả thiên tai…

Trong năm, có 2 mô hình được triển khai, bước đầu mang lại hiệu quả thiết thực như: “Gia đình cán bộ, chiến sĩ LLVT tham gia xây dựng nông thôn mới”, “Câu lạc bộ phụ nữ ý thức chấp hành Pháp luật giao thông”.


Các đại biểu dự h
ội nghị

Kết luận hội nghị, ông Lê Hoàng Tam - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo yêu cầu các ngành cần tiếp tục quán triệt và tổ chức thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, các Nghị quyết chuyên đề về công tác vận động quần chúng. Trọng tâm là Nghị quyết số 12 Hội nghị Trung ương 4 (khóa XI) và chương trình hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về “Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới”.

Các đơn vị phối hợp tuyên truyền, vận động hội viên, đoàn viên, cán bộ chiến sĩ LLVT và các tầng lớp nhân dân thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua, nhất là phong trào thi đua “Dân vận khéo” gắn với chương trình mục tiêu xây dựng nông thôn mới. Tập trung vận động, tuyên truyền quân nhân xuất ngũ tham gia hợp đồng lao động có thời hạn ở nước ngoài. Chuẩn bị mọi nguồn lực tổ chức “Tết quân dân” năm 2017 ở xã Thanh Mỹ (huyện Tháp Mười) và xã Vĩnh Thạnh (huyện Lấp Vò).

DƯƠNG ÚT

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn