Biểu dương 90 cá nhân, tập thể tiêu biểu qua các phong trào thi đua

Cập nhật ngày: 14/10/2020 06:12:49

ĐTO - Nhân kỷ kiệm 90 ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) Việt Nam (20/10/1930 – 20/10/2020) và 10 năm Ngày Phụ nữ (PN) Việt Nam (20/10/2010 – 20/10/2020), ngày 13/10, Ban Thường vụ (BTV) Hội LHPN tỉnh tổ chức họp mặt cán bộ Hội qua các thời kỳ và biểu dương các tập thể, cá nhân tiêu biểu.


Đồng chí Nguyễn Thị Thanh Bình (bên trái) trao Bằng khen của UBND tỉnh cho các tập thể, cá nhân tiêu biểu

Tham dự buổi họp mặt có đồng chí Lê Thành Công - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh cùng đại diện 90 cá nhân, tập thể tiêu biểu qua các phong trào, đợt thi đua.

Tại buổi họp mặt, đồng chí Nguyễn Thị Thanh Bình – Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh đã ôn lại truyền thống vẻ vang của Hội LHPN Việt Nam. 90 năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng, Hội LHPN Việt Nam đã không ngừng phát triển và trở thành tổ chức chính trị - xã hội rộng khắp. Các cấp Hội tích cực vận động PN phát huy truyền thống yêu nước, tích cực tham gia đấu tranh giành độc lập dân tộc và xây dựng, bảo vệ Tổ quốc. Kế thừa và phát huy truyền thống đó, Hội LHPN các cấp trên địa bàn tỉnh đã thực hiện nhiều phong trào thiết thực, xây dựng tổ chức Hội ngày càng lớn mạnh; đóng góp tích cực trong thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Với những kết quả đạt được, Hội LHPN tỉnh đã vinh dự được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Độc lập hạng Ba; nhiều năm liền được Chính phủ, Trung ương Hội LHPN Việt Nam tặng Cờ thi đua xuất sắc...

Trong không khí ấm áp của buổi họp mặt, cán bộ lãnh đạo Hội LHPN tỉnh qua các thời kỳ đã chia sẻ nhiều kỷ kiệm về hoạt động trong thời kháng chiến; trao đổi kinh nghiệm, cách làm hay trong công tác Hội. Đồng thời khẳng định quyết tâm tiếp tục xây dựng tổ chức Hội ngày càng vững mạnh và thực hiện hiệu quả hoạt động của các cấp Hội, góp phần thúc đẩy sự phát triển của PN và việc thực hiện bình đẳng giới...

Thay mặt BTV Tỉnh ủy, đồng chí Lê Thành Công ghi nhận và biểu dương những kết quả của các cấp Hội PN đạt được trong thời gian qua, qua đó đóng góp tích cực vào sự phát triển chung của tỉnh. Đồng chí Lê Thành Công đề nghị trong thời gian tới, Hội LHPN các cấp cần làm tốt công tác tuyên truyền, vận động thay đổi nhận thức của xã hội đối với PN và bình đẳng giới; đa dạng hóa các hình thức tập hợp PN vào tổ chức và khuyến khích hội viên, PN phát huy ý chí tự lực vươn lên. Đồng thời tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; chú trọng công tác cán bộ Hội, nhất là cấp cơ sở. Từ đó, xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, góp phần thực hiện chính sách đại đoàn kết toàn dân...

Dịp này, 90 tập thể, cá nhân tiêu biểu trong thực hiện các phong trào thi đua yêu nước và cuộc vận động của các cấp Hội  vinh dự nhận Bằng khen của UBND tỉnh và BTV Hội LHPN tỉnh trao tặng; 8 cá nhân có nhiều đóng góp cho sự bình đẳng và phát triển của phụ nữ Việt Nam nhận Kỷ niệm chương “Vì sự phát triển của Phụ nữ Việt Nam” của Trung ương Hội LHPN Việt Nam.

P.Lộc

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn