Cán bộ, công chức cần có thái độ và tâm thế làm việc đúng đắn

Cập nhật ngày: 13/10/2020 15:24:39

ĐTO - Sáng ngày 13/10, đồng chí Lê Minh Hoan - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp có buổi gặp gỡ và nói chuyện với lãnh đạo các cơ quan chuyên trách tham mưu giúp việc của Tỉnh ủy (gồm các ban: Tổ chức, Tuyên giáo, Nội chính, Dân vận và cơ quan Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy).


Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp Lê Minh Hoan (thứ 7, từ trái sang phải) chụp ảnh lưu niệm với lãnh đạo các cơ quan chuyên trách tham mưu giúp việc của Tỉnh ủy

Thông qua nhiều câu chuyện như “Triết lý chợ cá”, “Gà hay vịt”, “Hai viên gạch xấu xí”, “Ba người thợ xây”,... Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp Lê Minh Hoan chia sẻ nhiều bài học hay cùng những thông điệp ý nghĩa về suy nghĩ tích cực, kiềm chế cảm xúc bản thân, lòng khoan dung. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhắn nhủ, trước mỗi vấn đề đặt ra trong cuộc sống, mỗi cá nhân đừng vội phán xét mà nên bình tâm suy nghĩ, nhìn tổng thể vấn đề để hiểu mình và hiểu người, để thông cảm, đó cũng là văn hóa ứng xử cần thiết giữa người với người. Cán bộ, công chức (CB,CC) nên giảm bớt những cảm xúc tiêu cực khi đánh giá đồng chí, đồng nghiệp; tránh so đo thiệt hơn, giảm bớt cái tôi cá nhân. Từ đó, sẽ duy trì sự đoàn kết nội bộ và phát huy sáng tạo, làm việc tích cực, hiệu quả hơn.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cho rằng, chúng ta sống, làm việc không thể chỉ “lủi thủi” một mình. Trên con đường theo đuổi sự giàu có, thành công, người gặp khó và thất bại thường đi một mình; còn người khá, thành công thường có nhiều người bên cạnh hỗ trợ, giúp đỡ. Mỗi CB,CC cần thiết lập mạng lưới các mối quan hệ - vòng tròn giao tiếp, sẽ giúp công việc ít nhiều thuận lợi hơn. Đồng chí Lê Minh Hoan nhấn mạnh, 85% thành công của một người phụ thuộc vào kết cấu mối quan hệ. Để cuộc sống trở nên thú vị hơn, sự nghiệp thành công suôn sẻ, mọi người không thể tách rời khỏi sự giúp đỡ và hỗ trợ của người khác.

Theo đồng chí Lê Minh Hoan, tỉ lệ các yếu tố quyết định sự thành công trong công việc là kiến thức, kỹ năng chỉ chiếm 20%; thái độ chiếm tới 80%. Qua học tập, mỗi người sẽ có kiến thức, kỹ năng nhất định. Còn thái độ sống phải rèn luyện thường xuyên, nhờ vào sự định hướng, tác động của gia đình, nhà trường và xã hội, không thể ngày một ngày hai mà có được. Thái độ sống cần tự thân rèn luyện không ngừng. Do vậy trước hết, mỗi CB,CC cần có thái độ và tâm thế làm việc đúng đắn, không nên làm việc theo quan niệm “Tiền nào của nấy”, tư duy làm cho xong việc. Không thể vì tiền lương thấp mà CB,CC ít cười, sao nhãng công việc, kém tinh thần trách nhiệm trong thực thi công vụ.

Kết thúc buổi nói chuyện, Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp Lê Minh Hoan gửi gắm, mỗi đồng chí lãnh đạo, CB,CC các ban, cơ quan chuyên trách tham mưu giúp việc của Tỉnh ủy cần có lòng trắc ẩn với quê hương, xứ sở và với người dân. Bổn phận, trách nhiệm của chúng ta với quê hương Đồng Tháp là rất lớn, phải góp phần phát triển tỉnh nhà. Mỗi đồng chí cần loại bỏ tính hơn thua, vị kỷ và không nên nhìn nhận, đánh giá mọi việc bằng cặp mắt tiêu cực, bởi mọi chuyện rồi sẽ qua, chỉ còn tình đồng chí, đồng nghiệp ở lại.

N.An

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn