Thi nâng đai, nâng đẳng Taekwondo

Cập nhật ngày: 10/12/2014 08:00:12

Thời gian qua, phong trào Taekwondo đã phát triển mạnh mẽ ở nhiều địa phương trong tỉnh. Từ đó, các cuộc thi nâng cấp đai, nâng đẳng thu hút nhiều võ sinh tham gia.

Ngày 7/12/2014, tại Nhà thi đấu đa năng Khu Liên hợp TDTT Đồng Tháp, Hội Taekwondo tỉnh tổ chức kỳ thi thăng đẳng cho 59 võ sinh ở các câu lạc bộ (CLB) Taekwondo trong toàn tỉnh. Chương trình huấn luyện và thi nâng cấp đai, đẳng Taekwondo đã được thống nhất từ Liên Đoàn Taekwondo thế giới (The World Taekwondo Federation). Thứ tự các cấp đai: nhập môn: đai trắng, đai vàng, đai xanh cấp 6, đai xanh cấp 5, đai đỏ cấp 4, 3, 2 ,1. Từ đai đỏ cấp 1 trở xuống giấy chứng nhận cấp đai do Liên Đoàn hoặc Hội taekwondo ban ngành, địa phương cấp.

Các võ sinh đai đỏ cấp 1 tập luyện 6 tháng sẽ thi huyền đai đệ nhất đẳng, niên hạn 1 năm sẽ được thi lên huyền đai đệ nhị đẳng; niên hạn 2 năm sẽ được thi lên huyền đai đệ tam đẳng. Hội đồng thi từ nhất đẳng đến tam đẳng sẽ do địa phương, ban, ngành thành lập và mời Liên Đoàn Taekwondo dự giám sát, chấm thi và cấp bằng Quốc Gia. Kỳ thi từ 4 đẳng trở lên do Liên Đoàn Taekwondo Việt Nam tổ chức.  Các thí sinh thi từ nhất đẳng đến tam đẳng. Liên Đoàn Taekwondo Việt Nam phân công 2 Ủy viên Hội đồng kỹ thuật giám sát kỳ thi là ông Lương Văn Liêm, ông Trịnh Văn Hòa (huyền đai thất đẳng). Tại kỳ thi, các võ sinh trãi qua các nội dung thi gồm: đòn chân căn bản, bài quyền bắt buộc, bài quyền bốc thăm, đối luyện, công phá, Thể lực.

Kết quả có 52 võ sinh đạt, 7 võ sinh chưa đạt. Võ sinh Nguyễn Lâm Gia Bảo (CLB Taekwondo Nhà Văn hóa Lao động tỉnh Đồng Tháp) đạt thủ khoa kỳ thi, xếp thứ 2 và 3 là Nguyễn Thị Yến Linh - CLB Taekwondo Lai Vung, Nguyễn Hoàng Phục Linh - CLB Taekwondo huyện Cao Lãnh.

Được biết, môn Taekwondo có xuất xứ từ Hàn Quốc, từ khi du nhập vào Việt Nam thập niên 60 thì môn võ này được giới trẻ yêu thích và luyện tập để rèn luyện thân thể và tự vệ. Taekwondo chủ yếu dùng đòn chân tấn công. Ở Đồng Tháp Taekwondo phát triển mạnh ở TX Hồng Ngự, TP.Cao Lãnh, TP.Sa Đéc, các huyện Tân Hồng, Cao Lãnh, Châu Thành...

Ngọc Bền

 

 

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn