Đại hội Thể dục Thể thao toàn quốc lần thứ VII – năm 2014:

Judo Đồng Tháp sẵn sàng tranh tài

Cập nhật ngày: 26/11/2014 13:11:01

 Ngày 29/11 tới, môn Judo trong khuôn khổ Đại hội Thể dục Thể thao (TDTT) toàn quốc lần thứ VII - năm 2014 sẽ chính thức khởi tranh tại tỉnh Nam Định. Sau quá trình chuẩn bị kỹ lưỡng, các võ sĩ của Đồng Tháp (ĐT) đang rất háo hức chờ ngày khai cuộc.


Các võ sĩ Judo Đồng Tháp đã sẵn sàng

Có thể nói, Judo là một trong những bộ môn thế mạnh và mang nhiều thành tích cho thể thao ĐT. Tại kỳ Đại hội cách đây 4 năm, bộ môn này đã mang về cho tỉnh nhà 5 HCV. Tham dự đại hội lần này, Judo ĐT có 14 VĐV (8 nữ) sẽ tranh tài 14/18 hạng cân đối kháng cá nhân và 2/2 nội dung đối kháng đồng đội với mục tiêu giành từ 3 HCV.

Để hoàn thành mục tiêu đề ra, Ban Huấn luyện (BHL) đã có bước chuẩn bị khá dài, cho đội tập huấn 3 tháng tại Trung tâm Huấn luyện thể thao Quốc gia Cần Thơ. Theo Huấn luyện viên (HLV) Trần Tuấn Hải, quá trình tập huấn được chia thành nhiều giai đoạn. Ban đầu, BHL đưa ra những bài tập nhẹ giúp VĐV chuẩn bị nền tảng thể lực, tạo sức chịu đựng từng nhóm cơ, các khớp và dây chằng, đồng thời rèn luyện những kỹ thuật, kỹ năng và nâng cao trình độ thi đấu trước khi áp dụng các bài tập sức nhanh, sức mạnh tối đa và kỹ, chiến thuật cho từng VĐV.

Cũng trong quá trình chuẩn bị cho Đại hội, BHL còn tổ chức 2 đợt thi đấu với các đơn vị mạnh như: Quân đội, Vũng Tàu, TP.Hồ Chí Minh, Cần Thơ... để tạo điều kiện cho VĐV được thi đấu cọ sát, nâng cao năng lực chuyên môn và có cơ sở đánh giá thực lực, trình độ của đội nhà và các đơn vị. Thông qua từng trận đấu, BHL xem xét những điểm mạnh của VĐV để phát huy, đồng thời khắc phục điểm còn hạn chế. HLV Trần Tuấn Hải cho biết: “Lực lượng VĐV tại Trung tâm Huấn luyện thể thao Quốc gia Cần Thơ là những VĐV thuộc những đơn vị mạnh có chất lượng chuyên môn tốt, đủ trình độ làm đối tác tập luyện cho các VĐV chủ lực của ĐT. Nhìn chung, sau chuyến tập huấn, thể lực cũng như kỹ, chiến thuật của VĐV được nâng lên rất nhiều. Giờ đây, tinh thần của các em rất tốt, ai cũng thể hiện quyết tâm và khát khao được thi đấu đạt thành tích cao nhất”.

Theo HLV Trần Tuấn Hải, các đơn vị mạnh như: TP.Hồ Chí Minh, Hà Nội, Thanh Hóa, Bình Thuận sẽ là những đơn vị cạnh tranh trực tiếp với ĐT. Để hoàn thành mục tiêu giành 3 HCV đã đề ra, BHL kỳ vọng vào các nội dung đối kháng cá nhân hạng cân dưới 78kg nữ, dưới 55kg nữ, nam và dưới 60kg nam.

Ở hạng cân dưới 55kg đối kháng cá nhân nam, võ sĩ Huỳnh Nhất Thống sẽ là niềm hy vọng số 1 cho Judo ĐT. Những năm qua, Nhất Thống không chỉ là trụ cột của ĐT mà còn là thành viên không thể thiếu của đội tuyển Judo quốc gia trong các giải đấu cấp khu vực và quốc tế. Nhất Thống đang sở hữu bộ sưu tập huy chương “đồ sộ”, trong đó thành tích nổi bật nhất là 2 lần vô địch Seagame năm 2009 tại Lào và năm 2013 ở Myanmar. Theo đánh giá của BHL, ở Nhất Thống hội đủ các yếu tố như sức mạnh tốc độ tốt, kỹ thuật sở trường đa dạng với các đòn đè, siết cổ, khóa tay kết hợp tinh thần thi đấu cao, tâm lý ổn định.

Cùng với Huỳnh Nhất Thống, Hồ Ngân Giang cũng là võ sĩ nam tiêu biểu của Judo ĐT và giành HCV tại SeaGame 27 cuối năm 2013 tại Myanmar. Thành tích của đôi VĐV này giúp ĐT được cộng thêm 2 tấm HCV tại Đại hội TDTT sắp tới. Ngân Giang từng giành 3 HCV giải vô địch Đông Nam á, 1 HCV giải Judo Quốc tế TP.HCM mở rộng cùng với 2 HCV ở SeaGames 26 tại Indonesia và SeaGames 27. Với năng khiếu bẩm sinh, cộng với nền tảng thể lực sung mãn, Ngân Giang được xem là niềm hy vọng “vàng” của Judo ĐT ở Đại hội TDTT toàn quốc năm nay.

Ở các hạng cân nữ, Nguyễn Thị Như Ý là người được kỳ vọng nhiều nhất. Như Ý từng đoạt HCV ở Đại hội TDTT 4 năm trước và HCV toàn quốc các năm 2012, 2013. Dù chỉ giành HCB ở SeaGame 27 vừa qua, nhưng ở đấu trường trong nước, Như Ý vẫn là ứng cử viên cho chức vô địch hạng cân dưới 70kg. Ngoài Như Ý, nhiều gương mặt trẻ như Ngọc Hân (dưới 53kg), Mỹ Tuyên (dưới 45kg), Đăng Khoa (dưới 48kg), cũng rất triển vọng nên mục tiêu giành từ 3 HCV ở Đại hội năm nay của môn Judo là rất sáng sủa.

Phước Lộc

 

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn