Nguyễn Lâm – Cua-rơ xe đạp địa hình triển vọng

Cập nhật ngày: 01/08/2018 15:14:25

http://baodongthap.com.vn/database/video/20180801031544PS CUA RO - NGUYEN LAM .mp3

ĐTO - Xe đạp Đồng Tháp ngoài tay đua trẻ rất nổi tiếng quê Lai Vung là Phan Hoàng Thái (SN 1998) còn có một cua-rơ trẻ khác cũng xuất thân từ xứ quýt hồng được đánh giá đầy triển vọng đó là Nguyễn Lâm – người vừa giành 1 HCV, 1 HCB Giải vô địch xe đạp địa hình trẻ toàn quốc 2018 (từ ngày 7 - 9/7/2018 tại tỉnh Hòa Bình).


Nguyễn Lâm (phía trước) luôn nỗ lực thi đấu khi không có đồng đội hỗ trợ

Nguyễn Lâm năm nay 17 tuổi, quê ấp Tân Thuận, xã Tân Phước, huyện Lai Vung. Năm 2014, khi còn là học sinh lớp 7 của Trường THCS Tân Phước, Nguyễn Lâm với những tố chất về thể thao và sở hữu thể hình tốt đã lọt vào tầm ngắm của các tuyển trạch viên bộ môn xe đạp Đồng Tháp. Ban đầu, Lâm được chọn để làm quen với xe đạp đường trường. Tuy nhiên, sau vài lần dự giải trẻ toàn quốc và có thi đấu nội dung địa hình, Ban Huấn luyện xe đạp Đồng Tháp đánh giá Nguyễn Lâm phù hợp hơn với xe đạp địa hình.

Tháng 8/2016, Đồng Tháp đã giới thiệu để Nguyễn Lâm được tập luyện ở đội tuyển trẻ xe đạp Việt Nam. Sang đầu năm 2017, Nguyễn Lâm đã có tên trong thành phần của đội trẻ Quốc gia và được chuyển sang tập xe đạp địa hình. Tại đây, những kỹ năng và niềm đam mê với đường đua đèo dốc được Lâm thể hiện thay cho lời minh chứng rằng mình hoàn toàn phù hợp với xe đạp địa hình.

Chia sẻ về việc chuyển từ xe đạp đường trường qua địa hình, tay đua Nguyễn Lâm cho biết: “Trước đây, khi quyết định chọn môn xe đạp, em không nghĩ mình sẽ trở thành vận động viên (VĐV) xe đạp địa hình. Nhưng hiện tại, em đã là một cua-rơ của loại hình đua này và em xem đó như một cơ duyên. Bởi, cá nhân em cũng thích loại hình đua có phần mạo hiểm này, nên bản thân đã cố gắng vượt qua những khó khăn trong tập luyện lẫn thi đấu”.


Nguyễn Lâm (giữa) nhận HCV ở Giải vô địch xe đạp địa hình trẻ toàn quốc 2018

Dù chỉ mới làm quen với xe đạp địa hình từ năm 2017, nhưng Nguyễn Lâm cho thấy những tố chất của một tài năng thực thụ. Tập được vài tháng ở đội trẻ Quốc gia, Nguyễn Lâm có cơ hội thi đấu ở Giải vô địch xe đạp địa hình trẻ toàn quốc vào tháng 8/2017. Lâm nhanh chóng chứng minh tài năng khi giành được 2 HCB. Mới đây, cũng ở Giải vô địch xe đạp địa hình trẻ toàn quốc diễn ra tại Hòa Bình, Nguyễn Lâm xuất sắc giành HCV nội dung băng đồng Olimpic 2,9km dành cho lứa tuổi 17 – 18. Ngoài ra, Lâm còn có thêm 1 HCB xuất phát cá nhân tính giờ 2,9km.

Xe đạp Đồng Tháp những năm qua chưa đầu tư nhiều cho loại hình đua địa hình. Do vậy, những tay đua như Nguyễn Lâm thường gặp nhiều khó khăn khi đấu giải. “Em thấy xe đạp địa hình Đồng Tháp chưa phát triển mạnh nên chưa trang bị được xe tốt cho VĐV như các đội khác. Hơn nữa, trong mỗi cuộc đua địa hình, em cũng gặp nhiều khó khăn do không có đồng đội hỗ trợ. Mỗi lúc như vậy, em chỉ biết cố gắng hết sức để đạt được thành tích cao nhất...” – Nguyễn Lâm tâm sự.

Huấn luyện viên (HLV) xe đạp Đồng Tháp Trần Văn Quít cho biết: “Nguyễn Lâm là mẫu VĐV cần cù, luôn cố gắng phấn đấu hoàn thành giáo án của HLV đưa ra. Em cũng có tố chất tiếp thu nhanh và luôn chịu khó học hỏi những anh lớn. Khi tập nội dung địa hình, các HLV đội tuyển luôn có nhận xét Lâm phát triển rất tốt. Theo tôi thì Nguyễn Lâm còn phát triển rất tốt ở môn địa hình vì hiện nay em còn rất trẻ so với những VĐV được tập trung ở đội tuyển Quốc gia”.

Có thể nói, ở tuổi 17, sự nghiệp của tay đua Nguyễn Lâm đang có những bước tiến mạnh mẽ. Lâm cho biết, mục tiêu của em là cố gắng tham gia cọ sát những giải lớn trong và ngoài nước để có thêm kinh nghiệm, nâng cao chuyên môn. Còn trong tập luyện, em sẽ cố gắng vượt qua những khó khăn để đạt thành tích cao cho tỉnh nhà và cho Quốc gia.

Phước Lộc

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn