Giải bi sắt vô địch trẻ, thiếu niên Quốc gia năm 2018

Đồng Tháp lên ngôi nhất

Cập nhật ngày: 01/08/2018 09:56:24

ĐTO - Giải bi sắt vô địch trẻ, thiếu niên Quốc gia năm ngoái, Đồng Tháp có được 2 HCV, 1 HCB, 3 HCĐ và xếp hạng 3 toàn đoàn. Là đơn vị đăng cai giải năm nay nên các tay bi trẻ Đất Sen hồng đặt mục tiêu nâng cao thành tích. Với sự quyết tâm cao cùng phong độ tốt của các bi thủ, Đồng Tháp xuất sắc có được ngôi nhất toàn đoàn khi giành 5 HCV, 1 HCB, 3 HCĐ.


Bi thủ Đồng Tháp trong trận chung kết bộ 3 nữ nhóm 17-20 tuổi

Tuyển thủ Quốc gia Nguyễn Thị Thúy Kiều đã thể hiện đẳng cấp và đáp lại sự kỳ vọng của Ban huấn luyện (BHL) khi giành HCV đơn nữ nhóm 17-20 tuổi. Thúy Kiều hiện là một trong những vận động viên (VĐV) chủ lực của bi sắt tỉnh nhà cũng như đội tuyển bi sắt Việt Nam. Do đó, chiến thắng của Thúy Kiều không làm BHL bất ngờ. Bên cạnh Thúy Kiều, tay bi trẻ Lê Thị Kim Ngân cũng được đặt chỉ tiêu HCV và hoàn thành tốt nhiệm vụ. Mới 16 tuổi, nhưng Kim Ngân đã chứng minh được chuyên môn khi giành HCV nội dung đôi nữ giải trẻ năm ngoái. Ở giải năm nay, dù được đôn lên đánh nhóm 17-20 tuổi, nhưng Kim Ngân vẫn không tỏ ra “e dè” bất kỳ đối thủ nào. Cuối cùng, Kim Ngân đoạt luôn HCV nội dung bắn bi kỹ thuật nữ.

Nhưng thi đấu nổi bật và làm BHL bất ngờ nhất là VĐV Trương Thị Yến Linh (SN 2005). Chỉ tham gia tập luyện ở tuyến trẻ hơn 1 năm, Yến Linh được BHL bố trí cho thi đấu nội dung đơn nữ và đôi nữ nhóm tuổi 11-16 nhằm giúp em làm quen dần với các giải đấu cấp Quốc gia. Trong lần đầu tiên “xung trận”, Yến Linh đã có màn trình diễn rất thuyết phục. Sau khi giành HCV ở nội dung đơn nữ trong sự ngỡ ngàng của các đối thủ, Yến Linh tiếp tục kết hợp ăn ý cùng Phan Thị Cẩm Tú (SN 2005) thi đấu nội dung đôi nữ trước khi đoạt luôn HCV.

Chiếc HCV còn lại của Đồng Tháp là nội dung 3 ba nữ: Nguyễn Thị Giàu – Bùi Thị Mộng Duyên – Nguyễn Thị Thúy Duy (cùng SN 2001) trong lần đầu tiên thi đấu nhóm tuổi 17-20 chơi rất ấn tượng. Ở trận chung kết gặp các bi thủ dày dặn kinh nghiệm của TP.Hồ Chí Minh, bộ 3 bên phía chủ nhà thể hiện bản lĩnh và tâm lý thi đấu tốt khi liên tục dẫn điểm. Cuối cùng, các cô gái Đồng Tháp cũng có được trận thắng kịch tính với tỷ số 13-10.

Ở giải năm nay, TP.Hồ Chí Minh xếp thứ 2 với 3 HCV, 2 HCB, 3 HCĐ, vị trí thứ 3 thuộc về Hà Nội cùng 3 HCV, 3 HCĐ. Theo đánh giá của giới chuyên môn, năm nay, chất lượng giải đấu được nâng lên rất cao do các đơn vị có sự đầu tư kỹ và mang đến giải lực lượng mạnh, đồng đều. HLV Ngô Văn Thìn cho biết: “Trước giải, BHL đề ra chỉ tiêu 2 HCV và phấn đấu đạt 3 HCV nếu có điều kiện. Bởi, xét về chuyên môn và trình độ, các đơn vị hiện khá tương đồng. Tuy nhiên, trong quá trình thi đấu thì kết quả còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố. Trong đó, điểm rơi phong độ, tâm lý và cả yếu tố may mắn. Tôi rất vui vì các VĐV trẻ có nhiều tiến bộ và thi đấu rất tốt để giành được kết quả vượt xa chỉ tiêu đề ra”.

Bên cạnh mục tiêu nâng cao thành tích, BHL bi sắt tỉnh nhà xem giải Petanque vô địch trẻ, thiếu niên là điều kiện cho VĐV thi đấu cọ sát, tạo bước đệm hướng đến Đại hội Thể dục thể thao toàn quốc 2018 sắp tới. Bởi ở kỳ đại hội này, ngoài những tay bi chủ lực như: Thúy Kiều, Cẩm Duyên, Nguyễn Thị Thi hay Nguyễn Trọng Hữu, Nguyễn Trọng Nhân, BHL có kế hoạch bổ sung thêm vài gương mặt trẻ để cạnh tranh huy chương. Do vậy, giải Petanque vô địch trẻ, thiếu niên là cơ sở tốt nhất để bộ môn có thể đánh giá năng lực của VĐV trẻ. Qua đó, có những điều chỉnh, cũng như lựa chọn những gương mặt phù hợp.

“Năm nay, nhiều VĐV của Đồng Tháp được BHL đôn lên đánh nhóm tuổi cao hơn. Như em Kim Ngân (16 tuổi) nhưng được đăng ký thi đấu ở nhóm 17-20 tuổi. Dù vậy, VĐV này vẫn thi đấu tốt và giành HCV. Còn ở nhóm tuổi 11-16, đa phần các VĐV trẻ chỉ mới tham gia tập luyện nhưng cũng cho thấy năng lực và một vài em thi đấu đạt thành tích cao” – HLV Bi sắt Đồng Tháp Ngô Văn Thìn cho biết.

Không chỉ thành công về mặt thành tích, bi sắt Đồng Tháp còn phát hiện ra những VĐV trẻ đầy triển vọng để chuẩn bị cho Đại hội Thể dục thể thao toàn quốc vào cuối năm. Do đó, có thể khẳng định, Đồng Tháp vừa có giải đấu thành công ngoài mong đợi.

LÊ THANH

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn