Giải bóng đá vô địch U17 Quốc gia 2020

U17 Đồng Tháp được kỳ vọng lớn tại Vòng Chung kết

Cập nhật ngày: 17/09/2020 06:06:32

ĐTO - Sau thời gian tạm hoãn do dịch bệnh Covid-19 bùng phát, Vòng chung kết (VCK) Giải bóng đá vô địch U17 Quốc gia 2020 sẽ trở lại từ ngày 18 – 26/9/2020 tại Trung tâm Đào tạo Bóng đá trẻ PVF, tỉnh Hưng Yên. Với màn trình diễn xuất sắc tại vòng loại, cùng sự chuẩn bị khá kỹ lưỡng trong thời gian qua, đội bóng U17 Đồng Tháp (ĐT) tự tin bước vào tranh tài cùng các đối thủ lớn với mục tiêu quyết tâm giành huy chương.


Các cầu thủ U17 Đồng Tháp thi đấu xuất sắc tại vòng loại

Lứa trẻ đầy tiềm năng

Những năm gần đây, dù đội bóng đá chuyên nghiệp của Đất Sen hồng thi đấu thiếu ổn định và hiện đang chơi ở Giải hạng Nhất Quốc gia, nhưng bóng đá trẻ ĐT vẫn luôn duy trì sự cạnh tranh tại các giải đấu toàn quốc. Bằng chứng là từ năm 2015 – 2018, các lứa trẻ ĐT đã mang về các chức Vô địch U15, U17 và U19 Quốc gia. Năm 2020, bóng đá trẻ tỉnh nhà tiếp tục đặt niềm tin vào các lứa U sẽ mang thành tích cao về cho quê hương. Trong số này, đội U17 đang nhận được nhiều sự kỳ vọng của ngành thể thao và người hâm mộ môn bóng đá tỉnh nhà nhờ sở hữu nhiều gương mặt tài năng.

Lực lượng U17 ĐT hiện nay là các cầu thủ đã tập luyện, thi đấu cùng nhau gần 5 năm qua. Lợi thế của đội là phần lớn cầu thủ đã tròn 17 tuổi và có kinh nghiệm dự giải U17 Quốc gia vào năm ngoái. Theo đó, trong số 22 cầu thủ, U17 ĐT có tới 16 em 17 tuổi, 5 cầu thủ 16 tuổi và 1 cầu thủ 15 tuổi (thủ môn Phước Sang). Bên cạnh sự tương đồng về độ tuổi, nhóm cầu thủ trẻ này còn được đánh giá cao nhờ chất lượng đồng đều ở các tuyến. Ở hàng thủ, “người gác đền” Phạm Thế Văn được Ban Huấn luyện (BHL) đặc biệt tin tưởng khi thi đấu chững chạc dù mới 17 tuổi; các trung vệ đều thể hiện được khả năng phối hợp trong phòng ngự, nổi bật là Văn Phúc hay Phong Phú luôn thi đấu chắc chắn trường khung thành. Ở hàng tiền vệ, U17 ĐT sở hữu cặp tiền vệ trung tâm Long Hải - Văn Dương làm tốt nhiệm vụ phân phối bóng và điều tiết lối chơi. Các tiền vệ biên như: Phi Hùng, Đức Đạt hay Khắc Lê đều có kỹ thuật cá nhân tốt, thi đấu tốc độ nên hỗ trợ tốt cho hàng công. Nhờ hàng tiền vệ “làm bóng” tốt, các chân sút trên hàng công là Công Minh, Minh Nhựt, Nhân Nghĩa có nhiều cơ hội tiếp cận khung thành và ghi bàn.

Ngoài ra, U17 ĐT còn được đánh giá cao nhờ tinh thần đoàn kết, lối chơi phối hợp nhuần nhuyễn giữa các tuyến, các bài phối hợp ban bật nhanh, biến hóa. Chính bộ khung và lối chơi này giúp đội bóng U17 Đất Sen hồng vượt qua vòng loại Giải bóng đá vô địch U17 Quốc gia 2020 một cách đầy thuyết phục. Nằm cùng bảng E với các đội U17: Học viện Nutifood, Long An, An Giang, Cần Thơ và Hallmen TP.HCM, U17 ĐT bất bại với thành tích thắng 8, hòa 2 sau 10 trận đấu. Trong đó, U17 ĐT ghi tới 19 bàn thắng và chỉ để thua 4 bàn, đạt 26 điểm, vượt qua đối thủ cạnh tranh trực tiếp là U17 Học viện Nutifood (thắng 7, hòa 3 trận, 24 điểm) để có được ngôi đầu bảng E, cùng chiếc vé trực tiếp tham dự VCK.

Ở VCK giải năm nay, U17 ĐT sẽ cùng với 7 đội bóng gồm: PVF (bảng A); Sông Lam Nghệ An, Thanh Hóa (bảng B); Hoàng Anh Gia Lai, Phú Yên (bảng C); Sài Gòn (bảng D) và Học viện Nutifood (bảng E) thi đấu tìm ra nhà vô địch. Theo điều lệ, các đội dự VCK được chia thành 2 bảng, thi đấu vòng tròn một lượt tính điểm để chọn 2 đội nhất và nhì mỗi bảng vào thi đấu trận bán kết. 2 đội thua ở bán kết được trao giải đồng hạng Ba, 2 đội thắng vào chung kết tranh chức vô địch.


Hướng đến Vòng chung kết, U17 Đồng Tháp (trái) đã có nhiều trận đấu tập huấn rà soát lực lượng và duy trì phong độ

Quyết tâm đạt thành tích cao

Kết thúc vòng loại, dù giải tạm hoãn vì dịch bệnh Covid-19, nhưng BHL U17 ĐT vẫn duy trì việc tập luyện nhằm hoàn thiện kỹ thuật và lối chơi để hướng đến cạnh tranh thành tích ở VCK tại tỉnh Hưng Yên sắp tới. Theo Huấn luyện viên (HLV) Đinh Huỳnh Trí – đội U17 ĐT, U17 ĐT cần hoàn thiện thêm khả năng phòng ngự bóng bổng, cũng như tận dụng các tình huống bóng trên cao để ghi bàn. Do vậy, trong các buổi tập, HLV Đinh Huỳnh Trí và các cộng sự chú trọng đưa ra các giáo án giúp cầu thủ khắc phục những điểm yếu còn tồn tại. Thể hiện quyết tâm trên sân tập, các cầu thủ U17 ĐT đã luôn nỗ lực để hoàn thành tốt nhất các giáo án của BHL đề ra. Tiền vệ Đặng Văn Dương chia sẻ: “Giải đã cận kề nên em và các bạn trong đội đều đang nỗ lực trong từng buổi tập. Dù vẫn còn một số hạn chế ở khả năng tiếp cận khung thành và tận dụng cơ hội ghi bàn, nhưng toàn đội luôn đoàn kết, quyết tâm qua từng buổi tập. Nhờ các thầy tập trung hướng dẫn, các cầu thủ trong đội nỗ lực tập luyện nên đội chơi tiến bộ qua từng ngày”.

Để các cầu thủ duy trì phong độ và cường độ như trong thi đấu, BHL xây dựng kế hoạch để U17 ĐT được thi đấu tập huấn với các đội bóng ngoài địa phương. Theo đó, từ đầu tháng 8/2020 đến nay, U17 ĐT đã thi đấu với các đội: U20 Vĩnh Long (2 trận, thắng 3-1 và 2-1); U19 An Giang (thắng 4-2) và U19 Cần Thơ (thắng 4-3). “Qua các trận đấu tập huấn, toàn đội ngày càng chơi hiệu quả, phát huy điểm mạnh và từng bước khắc phục những hạn chế. Những chiến thắng liên tiếp trong các trận giao hữu cũng giúp em và toàn đội cảm thấy hưng phấn, tự tin hướng đến VCK” – tiền vệ Trần Phi Hùng chia sẻ.

HLV Đinh Huỳnh Trí – đội U17 ĐT cho biết, trong các trận đấu tập huấn, BHL tiếp tục vận dụng các chiến thuật đã được áp dụng tại vòng loại giải bóng đá U17 Quốc gia vừa qua nhằm giúp các cầu thủ triển khai nhuần nhuyễn và phát huy tối đa hiệu quả lối chơi này. “Điều phấn khởi là toàn đội đã tiếp thu tốt ý đồ chiến thuật của BHL và thể hiện rất tốt trong từng trận đấu. Đồng thời, các em cũng cho thấy sự tiến bộ về tâm lý và bản lĩnh trận mạc. Đây là dấu hiệu tích cực để toàn đội tự tin hướng đến VCK sắp tới” – HLV Đinh Huỳnh Trí nhấn mạnh.

Kể từ thời điểm bắt đầu đào tạo khi các cầu thủ mới 13 tuổi, HLV Đinh Huỳnh Trí đã định hướng xây dựng lối chơi nhanh, kỹ thuật và khả năng kiểm soát bóng tốt. Bởi ông thầy họ Đinh cho rằng, đây là cách chơi rất phù hợp với đặc điểm tố chất thể hình nhỏ nhưng kỹ thuật và nhanh nhẹn của các cầu thủ trẻ ở ĐT. Đến nay, sau gần 5 năm “nhào nặn”, các cầu thủ trong tay của HLV Định Huỳnh Trí đã “thấm nhuần” kỹ - chiến thuật của BHL và thể hiện rất tốt tại vòng loại vừa qua. Hướng đến VCK với các đối thủ mạnh hơn rất nhiều, BHL U17 ĐT chú trọng cho các cầu thủ tập luyện thêm các bài tấn công biên; hàng tiền vệ đá theo chiến thuật bật tường ngắn và chủ động leo biên, đồng thời phải mạnh dạn xâm nhập vòng 16m50 để dứt điểm để chia sẻ nhiệm vụ ghi bàn với hàng tiền đạo. Với hàng tấn công, BHL cho các cầu thủ tập sút cầu môn nhiều nhằm nâng cao hiệu suất ghi bàn ở giải tới. Thể hiện quyết tâm tập luyện, lứa cầu thủ U17 ĐT mong muốn lập thêm thành tích cho bóng đá trẻ tỉnh nhà.

Nhận định về các đối thủ và mục tiêu của U17 ĐT, HLV Đinh Huỳnh Trí cho biết: “Khi góp mặt ở VCK thì hầu hết các đối thủ đều rất mạnh. Hơn nữa, nhóm cầu thủ U17 năm nay, hầu như các địa phương, các lò đào tạo lớn của cả nước đều có sự đầu tư mạnh mẽ và bài bản. Do đó, không thể xem thường bất kỳ đối thủ nào cả. Riêng U17 ĐT, chúng tôi có được tinh thần đoàn kết và sự tự tin. Vì vậy, cả đội sẽ quyết tâm trong từng trận đấu, với từng đối thủ để phấn đấu có được kết quả tốt nhất có thể...”.

LÊ THANH

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn