DFC đón thêm “tân binh” thứ 4

Cập nhật ngày: 09/09/2020 14:04:11

ĐTO - Trong nỗ lực bổ sung lực lượng cho giai đoạn 2 của Giải Bóng đá hạng nhất Quốc gia 2020, Câu lạc bộ Bóng đá Đồng Tháp (gọi tắt là DFC) vừa hoàn tất hợp đồng mượn tiền vệ Nguyễn Cảnh Anh từ Câu lạc bộ (CLB) Hoàng Anh Gia Lai. Đây là cầu thủ thứ 4 mà DFC mang về từ giai đoạn giải đấu nghỉ do dịch Covid-19 đến nay. Nguyễn Cảnh Anh sinh năm 2000, có thể hình tốt (chiều cao lên tới 1m80) và thi đấu sở trường ở vị trí trung vệ. Ngoài ra, cầu thủ 20 tuổi còn có thể chơi tốt ở vị trí tiền vệ phòng ngự nhờ có khả năng chọn vị trí và tranh chấp bóng bổng, cùng nhãn quan chiến thuật tốt. Với màn trình diễn khá ấn tượng từ đầu mùa giải năm 2020, Cảnh Anh vừa được Huấn luyện viên Park Hang Seo gọi lên Đội tuyển U22 Việt Nam để chuẩn bị cho vòng loại U23 Châu Á và SEA Games 31 vào năm 2021.


Tiền vệ Nguyễn Cảnh Anh (hàng đầu, bên phải) trong buổi tập cùng các đồng đội ở DFC

Ngoài Cảnh Anh, DFC còn bổ sung thêm thủ môn Hồ Văn Tú (Sông Lam Nghệ An), tiền vệ Nguyễn Thế Hưng (Bà Rịa - Vũng Tàu) và tiền đạo Vũ Minh Hiếu (Hoàng Anh Gia Lai). “Với nhân sự hiện tại, chất lượng đội hình DFC đã được cải thiện đáng kể so với hồi đầu mùa giải. Vài ngày tới, CLB sẽ cố gắng để bổ sung thêm một vị trí ở hàng thủ” - quyền Huấn luyện viên DFC Nguyễn Anh Tông cho biết. Kết thúc 10 vòng đấu, DFC hiện xếp hạng 10/12 đội với 9 điểm. Ban Huấn luyện kỳ vọng các cầu thủ mới sẽ sớm hòa nhập lối chơi để giúp đội chủ sân Cao Lãnh thi đấu tốt trong phần còn lại của mùa giải và hoàn thành mục tiêu trụ hạng.

P.Lộc

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn