Tăng cường phòng ngừa bệnh dại cho chó, mèo mùa nắng nóng

Cập nhật ngày: 03/04/2023 10:22:09

http://baodongthap.com.vn/database/video/20230403103924benhdai332.mp3

 

ĐTO - Hiện đang vào cao điểm mùa nắng nóng, cũng là thời điểm vi-rút dại gây bệnh lây lan mạnh trên đàn chó, mèo. Nhằm chủ động phòng, chống căn bệnh này, người dân cần thực hiện nghiêm việc quản lý đàn chó, mèo theo hướng dẫn của ngành thú y. Đặc biệt, trong trường hợp không may bị chó, mèo cào, cắn, người dân cần thực hiện vệ sinh vết thương đúng cách, đồng thời đến ngay cơ sở y tế gần nhất để được tiêm vắc-xin phòng bệnh dại.


Hiện tại, một số nơi vẫn còn tình trạng thả rông chó nơi công cộng

Theo Chi cục Chăn nuôi Thú y và Thủy sản Đồng Tháp, trong vòng 10 năm trở lại đây, trên địa bàn tỉnh ghi nhận 5 trường hợp nạn nhân tử vong do bệnh dại. Trường hợp gần nhất (năm 2021) là bé V.T.K. (SN 2012, ngụ xã An Long, huyện Tam Nông). Theo ghi nhận, bé V.T.K. bị chó cắn nhưng không tiêm phòng vắc-xin ngừa bệnh dại, không lấy mẫu xét nghiệm. Sau khi bị chó cắn 1 tháng, bé bị phát bệnh và dẫn đến tử vong.

Chi cục Chăn nuôi Thú y và Thủy sản Đồng Tháp cho biết, bệnh dại từ vật nuôi lây cho người qua các vết cắn đặc biệt nguy hiểm, vì đây là bệnh nhiễm vi-rút cấp tính của hệ thống thần kinh trung ương từ động vật lây sang người bởi chất tiết, thông thường là nước bọt bị nhiễm vi-rút dại. Hầu hết các trường hợp phơi nhiễm với bệnh dại đều qua vết cắn, vết liếm của động vật mắc bệnh dại. Hiện chưa có một loại thuốc nào có thể chữa được bệnh dại. Một khi đã nhiễm vi-rút dại, kể cả động vật và người chắc chắn không có cách cứu chữa. Khi lên cơn dại, tỷ lệ tử vong là 100%.

Bệnh dại là một bệnh truyền nhiễm cấp tính nguy hiểm do vi-rút hướng thần kinh gây nên. Bệnh phát sinh theo mùa vụ, đặc biệt vào mùa hè, khi thời tiết nắng nóng, con vật chưa được tiêm phòng vắc-xin sẽ là thời điểm để vi-rút gây bệnh. Hơn nữa, ở một số nơi hiện nay do chưa thực hiện tốt công tác quản lý nên để chó thả rông nhiều, nếu có một con mắc bệnh dại sẽ là nguồn gây bệnh cho nhiều con chó khác ở vùng xung quanh.

Theo thống kê hiện tại, tổng đàn chó, mèo trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp hơn 38.000 con, trong đó tổng đàn chó khoảng trên 31.500 con và tổng đàn mèo là hơn 6.500 con. Tuy nhiên, hiện nay công tác quản lý chó, mèo vẫn chưa được thực hiện chặt chẽ theo đúng quy định của pháp luật. Cụ thể, việc lập sổ theo dõi chưa đảm bảo, tình trạng chó thả rông nhiều ở nơi công cộng, nhất là ở các khu vực nông thôn vẫn còn phổ biến. Việc tiêm phòng vắc-xin dại cho đàn chó chưa được người chăn nuôi thực hiện triệt để, đây sẽ là nguy cơ rất lớn để bệnh dại phát sinh gây bệnh cho chính đàn chó, mèo và nguy hiểm hơn sẽ gây bệnh cho người.

Là hộ dân có nhiều năm nuôi chó tại gia đình, anh Nguyễn Tuấn Anh ngụ xã Phong Hòa, huyện Lai Vung, cho biết: “Nhiều năm qua, gia đình tôi lúc nào cũng nuôi 2 - 3 con chó để giữ nhà. Để đảm bảo an toàn cho các thành viên trong gia đình cũng như hàng xóm xung quanh, gia đình tôi thường đưa đàn chó đi tiêm ngừa định kỳ, đặc biệt là vắc-xin phòng ngừa bệnh dại. Bởi vì trong nhiều loại bệnh trên chó thì bệnh dại là bệnh đặc biệt nguy hiểm cho cả người và vật nuôi”.

Bên cạnh những hộ chủ động như gia đình anh Tuấn Anh thì vẫn còn rất nhiều hộ dân chưa quan tâm đến việc tiêm phòng vắc-xin ngừa bệnh dại cho chó, mèo. Đặc biệt, trường hợp chó, mèo vẫn còn thả rông ngoài đường, không rọ mõm cho chó khi dắt chó đến nơi công cộng vẫn còn xảy ra rất phổ biến.

Do đó, nhằm giúp người dân tăng cường nhận thức, chủ động tiêm phòng và quản lý đàn chó, mèo ngay tại nhà, hằng năm, ngành thú y tỉnh đã thực hiện nhiều giải pháp như tuyên truyền giúp người dân tăng cường nhận thức, chủ động tiêm phòng bệnh dại và quản lý đàn chó, mèo ngay tại nhà. Ông Bạch Tuấn Kiệt - Phó Chi Cục Trưởng Chi cục Chăn nuôi, Thú y và Thủy sản tỉnh Đồng Tháp, cho biết: hàng năm, Chi cục xây kế hoạch tham mưu Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trình UBND tỉnh phê duyệt kinh phí mua vắc-xin dại để tiêm phòng miễn phí cho chó, mèo nuôi trên địa bàn tỉnh; phối hợp với các cơ quan báo chí thực hiện tuyên truyền về công tác phòng, chống bệnh dại cho chó, mèo. Bên cạnh đó, đơn vị cũng phối hợp với Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn/Phòng Kinh tế, Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp, Tổ thú y huyện, thành phố tập trung tiến hành rà soát, thống kê số lượng chó, mèo nuôi trên địa bàn; lập sổ quản lý chó nuôi...; chỉ đạo mạng lưới thú y cơ sở khẩn trương đẩy nhanh tiến độ tiêm vắc-xin phòng bệnh cho đàn chó, mèo trên địa bàn quản lý. Trong quá trình tiêm phòng cho đàn chó, mèo, các xã, phường, thị trấn cương quyết xử lý nghiêm đối với các hộ chăn nuôi cố tình không chấp hành các quy định về công tác tiêm phòng; tăng cường giám sát, phát hiện sớm động vật bị mắc bệnh dại hoặc nghi mắc bệnh dại, báo cáo kịp thời với cơ quan thú y để phối hợp xử lý.

Đặc biệt, nhằm giúp người dân chủ động và phối hợp chặt chẽ hơn với ngành chức năng trong công tác phòng, chống bệnh dại mùa nắng nóng, ngành thú y có những khuyến cáo dành cho người dân như: phải đăng ký việc nuôi chó với UBND cấp xã, phường, thị trấn; xích, nhốt hoặc giữ chó trong khuôn viên gia đình; khi đưa chó ra nơi công cộng phải bảo đảm an toàn cho người xung quanh bằng cách đeo rọ mõm cho chó hoặc xích giữ chó và có người dắt; chấp hành tiêm vắc-xin phòng bệnh dại cho chó, mèo theo quy định; không có chó, mèo dại thì sẽ không có bệnh dại ở người...

Mỹ Lý

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn