Thị trấn Lấp Vò

Nhiều giải pháp tăng cường sức mạnh của tổ chức cơ sở Đảng

Cập nhật ngày: 30/08/2013 06:18:10

Đảng bộ thị trấn Lấp Vò (huyện Lấp Vò) luôn xác định công tác xây dựng Đảng là một trong những nhiệm vụ then chốt nhằm từng bước tăng cường sức mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng.


Thị trấn Lấp Vò huy động mọi nguồn lực để hỗ trợ nhà ở cho người nghèo

Nhằm xây dựng Đảng vững mạnh trên cả ba mặt chính trị, tư tưởng và tổ chức, Đảng bộ thị trấn Lấp Vò xác định trước hết phải xây dựng củng cố các chi bộ đảng trong sạch, vững mạnh. Trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, Đảng ủy thị trấn và chi ủy các khóm tập trung vào những vấn đề trọng tâm, nổi cộm để chỉ đạo giải quyết, đồng thời tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, kịp thời uốn nắn những sai sót yếu kém. Đội ngũ cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ luôn rèn luyện, giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống; thực hiện nghiêm các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước.

Công tác phát triển đảng viên và đào tạo, bồi dưỡng cán bộ được Đảng ủy thị trấn quan tâm chỉ đạo. Từ đầu năm tới nay, đã kết nạp 9 đảng viên mới, nâng đảng viên toàn Đảng bộ trên 260 đồng chí. Năm qua, 14/14 chi bộ đạt trong sạch vững mạnh; đảng viên đủ tư cách, hoàn thành tốt nhiệm vụ chiếm tỷ lệ cao. Đảng bộ thị trấn Lấp Vò đạt trong sạch vững mạnh tiêu biểu nhiều năm liền. Bên cạnh những cán bộ đi học theo diện quy hoạch còn có nhiều đồng chí tự túc kinh phí học tập nhằm nâng cao trình độ, đáp ứng tốt yêu cầu công việc. Đến nay, đa số cán bộ, công chức của thị trấn có trình độ chuyên môn đạt chuẩn; cán bộ lãnh đạo chủ chốt đều có trình độ chính trị từ trung cấp trở lên.

Ngoài ra, địa phương còn thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, giữ mối liên hệ gắn bó giữa Đảng với nhân dân, chủ động nắm tình hình sản xuất, đời sống, tâm tư, nguyện vọng của nhân dân; tạo sự đoàn kết, đồng thuận trong thực hiện nhiệm vụ chính trị. Ông Huỳnh Văn Sơn - Phó Bí thư Đảng ủy thị trấn Lấp Vò cho biết: Để đạt các tiêu chí của đô thị loại IV, thị trấn quy hoạch xây dựng nhiều công trình như đường giao thông, trung tâm thương mại... Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, vận động và quy chế dân chủ nên công tác giải phóng mặt bằng khá thuận lợi. Đặc biệt, Đảng ủy thị trấn Lấp Vò còn thực hiện tốt công tác lãnh đạo phân công đảng viên bám địa bàn, khảo sát, thống kê thực tế và tìm hiểu nhu cầu của các hộ nghèo, cận nghèo nhằm có biện pháp hỗ trợ, giúp đỡ. Qua đó đã vận động hơn 160 người tham gia học nghề; tư vấn, giới thiệu việc làm cho gần 500 lao động; tạo điều kiện vay vốn làm ăn; hỗ trợ nhà ở...

Đồng chí Huỳnh Văn Sơn cho biết thêm: Trong công tác xây dựng Đảng, bài học kinh nghiệm được rút ra là thực hiện đồng bộ các giải pháp, đổi mới nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị, trong đó trọng tâm là nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu, vai trò hạt nhân của các chi bộ đảng. Bảo đảm sự đoàn kết, thống nhất; nghiêm túc thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, kịp thời giải quyết những vấn đề bức xúc trong nhân dân.

Nhựt An

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn