Đảng bộ xã Thường Thới Tiền

Đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống

Cập nhật ngày: 04/10/2013 05:02:44

Trong nửa nhiệm kỳ qua, bám sát vào Nghị quyết đại hội Đảng bộ xã khóa XI (nhiệm kỳ 2010 - 2015) đề ra, Đảng bộ, chính quyền và các đoàn thể xã Thường Thới Tiền (huyện Hồng Ngự) đã lãnh đạo nhân dân địa phương vượt qua nhiều khó khăn, phát triển kinh tế - xã hội.


Nông dân xã Thường Thới Tiền thu hoạch lúa vụ 3

Với đặc thù là xã thuần nông, Đảng ủy xã xác định phát triển nông nghiệp, nông thôn vẫn là hướng đi chủ yếu. Nông dân được tăng cường tập huấn, chuyển giao các tiến bộ kỹ thuật; đưa giống lúa có chất lượng cao vào sản xuất và xen canh các loại màu trên nền đất lúa. Xã đặc biệt quan tâm đầu tư xây dựng hệ thống thủy lợi. Hơn 2 năm qua, tiến hành nạo vét hàng chục km kênh mương nội đồng và xây dựng nhiều trạm bơm... chủ động được nguồn nước. Nhờ vậy năng suất lúa đạt khá cao, tổng sản lượng lúa hàng năm đạt hơn 30.500 tấn, tăng gần 1.700 tấn/năm so với mục tiêu Nghị quyết. Đặc biệt, khu đê bao 2.600ha hoàn thành đã bảo vệ 1.700ha đất trồng lúa của xã, nâng lên sản xuất 3 vụ mỗi năm.

Đối với công tác xây dựng Đảng, Đảng bộ chú trọng làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, tổ chức nghiên cứu, học tập và tuyên truyền, quán triệt nghị quyết các cấp cho cán bộ, đảng viên. Hàng năm, trên 80% đảng viên đủ tư cách, hoàn thành tốt nhiệm vụ; năm qua có 100% chi bộ trực thuộc Đảng ủy đạt trong sạch vững mạnh, trong sạch vững mạnh tiêu biểu. Đồng thời, Đảng bộ xã đã tổ chức triển khai thực hiện Chỉ thị 03 về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh thu hút được đông đảo cán bộ, đảng viên và nhân dân tham gia đem lại nhiều kết quả bằng nhiều việc làm cụ thể, thiết thực.

Đảng bộ còn thường xuyên quan tâm, tập trung thực hiện có hiệu quả những nhiệm vụ quan trọng về công tác xây dựng Đảng gắn với thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới tạo những bước chuyển biến đáng kể trong phát triển kinh tế - xã hội, từng bước nâng cao đời sống người dân. Từ các nguồn vốn, địa phương xây dựng nhiều công trình phúc lợi xã hội, tổng kinh phí trên 34 tỷ đồng. Trong đó, nhân dân góp tiền và hiến đất với tổng trị giá hơn 16,5 tỷ đồng. Hiện xã đạt được 23/31 chỉ tiêu mà Nghị quyết đại hội Đảng bộ đề ra.

Đồng chí Phan Văn Trọng - Bí thư Đảng ủy xã Thường Thới Tiền cho biết: Có được kết quả đó là do sự chỉ đạo quyết liệt của Đảng bộ, chính quyền, sự phối hợp của các đoàn thể và sự đồng thuận của nhân dân. Để thực hiện thắng lợi mục tiêu Đảng bộ đề ra, trong thời gian tới tập trung chỉ đạo giữ vững những chỉ tiêu đã đạt được, đồng thời phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu còn lại; chuyển dịch cơ cấu kinh tế, xen canh 2 vụ lúa - 1 vụ màu với diện tích 340ha; tập trung nguồn vốn nâng cấp sửa chữa các tuyến đường giao thông nông thôn, hệ thống thủy lợi;... nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng và cán bộ, đảng viên.

Nhựt An

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn