Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Sa Giang

Chú trọng công tác xây dựng Đảng

Cập nhật ngày: 25/11/2013 05:39:08

Đảng bộ Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu (CPXNK) Sa Giang có 48 đảng viên đang sinh hoạt ở 3 chi bộ. Dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy Công ty, tập thể đảng viên, cán bộ, công nhân viên (CBCNV) đã đoàn kết, nỗ lực vượt qua khó khăn, phát triển sản xuất, đảm bảo doanh thu và đời sống người lao động.


Sản phẩm bánh phồng tôm Sa Giang có mặt ở hơn 40 quốc gia,
vùng lãnh thổ trên thế giới

Những năm qua, dù chịu ảnh hưởng của suy thoái kinh tế trong nước và thế giới, nhưng trong quá trình đổi mới phương thức lãnh đạo, Đảng bộ Công ty CPXNK Sa Giang đặc biệt coi trọng công tác tự phê bình và phê bình để phát huy sức mạnh tổng hợp của đội ngũ CBCNV. Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty CPXNK Sa Giang Phạm Hữu Quá khẳng định: Thực tế muốn xây dựng tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh, trước hết nội bộ phải đoàn kết; thực hiện tốt quy chế dân chủ và đầu tư cho công tác tổ chức, đào tạo cán bộ.

Vào ngày 1 hàng tháng, lãnh đạo Công ty dành thời gian để tiếp nhận những ý kiến đóng góp, phản ánh của CBCNV. Qua đó, kịp thời giải quyết những khó khăn, vướng mắc; tiếp thu những đề bạt, sáng kiến hay làm lợi cho Công ty. Tất cả những sáng kiến cải tiến kỹ thuật (dù hiệu quả rất nhỏ) đều được Công ty ghi nhận, khen thưởng nhằm khích lệ tinh thần anh em.

Đảng bộ Công ty chỉ đạo quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc chỉ thị, nghị quyết các cấp, qua đó tạo chuyển biến tích cực trong cán bộ, đảng viên về ý thức trách nhiệm, vai trò của người đảng viên về xây dựng Đảng vững mạnh, đáp ứng yêu cầu và xu thế phát triển. Đảng bộ đặc biệt quan tâm đến công tác phát triển đảng viên. Hơn 2 năm qua, Đảng bộ đã kết nạp 23 đảng viên mới, đạt gần 120% so với kế hoạch cả nhiệm kỳ. Trung bình hàng năm, 3/3 chi bộ đạt trong sạch vững mạnh; đảng viên đủ tư cách hoàn thành xuất sắc và hoàn thành tốt nhiệm vụ chiếm 80-90%. Đảng bộ nhiều năm liền đạt danh hiệu trong sạch vững mạnh.

Đảng bộ Công ty tiếp tục đổi mới, tăng cường công tác kiểm tra, chủ động trong sản xuất, kinh doanh và mở rộng thị trường sang các nước châu Á; đa dạng hóa sản phẩm; đầu tư đổi mới công nghệ hiện đại nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh. Quyết sách đúng đã tạo động lực mạnh mẽ, thúc đẩy phong trào thi đua lao động sản xuất, phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật, giúp tiết kiệm cho Công ty hàng trăm triệu đồng mỗi năm. Nhờ đó, Công ty đã trụ vững lúc kinh tế suy thoái và làm ăn có hiệu quả, giải quyết việc làm ổn định cho trên 550 lao động, thu nhập bình quân hơn 4 triệu đồng/người/tháng.

Trong 9 tháng đầu năm 2013, tổng doanh thu của Công ty trên 143 tỷ đồng (tăng 19,11% so cùng kỳ năm trước); nộp ngân sách gần 2,6 tỷ đồng. Ngoài hoạt động kinh doanh, Công ty còn tích cực tham gia đóng góp nhân đạo từ thiện xã hội như: nhận phụng dưỡng mẹ Việt Nam anh hùng; Quỹ khuyến học; cứu trợ thiên tai, lũ lụt...

Theo đồng chí Phạm Hữu Quá, thời gian tới, Công ty sẽ đầu tư thiết bị máy móc hiện đại; mở rộng thị trường và đa dạng hóa sản phẩm; quan tâm, đào tạo cán bộ, đảng viên...; tiếp tục chú trọng công tác xây dựng Đảng nhằm tạo đà cho sản xuất, kinh doanh, nâng cao hiệu quả hoạt động của Công ty.

N.An

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn