Xây dựng cầu nông thôn

Cập nhật ngày: 08/07/2020 05:35:56

ĐTO - UBND xã Bình Tấn, huyện Thanh Bình vừa tổ chức khởi công xây dựng cầu Thầy Ba Vĩ và cầu Cái Tre ở ấp 2. Mỗi cầu có chiều dài 33m, rộng 3m, được xây dựng bằng bê tông cốt thép với tổng kinh phí xây dựng hơn 700 triệu đồng. 


Khởi công xây dựng cầu Thầy Ba Vĩ ở ấp 2, xã Bình Tấn, huyện Thanh Bình

Trong đó, công trình cầu Thầy Ba Vĩ được Công ty TNHH kinh doanh lốp xe BIRDGESTONE Việt Nam hỗ trợ 260 triệu đồng, ngân sách huyện hỗ trợ hơn 54 triệu đồng; cầu Cái Tre được Công ty Cổ phần Nhựa thiếu niên Tiền Phong phía Nam hỗ trợ 240 triệu đồng, ngân sách huyện hỗ trợ 54 triệu đồng; phần còn lại do mạnh thường quân, Nhân dân trong và ngoài xã đóng góp.

Dự kiến, tháng 10/2020 sẽ hoàn thành và đưa vào sử dụng, qua đó tạo thuận lợi trong việc đi lại và vận chuyển hàng nông sản của người dân trong và ngoài địa phương.

UBND xã Hòa Tân, huyện Châu Thành cũng vừa khánh thành đưa vào sử dụng cầu Chính Chiếu ở ấp Hòa Trung. Cầu có chiều dài 20m, rộng 3,7m, tải trọng 5 tấn với tổng kinh phí trên 500 triệu đồng. Trong đó, Ban từ thiện phật giáo - Hội Chữ thập đỏ Quận 1, TP.Hồ Chí Minh vận động các mạnh thường quân hỗ trợ 200 triệu đồng, phần còn lại được trích từ ngân sách huyện và sự đóng góp của Nhân dân địa phương cùng nhiều ngày công lao động.

T.NG-Thanh Dự

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn