Châu Thành
Vượt nhiều chỉ tiêu công tác dân số-kế hoạch hóa gia đình
Cập nhật ngày: 12/01/2015 13:27:27
Năm 2014, công tác dân số - kế hoạch hóa gia đình (DS-KHHGĐ) được huyện Châu Thành triển khai thực hiện tốt. Trung tâm DS-KHHGĐ huyện đã phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể và các địa phương của huyện đẩy mạnh công tác truyền thông thực hiện các chính sách dân số nên ý thức của người dân đối với các vấn đề về KHHGĐ có sự chuyển biến tốt.

Hoạt động tư vấn và khám sàng lọc bệnh cho trẻ em ở huyện Châu Thành
Trung tâm đã đẩy mạnh đôn đốc, kiểm tra và hướng dẫn kịp thời cho cán bộ chuyên trách và cộng tác viên thực hiện thường xuyên nhiệm vụ nhằm duy trì mức giảm sinh, giảm sinh con thứ 3 trở lên và sớm hoàn thành các chỉ tiêu được giao. Đến cuối năm 2014, nhiều chỉ tiêu quan trọng về DS-KHHGĐ được huyện thực hiện vượt kế hoạch đề ra. Cụ thể, trong năm toàn huyện có 1.654 trẻ được sinh ra, tỷ suất sinh thô là 9,6%o (so với năm 2013 giảm 1,88%o); tỷ lệ phát triển dân số tự nhiên dưới 1%; tỷ số giới tính khi sinh cũng chuyển biến tích cực, sự chênh lệch giữa bé trai và bé gái được sinh ra dần được kéo giảm còn 104,45 nam/100 nữ.
Việc tuyên truyền thực hiện các biện pháp tránh thai (BPTT) cũng đạt nhiều kết quả phấn khởi. Tổng số người áp dụng các BPTT là 12.720 trường hợp, đạt hơn 155% kế hoạch, trong đó có một số BPTT đạt kết quả khá cao như: triệt sản 36 trường hợp, đạt 144% kế hoạch; vòng tránh thai 3.156 trường hợp; bao cao su tránh thai 3.309 trường hợp, đạt hơn 209% kế hoạch. Bên cạnh đó, huyện cũng đã tiếp thị xã hội được hơn 9.200 chiếc bao cao su và tiếp thị gần 6.000 vỉ thuốc tránh thai cho đối tượng có nhu cầu sử dụng.
Các hoạt động truyền thông DS-KHHGĐ trên địa bàn huyện Châu Thành có nhiều đổi mới. Ngoài việc tăng cường hoạt động truyền thông nhóm, truyền thông theo kế hoạch hướng dẫn của Chi cục DS-KHHGĐ tỉnh, Trung tâm DS-KHHGĐ huyện còn đẩy mạnh truyền thông lồng ghép với các hội, đoàn thể địa phương và các trường học nội dung về DS-KHHGĐ và chăm sóc sức khỏe sinh sản vị thành niên để mọi người nâng cao hiểu biết, chăm sóc tốt sức khỏe cho bản thân và gia đình.
So với trước, người dân đã quan tâm hơn đến việc sinh đẻ có kế hoạch để nuôi dưỡng và chăm sóc con cái. Việc sinh ít con và không sinh thêm con thứ ba đã dần ăn sâu vào tư tưởng của đại đa số người dân trên địa bàn huyện. Qua thống kê, trong năm 2014, toàn huyện chỉ có 47 trường hợp trẻ em được sinh ra là con thứ ba trở lên, chiếm 2,84% số trẻ được sinh ra và giảm 0,16% so với năm 2013. Tư tưởng thích sinh nhiều để có đông con cháu và việc trọng nam khinh nữ dần được loại bỏ trong nhiều gia đình.
Thực hiện vượt nhiều chỉ tiêu đề ra trong năm 2014 nhưng công tác DS-KHHGĐ huyện Châu Thành vẫn còn nhiều khó khăn, hạn chế cần phải khắc phục như: cán bộ chuyên trách dân số vẫn còn kiêm nhiệm nhiều việc nên ít dành thời gian cho công tác DS-KHHGĐ ở địa phương; công tác truyền thông chuyển đổi hành vi tuy có đổi mới nhưng ở một vài địa phương chưa quan tâm triển khai sâu rộng và thường xuyên nên một bộ phận người dân vẫn chưa nhận thức hết ý nghĩa và tầm quan trọng của công tác DS-KHHGĐ đối với sự phát triển, nâng cao chất lượng dân số, chưa tham gia thực hiện chính sách dân số.
Năm 2015, huyện Châu Thành sẽ phấn đấu khắc phục những khó khăn, hạn chế để hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu kế hoạch đã đề ra trong công tác DS-KHHGĐ, quan tâm duy trì và nâng cao tỷ lệ áp dụng BPTT, từng bước nâng cao chất lượng dân số.
P.Thuận - N.Thắm