Trên 500 cán bộ du học nước ngoài về phục vụ đồng bằng sông Cửu Long

Cập nhật ngày: 06/11/2015 06:23:12

Sáng qua (5/11), tại Cần Thơ đã diễn ra Hội thảo “Phát triển nguồn nhân lực ở đồng bằng sông Cửu Long” (ĐBSCL) do Trường Đại học Cần Thơ phối hợp Trường Đại học RMIT (Úc) tổ chức. 


Đại biểu tham dự hội thảo

Tại hội thảo, ông Võ Trọng Hữu, Vụ trưởng Vụ Văn hóa xã hội - Ban Chỉ đạo Tây Nam bộ cho biết, từ năm 2006 đến nay, Trường Đại học Cần Thơ phối hợp các địa phương trong khu vực thực hiện đề án 1.000. Đến nay đã đào tạo được 552 cán bộ có trình độ sau đại học tại các quốc gia có nền giáo dục tiên tiến về phục vụ cho ĐBSCL. Ngoài ra, các địa phương trong vùng đã thực hiện tốt chính sách cử tuyển theo Nghị định 134 của Chính phủ với bình quân hàng năm khoảng 1.000 chỉ tiêu. Đến nay, có gần 2.000 sinh viên hệ cử tuyển tốt nghiệp. Bên cạnh đó, Ban Chỉ đạo Tây Nam bộ còn phối hợp Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT)đề xuất Thủ tướng Chính phủ về cơ chế xét tuyển đặc thù ở 22 huyện nghèo, biên giới, hải đảo trong vùng là cho phép tuyển thẳng các ngành thuộc lĩnh vực khoa học sức khỏe, kiến trúc; mở các lớp cao cấp lý luận chính trị và đề xuất Bộ GD&ĐT cho phép các trường liên kết mở các lớp sau đại học với tổng số trên 5.000 học viên. Theo ông Hữu, hiện nay, toàn vùng vẫn còn gặp một số khó khăn là do một số trường chưa chủ động dự báo, nghiên cứu nhu cầu nhân lực của thị trường lao động để đào tạo mà chủ yếu đào tạo trên cơ sở khả năng của trường; tỷ lệ bác sĩ trên vạn dân còn thấp (của vùng 5,26 bác sĩ trên vạn dân, trong khi cả nước 7,5 bác sỹ trên vạn dân).

N.A

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn