Quê hương sau 40 năm giải phóng dưới góc nhìn của các Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân
Cập nhật ngày: 24/04/2015 11:25:35
40 năm sau ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng, ngần ấy thời gian cũng đủ chứng kiến biết bao sự đổi thay của quê hương Đồng Tháp từ thành thị đến nông thôn. Và nhiều Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân (AHLLVTND) - những người góp phần làm nên thành công ngày 30/4/1975 đang phấn khởi trước sự khởi sắc của tỉnh nhà.
Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Nguyễn Thị Xuyến
AHLLVTND Nguyễn Thị Xuyến: Quê hương đang “thay da đổi thịt”
Đồng chí Nguyễn Thị Xuyến (SN 1947) ngụ khóm Mỹ Tây, thị trấn Mỹ Thọ, huyện Cao Lãnh cho biết: Những ngày đầu sau giải phóng, quê hương còn khó khăn rất nhiều, đường xá chưa được đầu tư, phương tiện đi lại chủ yếu là xuồng, ghe; cơ sở vật chất yếu kém, trường học tạm bợ; nông nghiệp lạc hậu, lương thực, thuốc men đều thiếu thốn. Đồng chí và nhiều người dân giai đoạn ấy từng phải ăn độn. Có lúc, đồng chí còn làm hộ sinh cho người dân do thiếu trạm xá và phương tiện đi lại khó khăn. Sau 40 năm hòa bình, với sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước và sự quyết tâm của nhân dân, quê hương Đồng Tháp đã từng ngày “thay da đổi thịt”.
Theo AHLLVTND Nguyễn Thị Xuyến, hiện nay, sản xuất nông nghiệp được nâng lên, cuộc sống người dân khá hơn rất nhiều. Nông thôn cũng đã phát triển, nhà cửa xây dựng khang trang hơn; trường học, trạm y tế đều có đầy đủ. Đồng chí bày tỏ mong muốn Nhà nước cần quan tâm đến những hộ nghèo và gia đình chính sách nhiều hơn, đầu tư xây dựng đường giao thông, đặc biệt ở nông thôn nhằm góp phần nâng cao mức sống cho nhân dân.

Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Đoàn Phước Truyền
AHLLVTND Đoàn Phước Truyền: Hệ thống giao thông ngày càng phát triển
AHLLVTND Đoàn Phước Truyền (SN 1947) ngụ khóm 1, phường 1, TP.Cao Lãnh tham gia cách mạng từ năm 1962. Hơn 10 năm công tác tại Đoàn 180 - An ninh võ trang miền Nam, đồng chí Truyền cùng với đồng đội chiến đấu, góp phần bảo vệ an toàn Trung ương Cục miền Nam. Sau ngày hòa bình, đồng chí Truyền về sống và tiếp tục công tác tại Đồng Tháp. Theo đồng chí Truyền, sau giải phóng, tình hình tỉnh nhà hết sức khó khăn về nhiều mặt, nhất là vùng nông thôn. Đường giao thông đa số là đường đất, cầu ván, cầu tre..., trận lũ lớn năm 1978 càng làm xuống cấp hơn. Phương tiện lưu thông chính là đường thủy, đi từ thị xã Cao Lãnh (nay là TP.Cao Lãnh) đến huyện Tháp Mười phải mất cả ngày.
AHLLVTND Đoàn Phước Truyền nhận xét: “Hiện nay, quê hương Đồng Tháp thay đổi rất nhiều. Giao thông đường bộ được đầu tư xây dựng. Đa số các địa phương đều có đường nhựa, đường đan...; xe máy, ô tô có thể lưu thông cả 2 mùa mưa nắng; điều kiện đi lại, giao thương hàng hóa dễ dàng; đời sống vật chất, tinh thần của người dân được nâng lên; cơ sở hạ tầng ở TP.Cao Lãnh cũng phát triển. Với đà này, thời gian tới, Đồng Tháp sẽ còn tiếp tục phát triển hơn nữa”.

Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Nguyễn Văn Bảy
AHLLVTND, Đại tá Nguyễn Văn Bảy: Không chỉ xóa đói mà còn xuất khẩu gạo
Đồng chí Nguyễn Văn Bảy ở khóm 4, thị trấn Lai Vung, huyện Lai Vung cho biết: “Tôi được đi học ở Liên Xô. Năm 1973, tôi thấy Liên Xô khá phát triển. Tôi chỉ mong ước nước mình bằng nước bạn. Nhớ những năm sau giải phóng, chỉ sản xuất lúa 1 vụ/ năm. Người dân bị đói, phải ăn độn khoai, bo bo... Sau đó, ngành nông nghiệp tỉnh Đồng Tháp được tái thiết; xây dựng nhiều công trình thủy lợi để rửa phèn, chủ động nguồn nước; đẩy mạnh cơ giới hóa, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật. Qua 40 năm, nông nghiệp của tỉnh phát triển vượt bậc, diện tích gieo trồng và năng suất lúa tăng nhiều lần. Do đó, không chỉ đảm bảo an ninh lương thực mà Đồng Tháp còn là một trong những tỉnh có sản lượng gạo xuất khẩu sang nước ngoài khá lớn. Việc học hành, khám chữa bệnh cũng dễ dàng. Đặc biệt, gần đây khi bắt tay vào xây dựng xã nông thôn mới thì bộ mặt nông thôn càng khởi sắc hơn. Dễ nhận thấy nhất là giao thông phát triển; nhân dân được sử dụng nước sạch, điện lưới quốc gia...”.
Với sự phát triển như hiện nay, hy vọng thời gian tới, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh nhà tiếp tục phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân, đẩy nhanh tốc độ phát triển kinh tế - xã hội; tiếp tục nâng cao chất lượng các hoạt động văn hóa, giáo dục, y tế...
N.Nguyễn - N.An