Phòng, chống thiên tai để giảm thiệt hại

Cập nhật ngày: 30/09/2013 04:53:34

Tại Đồng Tháp, từ năm 2000 - 2012 bình quân hàng năm có 323 căn nhà bị sập, 696 căn nhà và hàng chục phòng học bị tốc mái, hàng ngàn ha lúa và hoa màu, nhiều công trình đường điện và thông tin liên lạc bị gẫy đổ do giông, lốc, gió mạnh gây ra.


Nhà sập do giông lốc

Tính từ đầu năm 2013 đến 14/9, toàn tỉnh có 14 người chết (6 trẻ em), 18 người bị thương do thiên tai; 214 căn nhà bị sập hoàn toàn tại 11/12 huyện, thị, thành, trong đó nhà bán kiên cố là 61 căn, nhà tạm là 152 căn, trụ sở cơ quan sập 1 căn. Đáng lưu ý là 12/12 huyện, thị, thành trên địa bàn tỉnh có đến 1.309 căn nhà tốc mái, xiêu vẹo, thành phố Cao Lãnh nhiều nhất với 539 căn, huyện Thanh Bình 233 căn, huyện Cao Lãnh 164 căn. Thiên tai cũng làm thiệt hại 15.432ha lúa, hoa màu, cây kiểng và vườn cây ăn trái của bà con nông dân.

Thiên tai là những tai họa mang tính khách quan, khó có thể tránh khỏi và loại trừ hoàn toàn, tuy nhiên ta có thể phòng ngừa để giảm thiệt hại.

Theo Ban Chỉ huy Phòng, chống lụt bão và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh, trước khi giông, tố, lốc và vòi rồng xảy ra, mọi người cần kiểm tra, chằng chống, gia cố nhà cửa, tháo bỏ tạm các cửa kính hoặc dán che mặt kính bằng các băng dính; kiểm tra hệ thống thu lôi, đường điện trong nhà; xếp lại đồ vật, hạ bỏ tạm các vật treo dễ bay; kiểm tra, chằng chống, gia cố các công trình kết cấu hạ tầng, đặc biệt là các công trình điện, thông tin liên lạc, biển quảng cáo; kiểm tra gia cố chuồng trại gia súc; cần tỉa nhánh các cành cây to chống trụ các cây, cột nghiêng có thể bị giông, lốc làm đổ, đưa xe vào nơi an toàn; chuẩn bị nơi trú ẩn vững chắc an toàn trong nhà; chuẩn bị sẵn vải che mưa, áo mưa, mũ cứng có quai. Đồng thời theo dõi các thông báo về thời tiết khí hậu, quan sát các biểu hiện về mây, gió, nhiệt độ, độ ẩm, khu vực địa phương mình.

Khi giông, tố, lốc và vòi rồng ập tới, người, gia súc được ẩn nấp ở chỗ chắc chắn trong nhà, trong chuồng, núp dưới các bàn gỗ chắc, dùng đệm chăn che lên. Nếu ta đang đi trên đường, đang trên đồng ruộng cần tìm ngay nơi trú ẩn an toàn, xa các đường dây điện, các cây và các kiến trúc dễ đổ vỡ; ngồi thấp, thu mình lại, tìm cách che đầu, che người bằng vải nhựa; nếu đang đi bằng xe có động cơ nên tìm chỗ trú ẩn an toàn ngay, tắt máy nổ, tắt điện xe (người phải trú xa xe một khoảng cách an toàn, phòng sét đánh). Không được dùng điện thoại khi giông, tố, lốc ập tới (phòng chập điện, phòng sét đánh). Rút tất cả công tắc điện các đồ điện, kể cả máy tính, ti vi, không được lội qua sông lúc đang có giông, tố, lốc, mưa lớn, nên đội mũ cứng, mũ bảo hiểm che đầu phòng các vật rơi, mưa đá gây chấn thương sọ não.

H.Nghĩa

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn