Nhiều nỗ lực trong công tác giảm nghèo

Cập nhật ngày: 19/07/2017 11:14:48

ĐTO - Thống kê rà soát hộ nghèo, cận nghèo theo tiêu chí giảm nghèo đa chiều cuối năm 2016, toàn tỉnh Đồng Tháp có 35.835 hộ nghèo, chiếm 8,14%/tổng số hộ gia đình trong tỉnh.

Theo kế hoạch năm 2017, tỉnh phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống còn 6,65%.

Để thực hiện mục tiêu này, ngay từ đầu năm, Ban Chỉ đạo (BCĐ) thực hiện Chương trình việc làm và giảm nghèo tỉnh đã xây dựng Kế hoạch số 80/KH-BCĐ về việc triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo năm 2017, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội (LĐ,TB&XH) đã phối hợp với các ngành triển khai đồng bộ các chương trình, dự án trên địa bàn, thường xuyên đôn đốc tiến độ thực hiện.

Kết quả thực hiện chính sách tín dụng cho vay hộ nghèo, cận nghèo, hộ mới thoát nghèo, học sinh, sinh viên, doanh số cho vay đến cuối tháng 5/2017 đạt 19.033 triệu đồng, với 13.047 hộ vay; cấp bảo hiểm y tế (BHYT) cho 112.973 người nghèo, 79.838 thẻ cho người cận nghèo và 1.020 thẻ cho người thuộc hộ nông, lâm, ngư nghiệp có mức sống trung bình, kinh phí thực hiện 69.957 triệu đồng; miễn học phí cho 11.630 học sinh nghèo, giảm học phí cho hơn 5.000 học sinh gia đình cận nghèo, hỗ trợ chi phí học tập cho 23.484 học sinh nghèo, tổng kinh phí thực hiện 15.442 triệu đồng.

Từ nguồn kinh phí vận động “Quỹ vì người nghèo” và hỗ trợ của các doanh nghiệp, cá nhân trong và ngoài tỉnh đã hỗ trợ cất mới được 769 căn nhà cho hộ nghèo và sửa chữa 68 căn, tổng kinh phí thực hiện 22.249 triệu đồng;...

6 tháng qua, toàn tỉnh có hơn 1.000 lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài; dự án hỗ trợ phát triển sản xuất và nhân rộng mô hình giảm nghèo được triển khai tại xã Phú Đức, huyện Tam Nông, hỗ trợ 19 hộ nghèo tham gia nuôi bò, nguồn vốn 590 triệu đồng, trong đó vốn Trung ương là 500 triệu đồng, vốn đối ứng hộ nghèo 95 triệu đồng, thời gian thực hiện 36 tháng.

Công tác vận động ủng hộ, giúp đỡ hộ nghèo ổn định cuộc sống được quan tâm với 36.455 lượt hộ nghèo được tặng quà Tết năm 2017...

Đoàn kiểm tra, giám sát đánh giá Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững 6 tháng đầu năm 2017 gồm đại diện các ngành thành viên BCĐ thực hiện Chương trình việc làm và giảm nghèo tỉnh do ông Huỳnh Duy Khương – Phó Giám đốc Sở LĐ,TB&XH làm trưởng đoàn vừa làm việc tại TX.Hồng Ngự.

Đoàn trực tiếp trao đổi thông tin với đại diện 15 hộ (nghèo, cận nghèo, mới thoát nghèo) xã Tân Hội; làm việc với BCĐ thực hiện Chương trình việc làm và giảm nghèo xã Tân Hội, BCĐ thị xã.

Theo kết quả điều tra khảo sát hộ nghèo cuối năm 2016, toàn TX.Hồng Ngự có 1.824 hộ nghèo (8,82%), 1.380 hộ cận nghèo (6,67%).

Những tháng đầu năm, huyện triển khai thực hiện đồng bộ các chương trình, dự án, chính sách hỗ trợ hộ nghèo, cận nghèo và đã có 33 hộ thoát nghèo, nhưng cũng có 15 hộ nghèo mới phát sinh do có biến cố.

Trao đổi với đại diện 15 hộ (nghèo, cận nghèo, mới thoát nghèo) xã Tân Hội, các thành viên trong đoàn kiểm tra ghi nhận nhiều khó khăn của bà con cần hỗ trợ như: có hộ nghèo vay vốn làm ăn không có lợi nhuận do giá cả thị trường không ổn định, dẫn đến khó khăn trong việc trả nợ gốc và lãi suất; có hộ được hỗ trợ bò sinh sản, nhưng nuôi khá lâu mà bò chưa sinh sản, giá bò lại sụt...

Bà Đỗ Thị Tiên (SN 1951) ở ấp Tân Hòa Thuận, xã Tân Hội được hỗ trợ 1 con bò và 30 triệu đồng để cất nhà. Gia đình bà được thoát nghèo vào năm 2016, nhưng vẫn còn ở diện hộ cận nghèo do bà Tiên nuôi giữ đứa cháu nội cho vợ chồng con trai đi làm ở tỉnh Bình Dương. Bà sống chủ yếu bằng tiền con trai gửi về vài trăm ngàn đồng mỗi tháng. Bà Tiên than: “Năm rồi, tôi vay bên ngoài 3 triệu đồng để đầu tư nuôi  vịt, nhưng đàn vịt bị bệnh chết, phải đóng tiền lãi vay nóng 300 ngàn đồng mỗi tháng. Tôi già, lại giữ cháu nên không làm việc gì kiếm ra tiền mà con thì gửi tiền về ít, hàng tháng phải đóng lãi vay nên cuộc sống hiện giờ rất khó khăn”.

Ông Huỳnh Duy Khương đánh giá cao những cố gắng của bà con nghèo vùng biên giới, đồng thời đề nghị bà con không còn tư tưởng trông chờ, ỷ lại vào sự hỗ trợ mà phải tự lực, quyết tâm làm để thoát nghèo; vận động bà con mua bảo hiểm y tế, tích cực tham gia chương trình đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài...

Được biết, xã Tân Hội hiện có 100 hộ nghèo. Mặc dù còn nhiều khó khăn nhưng BCĐ xã đã đề ra nhiều giải pháp để trong năm 2017 thoát nghèo trên 30 hộ.

Bên cạnh những kết quả đạt được, việc thực hiện Chương trình giảm nghèo vẫn còn một số hạn chế như: một số cơ chế, chính sách chưa phù hợp với đối tượng, đa phần mang tính hỗ trợ trực tiếp; các chính sách hỗ trợ sinh kế cho hộ nghèo để phát triển sản xuất chưa nhiều, mức đầu tư thấp, tổ chức thực hiện gặp nhiều vướng mắc, chưa đáp ứng yêu cầu thực tế. Kết quả giảm nghèo nhìn chung chưa thật bền vững, nguy cơ tái nghèo cao...

Để giảm nghèo một cách bền vững, trong thời gian tới, tỉnh sẽ đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền nhằm thay đổi và chuyển biến nhận thức trong giảm nghèo theo hướng tuyên truyền sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân về chủ trương, chính sách giảm nghèo của Đảng và Nhà nước.

Xác định rõ trách nhiệm, người nghèo phải tự vươn lên thoát nghèo là chính, chống tư tưởng trông chờ, ỷ lại vào sự hỗ trợ của Nhà nước, cộng đồng. Tăng cường công tác hướng nghiệp, dạy nghề, tạo việc làm và vận động lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng.

Bên cạnh đó, nghiên cứu định hướng, hỗ trợ cho bà con trồng trọt, chăn nuôi có hiệu quả, hạn chế thấp nhất rủi ro, nhân rộng mô hình giảm nghèo hiệu quả để hộ nghèo, hộ cận nghèo tham gia.

TN - KN

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn