Mối nguy hiểm từ những đồ vật nhỏ, tròn đối với trẻ

Cập nhật ngày: 14/11/2014 13:36:10

Gần đây, Bệnh viện Đa Khoa Tâm Trí Đồng Tháp liên tiếp cấp cứu nhiều trường hợp trẻ nhét các loại hạt trái cây, đồ vật có kích thước nhỏ, tròn như: bi nhựa, nút cao su,... (từ chuyên môn gọi là dị vật) vào tai, mũi, họng của mình. Khi đến bệnh viện, trẻ đã bị viêm và xung huyết.


Khi phát hiện trẻ nhét dị vật vào tai, mũi các bậc phụ huynh nên đưa trẻ
đến bệnh viện để bác sĩ xử lý​

Ngày 28/10, các bác sĩ Khoa tai mũi họng của Bệnh viện Đa khoa Tâm Trí Đồng Tháp đã tiến hành gắp nút cao su trong mũi cho bé Nguyễn Đức Thành (3 tuổi) ngụ huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang. Bé Thành được đưa đến bệnh viện trong tình trạng mũi bị viêm và xung huyết. Theo lời người nhà bé Thành, bé nhét nút cao su vào mũi lúc nào gia đình không hề hay biết. Khi thấy mũi bé xưng và có mùi hôi gia đình hoảng hốt đưa bé đến bệnh viện khám mới biết trong mũi bé có nút cao su.

Cùng ngày, các bác sĩ bệnh viện cũng đã gắp 1 bi nhựa khoảng 4 - 5mm trong tai của bé Trần Thái Sơn (3 tuổi) ngụ huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang. Trước đó, bé Sơn chơi cùng các anh chị trong xóm, nhặt được 2 viên bi nhựa của các anh chị cùng chơi và nhét vào 2 tai của mình. Người nhà bé phát hiện đã dùng dụng cụ lấy ráy tai đưa 1 viên bi ra khỏi tai bé, viên bi còn lại nằm sâu trong tai không lấy ra được nên đưa bé đến bệnh viện.

Trẻ nhỏ thường hay nghịch ngợm, tò mò và rất hiếu động. Trẻ thích khám phá thế giới xung quanh nên thấy bất cứ vật gì cũng nhìn, sờ, cầm lấy làm đồ chơi và nhất là chúng thường hay có thói quen đưa lên miệng, nhét vào lỗ tai, lỗ mũi bất cứ vật gì chúng có trong tay (từ mảnh giấy, miếng móp, mẫu ni-lon hay các đồ chơi bằng nhựa, thậm chí hòn bi xe đạp và các hạt trái cây...) Bác sĩ Chuyên Khoa 1 - Lê Hoàng Minh, Phó Khoa Khám bệnh Bệnh viện Đa khoa Tâm Trí Đồng Tháp khuyến cáo các phụ huynh nên thường xuyên chăm sóc vùng tai, mặt cho trẻ. Khi tắm rửa hằng ngày cho trẻ, cần chú ý các vùng này để phát hiện những dấu hiệu bất thường và kịp thời đưa đến bác sĩ. Cần tránh cho trẻ tiếp xúc với các loại đồ chơi nhỏ, tròn; các loại thức ăn, trái cây có hạt phải được tách lựa kỹ lưỡng trước khi cho trẻ dùng.

Khi phát hiện một số dấu hiệu bất thường như trẻ thường ngoáy tai một bên, đau tai, nghe kém hoặc nghẹt mũi một bên, chảy nước mũi vàng hôi, các bậc phụ huynh nên đưa trẻ tới cơ sở y tế chuyên khoa ngay. Điều nguy hiểm cần tránh là phụ huynh không được tự ý dùng bất kỳ dụng cụ nào để lấy hoặc gắp dị vật ra vì rất dễ làm tổn thương thêm các cấu trúc trong mũi, tai của trẻ hoặc đẩy dị vật vào sâu hơn. Khi dị vật vào sâu không lấy ra được, các bác sĩ buộc phải nọi soi hoặc gây mê phẫu thuật mới lấy ra được, như vậy sẽ có nhiều nguy cơ ảnh hưởng không tốt đến sức khỏe của bé về sau.

Bích Liễu

 

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn