Lãnh đạo tỉnh tiếp Tổng Công ty Điện lực miền Nam, Trường Đại học Mở TP.HCM đến chúc Tết

Cập nhật ngày: 15/01/2021 05:28:34

ĐTO - Sáng ngày 13/1, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp Phạm Thiện Nghĩa có buổi tiếp Tổng Công ty Điện lực miền Nam, Trường Đại học Mở TP.Hồ Chí Minh đến chúc Tết.


Tổng Công ty Điện lực Miền Nam tặng quà chúc Tết cho 
lãnh đạo tỉnh

Theo Tổng Công ty Điện lực Miền Nam, trong năm 2020, sản lượng điện thương phẩm trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp đạt hơn 2,5 tỷ kWh, lượng điện tiết kiệm đạt gần 59 triệu kWh. Trong năm 2021, Tổng Công ty Điện lực miền Nam đầu tư trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp 260 tỷ đồng để vận hành 3 công trình lưới điện 110kV và 24 công trình lưới điện trung, hạ thế.

Tại buổi làm việc, ông Nguyễn Văn Hợp – Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng Công ty Điện lực miền Nam cảm ơn lãnh đạo tỉnh tạo điều kiện để ngành điện hoàn thành tốt các nhiệm vụ đề ra. Đặc biệt là cung cấp đủ điện cho các thành phần phụ tải quan trọng, phụ tải sản xuất và đời sống sinh hoạt của Nhân dân trong tỉnh. Đồng thời gửi lời chúc mừng năm mới đến lãnh đạo và nhân dân tỉnh nhà.

Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Thiện Nghĩa cảm ơn Tổng Công ty Điện lực miền Nam trong thời gian qua luôn quan tâm đầu tư hệ thống điện trên địa bàn tỉnh. Qua đó, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Đồng thời cam kết sẽ tích cực hỗ trợ để đơn vị thực hiện nhiều dự án thiết thực trên địa bàn tỉnh.

Sáng cùng ngày, Ban Giám hiệu Trường Đại học Mở TP.Hồ Chí Minh có buổi đến thăm và chúc Tết lãnh đạo tỉnh.

Nhân dịp năm mới, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Minh Hà - Hiệu trưởng trường Đại học Mở TP.Hồ Chí Minh chúc lãnh đạo tỉnh Đồng Tháp đón một mùa xuân hạnh phúc, an khang; chúc cho Đồng Tháp thực hiện thắng lợi các mục tiêu đề ra trong năm 2021 đưa kinh tế - xã hội của tỉnh nhà ngày càng phát triển.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Thiện Nghĩa thông tin với lãnh đạo Trường Đại học Mở TP.Hồ Chí Minh một số kết quả nổi bật tỉnh đạt được trong năm qua. Đồng thời đánh giá cao những đóng góp của trường trong việc hỗ trợ tỉnh đào tạo, phát triển nguồn nhân lực. Đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của tỉnh thực hiện trong thời gian tới.

TRANG HUỲNH

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn