Huyện Cao Lãnh phát huy hiệu quả hoạt động Tổ nhân dân tự quản
Cập nhật ngày: 19/04/2025 05:21:19

ĐTO - Thời gian qua, các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên trên địa bàn huyện Cao Lãnh đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn, tạo điều kiện cho Tổ nhân dân tự quản (NDTQ) hoạt động đi vào thực chất, phù hợp với nhu cầu, lợi ích thiết thực của người dân, tạo sự gắn kết giữa các cấp ủy, chính quyền với Nhân dân, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.

Đồng chí Bùi Tấn Phước - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Cao Lãnh (thứ 3 từ trái sang) tặng Giấy khen cho các cá nhân có thành tích trong hoạt động Tổ nhân dân tự quản
Nhiiều hoạt động đi vào thực chất
Thường trực và Ban Thường vụ Huyện ủy thường xuyên lãnh đạo, chỉ đạo, tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động Tổ NDTQ đến các thành viên, thủ trưởng các ban, ngành, tổ chức chính trị - xã hội trên địa bàn. Ban Chỉ đạo thực hiện Tổ NDTQ huyện phối hợp cấp ủy các xã, thị trấn phân công cán bộ, đảng viên phụ trách, tham gia sinh hoạt với tổ để kịp thời nắm bắt thông tin, giải quyết những khó khăn, vướng mắc, đề xuất, kiến nghị của các thành viên, tạo điều kiện để các Tổ NDTQ hoạt động có hiệu quả.
Để Nhân dân đồng thuận, tự nguyện tham gia, các Tổ NDTQ đổi mới phương thức hoạt động với phương châm “Vì lợi ích của Nhân dân, cộng đồng”, thực hiện với phương châm “Tự quản, tự chủ, tự quyết và tự nguyện” tham gia thực hiện tốt các hoạt động vì cộng đồng, xây dựng nông thôn mới, giữ gìn an ninh trật tự, bảo vệ môi trường. Trong công tác giữ gìn an ninh trật tự tại địa bàn dân cư, Ban Chỉ đạo thực hiện Tổ NDTQ huyện tham mưu Thường trực, Ban Thường vụ Huyện ủy chỉ đạo phối hợp lực lượng Công an xây dựng chương trình, kế hoạch, giải pháp phù hợp tình hình thực tế tại địa phương. Nổi bật là phong trào thi đua Tổ NDTQ “An toàn, hòa thuận, giúp đỡ nhau phát triển kinh tế, không vi phạm pháp luật” gắn với nhân rộng mô hình 3 An: “An ninh - An toàn - An dân” triển khai đến 100% ấp, khóm và 1.897 Tổ NDTQ với gần 53.000 thành viên; quy mô tổ đông nhất là 76 hộ, tổ ít nhất là 6 hộ, phân công 448 đảng viên trực tiếp làm Tổ trưởng các tổ.
Phát huy hiệu quả của Tổ NDTQ, Ban quản lý Tổ NDTQ phối hợp Hội quán và các chi, tổ hội đẩy mạnh tuyên truyền, vận động đến đoàn viên, hội viên và Nhân dân cùng đoàn kết, phát huy vai trò “Tự nguyện, tự giác, tự chủ, tự quản” tham gia thực hiện các công việc chung của cộng đồng, nhất là tập trung tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện phong trào thi đua Tổ NDTQ “An toàn, hòa thuận, giúp đỡ nhau phát triển kinh tế, không vi phạm pháp luật” gắn với nhân rộng mô hình 3 An: “An ninh - An toàn - An dân”, thực hiện mô hình “Hộ gia đình thi đua chung sức xây dựng nông thôn mới”...
Qua phối hợp tuyên truyền, vận động đã thu hút đông đảo đoàn viên, hội viên và Nhân dân tham gia thực hiện những công trình, phần việc thiết thực như: đăng ký xây dựng các mô hình học tập, vận động các mạnh thường quân, các doanh nghiệp tại địa phương ủng hộ cho công tác khuyến học, khuyến tài, trao học bổng cho học sinh; tham gia hòa giải, tố giác tội phạm, giúp đỡ nhau phát triển kinh tế, không vi phạm pháp luật trong Tổ NDTQ, góp phần củng cố và nâng cao hiệu quả phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Buổi sinh hoạt của Tổ nhân dân tự quản số 2, ấp Tân Trường, xã Mỹ Thọ, huyện Cao Lãnh
Tiếp tục phát huy hiệu quả hoạt động
Hoạt động của các Tổ NDTQ tại địa phương đã giúp cấp ủy, chính quyền và các tổ chức chính trị - xã hội có thêm kênh tuyên truyền, chuyển tải đến Nhân dân các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, công tác đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và chương trình, mục tiêu xây dựng phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; xây dựng ấp, khóm an toàn về an ninh trật tự gắn với phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa - nông thôn mới”; tạo sự gắn kết trong cộng đồng, phát huy tinh thần đoàn kết tình làng, nghĩa xóm.
Thông qua các buổi sinh hoạt định kỳ và hệ thống Zalo nội bộ, Tổ NDTQ lồng ghép tuyên truyền khuyến học, khuyến tài, mô hình “Ngày đại đoàn kết vì cộng đồng” đã huy động đông đảo cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn dân cư với 144.000 lượt người tham gia thường xuyên.
Năm 2024, có hơn 80% Tổ NDTQ ra quân thực hiện hiện “Ngày Đại đoàn kết vì cộng đồng” với những phần việc thiết thực như: vận động kinh phí xây dựng nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ khó khăn; phát quang bụi rậm, cây che khuất tầm nhìn, vệ sinh môi trường, quét dọn, thu gom rác thải, trồng cây xanh trên các tuyến đường nông thôn; vận động không lấn chiếm vỉa hè, lòng lề đường; chỉnh trang cảnh quan sáng, xanh, sạch, đẹp. Đồng thời vận động người dân đóng góp trang bị đèn Led, đèn năng lượng mặt trời trên các tuyến đường thiếu sáng, tham gia trồng hoa, kiểng trên các tuyến đường nông thôn với chiều dài hơn 40km tuyến đường, xây mới và sửa chữa cầu bê tông, cầu gỗ... với tổng kinh phí thực hiện trên 2 tỷ đồng.

Tổ nhân dân tự quản số 10, khóm Mỹ Phú Cù Lao, thị trấn Mỹ Thọ, huyện Cao Lãnh vận động thành viên mua bình chữa cháy
Qua hoạt động “Ngày đại đoàn kết vì cộng đồng”, các địa phương có cách làm hay, hiệu quả như mô hình “Cà phê tự quản”, đến nay đã nhân rộng 17/18 xã, thị trấn. Thông qua mô hình này đã tạo điều kiện thuận lợi cho các Tổ trưởng, Tổ phó gặp gỡ lãnh đạo Đảng ủy, UBND, các ngành, Ban công tác Mặt trận trao đổi thông tin và phản hồi những ý kiến kiến nghị của người dân đến cấp ủy, chính quyền kịp thời. “Ngày đại đoàn kết vì cộng đồng” đã góp phần xây dựng cộng đồng hòa thuận, củng cố đoàn kết ở cộng đồng cùng nhau phát triển, xây dựng gia đình văn hóa, cộng đồng văn hóa...
Xã Bình Hàng Tây là địa phương thực hiện tốt phong trào thi đua Tổ NDTQ “An toàn, hòa thuận, giúp đỡ nhau phát triển kinh tế, không vi phạm pháp luật”. Qua hơn 1 năm thực hiện, các thành viên trong tổ thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tích cực tham gia hoạt động an sinh xã hội. Ngoài ra, các thành viên tham gia sinh hoạt trong Tổ NDTQ đã phát huy vai trò trong quản lý giáo dục con, em, người thân trong gia đình chấp hành nghiêm pháp luật, xây dựng tình làng, nghĩa xóm trong cộng đồng dân cư, giúp đỡ nhau phát triển kinh tế, tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới, góp phần cùng địa phương sớm hoàn thành các tiêu chí xây dựng nông thôn mới nâng cao.
Bà Nguyễn Thị Vẹn - Tổ trưởng Tổ NDTQ số 29, Ấp 2, xã Bình Hàng Tây chia sẻ, phong trào thi đua Tổ NDTQ “An toàn, hòa thuận, giúp đỡ nhau phát triển kinh tế, không vi phạm pháp luật” gắn với nhân rộng mô hình 3 An: “An ninh - An toàn - An dân” gồm 18 tiêu chí đã tạo động lực mạnh mẽ, phát huy vai trò của từng thành viên trong Tổ gắn kết hơn tình làng nghĩa xóm, hỗ trợ phát triển kinh tế, vận động người thân thực hiện nghiêm các quy định pháp luật và hơn hết là góp phần xây dựng nông thôn mới.
Theo ông Nguyễn Văn Đức - Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Cao Lãnh, Trưởng Ban Chỉ đạo thực hiện Tổ NDTQ, thời gian qua, Tổ NDTQ hoạt động mang lại những kết quả tích cực, đã tạo điều kiện cho cấp ủy, chính quyền, thành viên Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện thường xuyên gặp gỡ, thông tin, động viên, biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích trong hoạt động Tổ. Đồng thời tiếp tục nhân rộng mô hình, phát huy tinh thần “tự nguyện, tự giác, tự chủ, tự quản” tại cộng đồng dân cư của thành viên Tổ NDTQ, góp phần thực hiện hiệu quả các chương trình, kế hoạch, nhiệm vụ trọng tâm, đột phá của huyện.
MỸ LONG