Họp mặt gia đình có con em xuất khẩu lao động

Cập nhật ngày: 03/02/2016 12:02:53

Ngày 24/1/2016, Trung tâm Dịch vụ việc làm (DVVL) Đồng Tháp phối hợp Công ty xuất khẩu lao động (XKLĐ) Nhật Huy Khang tổ chức buổi họp mặt 120 gia đình có con em đi XKLĐ Nhật Bản năm 2015. Đại diện Ban Chỉ đạo XKLĐ các huyện, thị, thành trong tỉnh đến dự để nghe thân nhân của những người trong cuộc phản ánh quá trình các lao đông (LĐ) của tỉnh làm việc ở Nhật Bản.

Buổi họp mặt là dịp để các gia đình và người LĐ Đồng Tháp thấy rõ hơn giải pháp XKLĐ là giải pháp làm ăn chính đáng, mau làm giàu. Từ năm 2002 - 2015, tỉnh có 8.237 người XKLĐ, trong đó có 709 LĐ đi Nhật Bản. Riêng năm 2015, tỉnh có 599 LĐ xuất cảnh, trong đó có 344 LĐ đi Nhật Bản; đang học chờ xuất cảnh năm 2016 là 760 người, trong đó có 187 LĐ học nghề và tiếng Nhật theo mô hình “Đào tạo nghề gắn với việc làm ngoài nước” được triển khai thực hiện tại Trung tâm DVVL. Lãnh đạo Trung tâm DVVL tỉnh khẳng định, mô hình đào tạo trung cấp, cao đẳng nghề kết hợp dạy tiếng Nhật phục vụ XKLĐ gọi là đào tạo nghề gắn với việc làm ngoài nước là giúp cho LĐ “lợi đơn lợi kép”: có bằng đại học, có kỹ năng nghề, có kinh nghiệm, vốn sống, có ngoại ngữ, có nhiều tiền và có cả cơ hội việc làm ổn định sau khi XKLĐ.

Tại buổi họp mặt, nhiều thân nhân đánh giá, con em họ có môi trường làm việc và sinh hoạt rất tốt ở Nhật. Công việc ở Nhật không có nặng nhọc như một số người từng sợ; việc hòa nhập với cuộc sống và việc làm ở Nhật không phải là quá khó và thu nhập của mỗi lao động từ 30 - 35 triệu đồng/tháng như: Nguyễn Long Vân con anh Hiếu quê xã Hòa An, TP.Cao Lãnh; Trần Đình Đông em của anh Trần Văn Minh ở Thanh Bình... Anh Hiếu nói: “Quyết định cho con đi XKLĐ ở Nhật là quá đúng đắn”.

Câu slogan về XKLĐ của tỉnh là: XKLĐ là đi làm thuê để về làm chủ. Muốn thành công từ XKLĐ phải bắt đầu từ việc nghe tuyên truyền, tư vấn thật kỹ để xác định kế hoạch, định hướng làm ăn; người tham gia phải tự tạo ý chí quyết tâm và phải được đào tạo để trở thành người LĐ có chất lượng, có kỹ năng nghề nghiệp, có kỹ luật, có khả năng giao tiếp bằng ngoại ngữ, có tác phong công nhân và sẵn sàng vượt qua thử thách về thời gian chuẩn bị và khó khăn ban đầu.

Chủ trương, chính sách khuyến khích XKLĐ ở Đồng Tháp có thể nói là tốt nhất trong cả nước, vấn đề còn lại là các cấp, các ngành và các gia đình có con em thành công trong XKLĐ thông qua các chương trình tư vấn trên Báo, Đài, website, bảng điện tử, trong các phiên giao dịch việc làm, trong truyền miệng phản ánh đúng thực tế cho những người LĐ chưa muốn đi XKLĐ biết kỹ về XKLĐ để tham gia. Các công ty XKLĐ cam kết sẽ hỗ trợ cho LĐ ở Đồng Tháp có cơ hội tham gia XKLĐ tốt nhất thông qua đầu mối XKLĐ của tỉnh là Trung tâm DVVL, đồng thời chia sẻ những thông tin nhanh chóng và xác thực nhất khi có LĐ đang làm việc ở nước ngoài chẳng may gặp sự cố để gia đình an tâm.

Nguyễn Sơn Giang

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn