Hội Chữ thập đỏ huyện Tháp Mười duy trì nhiều hoạt động hỗ trợ người nghèo

Cập nhật ngày: 25/05/2024 05:45:23

http://baodongthap.com.vn/database/video/20240525054625dt2-7.mp3

 

ĐTO - Đầu năm 2024 đến nay, Hội Chữ thập đỏ (CTĐ) huyện Tháp Mười và các cơ sở Hội trong huyện triển khai thực hiện có hiệu quả các hoạt động Hội và phong trào CTĐ. Đặc biệt, các cấp Hội tích cực vận động nguồn lực xã hội giúp đỡ người nghèo, có hoàn cảnh khó khăn thông qua các hoạt động trao tặng quà, nhu yếu phẩm, hỗ trợ cất nhà CTĐ, nhà tình thương, góp phần giúp những trường hợp khó khăn có điều kiện ổn định cuộc sống.


Đại diện lãnh đạo Hội Chữ thập đỏ xã Mỹ An, huyện Tháp Mười trao quà cho các hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn

Ngay từ đầu năm 2024, Hội CTĐ huyện Tháp Mười phát động đến các cơ sở Hội trong huyện thực hiện tốt phong trào “Tết nhân ái”, Cuộc vận động “Mỗi tổ chức cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo”, chương trình “Chung tay xóa nhà tạm bợ, xiêu vẹo”... nhằm chung tay chăm lo cho người nghèo giảm bớt khó khăn trong cuộc sống. Triển khai thực hiện các phong trào, cuộc vận động, chương trình của Hội, các cấp Hội CTĐ trong huyện chủ động tìm hiểu, nắm bắt tình hình đời sống, hoàn cảnh của các đối tượng nghèo, hoàn cảnh khó khăn để có biện pháp hỗ trợ phù hợp. Đồng thời tích cực kết nối, vận động sự tài trợ của các tổ chức, cá nhân, đơn vị, doanh nghiệp để hỗ trợ thường xuyên về tiền mặt, nhu yếu phẩm cho các hộ nghèo, cận nghèo, người già neo đơn, khuyết tật.

Đến tháng 5/2024, các cấp Hội đã lập hồ sơ, vận động mạnh thường quân hỗ trợ tiền mặt, gạo hàng tháng cho 288 trường hợp, với tổng trị giá trên 178 triệu đồng. Riêng thực hiện phong trào “Tết nhân ái”, nhân dịp Tết Nguyên đán năm 2024, các cấp Hội vận động trao tặng 4.880 suất quà cho người nghèo, có hoàn cảnh khó khăn, với trị giá trên 2 tỷ đồng. Cùng với đó, các cấp Hội duy trì nhiều mô hình thiện nguyện như: mô hình Bếp ăn tình thương của Tổ nhân đạo CTĐ, Hạt gạo tình thương... hỗ trợ trên 28.000 suất cơm, 3.660kg gạo, 639 phần quà, 534 thẻ bảo hiểm y tế... cho các hộ nghèo, cận nghèo, có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện, với tổng trị giá trên 3 tỷ đồng.

Ngoài ra, các cấp Hội quan tâm, hỗ trợ cất nhà CTĐ, nhà tình thương cho các hộ nghèo, cận nghèo, có hoàn cảnh khó khăn. Thông qua công tác vận động mạnh thường quân của Hội CTĐ các cấp trong huyện và sự phân bổ nguồn lực từ Hội CTĐ tỉnh, tính đến tháng 5/2024, Hội CTĐ các cấp trong huyện triển khai cất mới 9 căn nhà CTĐ (hỗ trợ 50 triệu đồng/căn), sửa chữa 5 căn (hỗ trợ 20 triệu đồng/căn) cho các hộ nghèo, cận nghèo, có hoàn cảnh khó khăn; cất mới 14 căn nhà tình thương với tổng số tiền hỗ trợ trên 500 triệu đồng. Các cấp Hội còn vận động các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân hỗ trợ nguồn vốn cho hộ nghèo, cận nghèo mượn không tính lãi để đầu tư nuôi ếch, sửa xe, mua bán nhỏ, trồng trọt, giúp cải thiện kinh tế gia đình. Đến nay, có 12 hộ nghèo, cận nghèo được vay với số vốn 244 triệu đồng.

Bên cạnh đó, các hoạt động hỗ trợ cho người nghèo, người yếu thế trong xã hội cũng được các cấp Hội tập trung thực hiện trong Tháng nhân đạo (tháng 5/2024). Hưởng ứng “Tháng nhân đạo” năm 2024 với chủ đề “Hành trình nhân đạo - Trao nhận yêu thương”, Hội CTĐ huyện đề ra chỉ tiêu, toàn huyện phấn đấu vận động nguồn lực trợ giúp 1.200 suất quà cho người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn và thực hiện các công trình, phần việc xã hội nhân đạo theo từng cấp.

Hội CTĐ huyện đã tổ chức lễ phát động hưởng ứng “Tháng nhân đạo” cấp huyện và vận động trao tặng 80 phần quà (mỗi phần trị giá 500 ngàn đồng) cho các hộ nghèo, cận nghèo, có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện; trao tặng 100 Sổ “Trợ giúp nhân đạo thường xuyên theo địa chỉ” cho 100 đối tượng người mù, khiếm thị, khuyết tật và trẻ mồ côi trên địa bàn huyện do ông Huỳnh Văn Bé (Công ty TNHH Sản xuất thực phẩm nông sản Muối sấy Ngọc Yến, huyện Thanh Bình) hỗ trợ. Theo đó, ông Huỳnh Văn Bé sẽ hỗ trợ cho mỗi trường hợp 200 ngàn đồng/tháng, hoạt động hỗ trợ được duy trì lâu dài. Thông qua lễ phát động, Hội CTĐ huyện tiếp nhận sự ủng hộ quà, tiền mặt từ các tổ chức, cá nhân trong và ngoài huyện trị giá hơn 3,8 tỷ đồng để triển khai thực hiện các hoạt động trợ giúp người nghèo.

Tại xã Mỹ An, huyện Tháp Mười, Hội CTĐ xã phát huy tốt vai trò là cầu nối trong việc giúp đỡ người nghèo, đặc biệt là vận động các nguồn lực triển khai thực hiện nhiều hoạt động hỗ trợ người nghèo. Ông Lê Thanh Dân - Chủ tịch Hội CTĐ xã Mỹ An, cho biết “Từ đầu năm 2024 đến nay, Hội CTĐ xã vận động hỗ trợ xây dựng 3 căn nhà tình thương; trao tặng trên 820 suất quà; khám bệnh cấp thuốc miễn phí cho 500 hộ nghèo, cận nghèo có hoàn cảnh khó khăn... với tổng số tiền trên 730 triệu đồng. Riêng trong “Tháng Nhân đạo” (tháng 5/2024), từ đầu tháng 5 đến nay, Hội CTĐ xã tích cực vận động nguồn lực tặng 20 suất quà, triển khai sửa chữa 1 căn nhà cho người nghèo, có hoàn cảnh khó khăn, góp phần giúp người nghèo ổn định cuộc sống và thực hiện đảm bảo công tác an sinh xã hội tại địa phương”.

Theo ông Trần Văn Truyện - Phó Chủ tịch Hội CTĐ huyện Tháp Mười, thông qua các hoạt động hỗ trợ của các cấp Hội trong thời gian qua, Hội CTĐ các cấp trên địa bàn huyện đã trở thành “điểm tựa” tiếp thêm niềm tin, động lực cho những hộ nghèo, có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong cuộc sống. Trong thời gian tới, các cấp Hội tiếp tục duy trì thực hiện các phong trào, cuộc vận động, mô hình thiện nguyện nhằm chia sẻ, giúp những hoàn cảnh nghèo, khó khăn ổn định cuộc sống. Đặc biệt, trong “Tháng nhân đạo”, Hội CTĐ huyện tập trung tổ chức tốt các hoạt động trong “Tháng Nhân đạo”; tăng cường kết nối nguồn lực từ các nhà hảo tâm trợ giúp kịp thời cho các đối tượng nghèo, có hoàn cảnh khó khăn, góp phần lan tỏa các hoạt động nhân đạo trong cộng đồng.

MỸ XUYÊN

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn