Hiệu quả mô hình phòng ngừa, trợ giúp trẻ vi phạm pháp luật dựa vào cộng đồng

Cập nhật ngày: 26/12/2014 13:09:08

Qua 3 năm thực hiện mô hình điểm “Phòng ngừa, trợ giúp trẻ vi phạm pháp luật dựa vào cộng đồng”, tình hình trẻ vị thành niên vi phạm pháp luật địa bàn thị trấn Cái Tàu Hạ, huyện Châu Thành có chuyển biến tích cực, góp phần ổn định trật tự xã hội.


Ban Bảo vệ trẻ em thị trấn Cái Tàu Hạ, huyện Châu Thành tặng quà cho trẻ em nghèo tại Diễn đàn trẻ em năm 2014 

Để thực hiện mô hình có hiệu quả, Ban Bảo vệ trẻ em (BVTE) thị trấn thành lập nhóm cộng tác viên quản gia với 13 thành viên; phối hợp Công an thị trấn tiến hành rà soát, thống kê và lập phiếu khảo sát danh sách các trường hợp trẻ dưới 16 tuổi chưa ngoan, trẻ nghỉ học lao động sớm có các biểu hiện vi phạm pháp luật như trộm cắp vặt, đánh nhau... tập hợp các em lại và có biện pháp giáo dục.

Năm 2012, thị trấn có 10 trẻ chưa ngoan, qua thực hiện các biện pháp truyền thông giáo dục, năm 2014 còn 6 trẻ chưa ngoan, có nguy cơ vi phạm pháp luật trong số hơn 1.000 trẻ dưới 16. Có được kết quả này là nhờ Ban BVTE thị trấn phối hợp Đoàn thanh niên, Công an thị trấn, hàng tháng tổ chức cho các em vui chơi, qua đó lồng ghép giáo dục các em ứng xử có văn hóa, biết lễ phép với gia đình, nhà trường. Em Nguyễn Văn Tèo ở khóm Phú Hòa cho biết: “Trước đây, em hay đánh nhau với bạn. Từ khi tham gia các buổi sinh hoạt, các cô, chú, anh, chị dạy bảo nên em không còn đánh nhau nữa, làm những điều phải”. Ngoài ra, trong năm, Ban BVTE tổ chức các diễn đàn TE, hội thi kỹ năng TE cho các em tìm hiểu kiến thức về pháp luật, an toàn giao thông, vẽ những bức tranh về phòng, chống bạo lực gia đình, bạo lực học đường và nói lên suy nghĩ của mình.

Những em có hoàn cảnh khó khăn như: sống trong hộ nghèo, cha mẹ đi làm ăn xa, bỏ học, Ban BVTE thị trấn thường xuyên quan tâm, hỗ trợ học nghề, trợ giúp về đời sống với mức 900 ngàn đồng/em và trợ giúp dụng cụ học tập 600 ngàn đồng/em từ Quỹ Bảo trợ TE. Năm 2014, Ban BVTE thị trấn trợ giúp về đời sống và dụng cụ học tập cho 2 hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. “Đầu năm 2014, em học lớp 9, do ba mẹ khó khăn, định cho em nghỉ học nhưng nhờ Ban BVTE thị trấn hỗ trợ 900 ngàn đồng nên em có tiền trang trải việc học, tiếp tục đến trường” - em Phan Thị Ái Vy (khóm Phú Hòa) chia sẻ. Ban Ban BVTE còn phối hợp với Trung tâm Dạy nghề - Giáo dục thường xuyên huyện tư vấn cho trẻ tham gia học nghề, xuất khẩu lao động. Tuy nhiên do đa số trẻ còn e ngại học nghề, vì cho rằng mất nhiều thời gian, chỉ thích đi làm việc để mau kiếm tiền nên thời gian qua, công tác này còn gặp nhiều khó khăn.

Bà Châu Ngọc Chiểu - Phó Chủ tịch UBND thị trấn Cái Tàu Hạ cho biết: “Từ khi thực hiện mô hình đến nay, công tác quản lý TE có nguy cơ vi phạm pháp luật được chặt chẽ hơn, tình hình trẻ vi phạm pháp luật giảm đáng kể. Ngoài ra, Ban BVTE thị trấn còn tích cực chăm lo đời sống tinh thần cho các em, thường xuyên phối hợp với Phòng Văn hóa Thông tin huyện tổ chức nhiều hoạt động vui chơi giải trí, thể dục thể thao nhằm thu hút TE có nguy cơ vi phạm pháp luật tham gia, hòa nhập với cộng đồng”.

Mỹ Xuyên

 

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn