Hết mình với công tác giảm nghèo

Cập nhật ngày: 11/02/2015 13:20:39

Trong 4 năm (2010 – 2014), toàn xã An Phước, huyện Tân Hồng có 379 hộ nghèo thoát nghèo, đưa tỷ lệ hộ nghèo từ 31% (2010) xuống còn 7% (2014). Đạt được kết quả trên, bên cạnh hoạt động tích cực của Ban Giảm nghèo xã còn có sự đóng góp không nhỏ của anh Nguyễn Văn Cho - cán bộ Lao động, Thương binh và Xã hội - người luôn tận tụy, hết lòng với công tác giảm nghèo của xã.


Anh Cho thường xuyên đến thăm hỏi việc làm ăn và động viên các hộ nghèo trong xã

Đang là thành viên trong Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy xã, năm 2010, anh Cho được chuyển sang làm cán bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, trong đó có công tác giảm nghèo. Anh Cho nói: “Lao động, thương binh và xã hội là mảng có khối lượng công việc tương đối nhiều. Lúc đầu phụ trách công việc tôi gặp không ít khó khăn. Việc nhiều, áp lực là điều không thể tránh khỏi nhưng vất vả nhất là lúc đầu nhận nhiệm vụ, nhiều hộ nghèo còn tư tưởng trông chờ, ỷ lại, không muốn thoát nghèo để được Nhà nước hỗ trợ, nên khi đến để điều tra về mức thu nhập, họ có thái độ không hợp tác hoặc đến UBND xã khiếu nại, gây khó cho cán bộ làm công tác giảm nghèo. Khó khăn là vậy, nhưng tôi không nản lòng và tự động viên mình. Gặp những trường hợp khó, tôi phải bỏ công đến nhà nhiều lần, động viên, hỏi thăm và tìm cách thuyết phục để hộ nghèo thay đổi suy nghĩ, vươn lên thoát nghèo. Đối với những hộ nghèo được hỗ trợ vốn vay, tôi thường xuyên đến gia đình hỏi thăm xem làm ăn có hiệu quả không, có gặp khó khăn gì không để tư vấn cho bà con”.

Để thực hiện đạt chỉ tiêu giảm nghèo của xã, bên cạnh liên hệ, phối hợp với cán bộ đoàn thể giúp người dân thực hiện mô hình, cách làm mới để thoát nghèo, anh còn thường xuyên xuống ấp, trực tiếp gặp gỡ, trò chuyện, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của hộ nghèo, góp phần hỗ trợ đúng người, đúng đối tượng, nhờ đó công tác giảm nghèo thực hiện đạt hiệu quả cao. Hiện nay, đời sống bà con trong xã đã dần ổn định, ý thức vươn lên thoát nghèo của bà con cũng tăng. Với sự nhiệt tình, chịu khó với công tác giảm nghèo, anh Cho được nhiều người dân trong xã tin cậy. Bà Đàm Thị Đường ở ấp An Thọ, xã An Phước cho biết: “Nhắc đến chú Cho, bà con trong xã ai cũng biết, nhất là những hộ gia đình chính sách, hộ nghèo. Chú thường xuyên xuống tận nhà, khi thì phát tiền trợ cấp xã hội cho người dân, khi thì phát tiền điện hỗ trợ hộ nghèo, lúc thì đến thăm hỏi, động viên các hộ nghèo vay vốn làm ăn, phát triển kinh tế. Chú rất gần gũi với mọi người nên ai cũng quý mến và tin tưởng chú”.

Nói về kinh nghiệm sau những năm làm công tác giảm nghèo, anh Cho chia sẻ: “Theo tôi, để công tác giảm nghèo thật sự có hiệu quả thì người cán bộ phải là người tâm huyết và có trách nhiệm với công việc của mình, không nản chí, phải có sự đồng cảm với người dân, hiểu dân thì công tác này mới thật sự có hiệu quả. Đối với tôi, được góp một phần giúp hộ nghèo vươn lên thoát nghèo, có cuộc sống ổn định là niềm vui lớn”.

Thanh Nguyệt

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn