Duy trì các hoạt động chăm sóc người cao tuổi

Cập nhật ngày: 29/09/2020 08:38:32

ĐTO - Phát huy truyền thống “Kính lão, trọng thọ”, Ban đại diện Hội Người cao tuổi (NCT) tỉnh và các cấp Hội cơ sở phối hợp với các ban, ngành, tổ chức chính trị - xã hội địa phương duy trì thực hiện các hoạt động hỗ trợ NCT khó khăn như: tặng quà, cất nhà tình thương,... đã giúp NCT khó khăn được chăm sóc, có cuộc sống tốt hơn, đồng thời phát huy được vai trò NCT tại địa phương.


Ông Nguyễn Văn Quỳ - Chủ tịch Hội Người cao tuổi xã Tân Thuận Tây, TP.Cao Lãnh thăm hỏi sức khỏe, đời sống bà Nguyễn Thị Ba là hội viên người cao tuổi neo đơn

Đến nay, toàn tỉnh có 151.525 hội viên NCT, đạt 79,29% so với tổng số NCT trong tỉnh, trong đó có 15.377 hội viên dưới 60 tuổi. Từ đầu năm 2020 đến nay, các cấp Hội NCT trong tỉnh quan tâm thực hiện tốt công tác chăm sóc NCT. Nhân dịp Tết Canh Tý 2020, từ nguồn ngân sách Trung ương, tỉnh, địa phương và vận động, các cấp Hội đã tổ chức thăm, hỗ trợ tiền, quà cho trên 67.730 NCT, trong đó có trên 19.900 NCT nghèo, khó khăn, với tổng trị giá trên 33,7 tỷ đồng. Đồng thời, các cấp Hội cũng tổ chức mừng thọ cho trên 21.140 cụ, thăm ốm đau trên 8.800 cụ, phúng viếng và lo tang chế cho hơn 3.970 cụ qua đời, tạo điều kiện cho trên 125.000 cụ khám sức khỏe,... với tổng số tiền trên 2,7 tỷ đồng.

Các cấp NCT còn quan tâm, xem xét hỗ trợ cất nhà tình thương đối với những NCT có hoàn cảnh neo đơn không nơi nương tựa, NCT có nhà ở bị xiêu vẹo. Thông qua nguồn vận động các mạnh thường quân, trong 9 tháng đầu năm 2020, các cấp Hội NCT đã hỗ trợ cất được 59 căn nhà tình thương cho hội viên NCT, với tổng trị giá trên 1,9 tỷ đồng. Đồng thời vận động Cơ sở muối sấy Ngọc Yến (huyện Thanh Bình) hỗ trợ hàng tháng cho 523 cụ, mỗi cụ 200 ngàn đồng. Tỉnh đoàn cũng hỗ trợ NCT khó khăn tại địa phương thông qua mô hình phụng dưỡng NCT có hoàn cảnh khó khăn, neo đơn. Hiện tại, đang phụng dưỡng 430 NCT, với mức hỗ trợ 250 ngàn đồng/tháng/cụ. Ngoài ra, các cấp Hội còn duy trì hoạt động NCT tương trợ nhau trong cuộc sống thông qua mô hình Câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau. Toàn tỉnh hiện có 39 câu lạc bộ, với trên 2.200 thành viên tham gia, số tiền huy động được trên 1,350 tỷ đồng. Hội viên tham gia câu lạc bộ được hỗ trợ vay vốn, kiến thức chăn nuôi, trồng trọt và mua bán nhỏ giúp NCT cải thiện kinh tế gia đình, góp phần nâng cao đời sống.

Tại xã Tân Thuận Tây, TP.Cao Lãnh, hiện nay toàn xã có khoảng 1.300 hội viên NCT, trong đó 10 hộ thuộc diện nghèo, khó khăn, neo đơn. Ông Nguyễn Văn Quỳ - Chủ tịch Hội NCT xã Tân Thuận Tây cho biết: “Để giúp các hội viên NCT khó khăn có cuộc sống tốt hơn, từ đầu năm 2020 đến nay, Hội NCT xã đã nỗ lực vận động mạnh thường quân hỗ trợ, tặng trên 4 tấn gạo, trên 250 phần quà, nhu yếu phẩm cho NCT khó khăn và hộ nghèo trong xã. Ngoài ra, Hội NCT xã cũng hỗ trợ tiền mua tôn và ngày công lao động để sửa chữa mái nhà cho 2 hộ là hội viên NCT khó khăn. Thời gian tới, Hội NCT xã sẽ tiếp tục vận động hỗ trợ chăm lo đời sống NCT nghèo, khó khăn để họ có cuộc sống thoải mái hơn”. Bà Nguyễn Thị Ba (SN 1933) ngụ ấp Tân Hùng là một trong những hộ NCT neo đơn vừa được hỗ trợ sửa lại mái nhà, nói: “Tôi sống một mình, hiện không còn sức lao động nên rất khó khăn. Mấy hôm trước căn nhà lá của tôi bị dột, mỗi khi trời mưa rất khổ sở. Nhờ Hội NCT xã hỗ trợ tiền mua tôn lợp lại mái nhà, hiện tại nhà không còn dột nữa, tôi rất mừng và yên tâm hơn mỗi khi trời mưa”.

Bên cạnh đó, dựa vào uy tín và kinh nghiệm sống của NCT, các cấp Hội còn đẩy mạnh phát huy vai trò NCT trên các lĩnh vực đời sống. Đặc biệt là các cấp hội NCT tích cực tham gia tuyên truyền, vận động bà con phòng, chống dịch Covid-19. Riêng Hội NCT các cấp ở huyện Thanh Bình phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp và các tổ chức thành viên địa phương vận động được trên 100 triệu đồng để mua và may khẩu trang phát miễn phí cho người dân. Ngoài ra, thông qua thực hiện các mô hình: “NCT tham gia bảo vệ môi trường, xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh”; “Gia đình NCT không vi phạm pháp luật”; Câu lạc bộ “Ông bà mẫu mực con cháu hiếu thảo”;... các cấp Hội NCT đã lồng ghép tuyên truyền, vận động trong hội viên NCT tuyên truyền, giáo dục con cháu không tham gia tệ nạn xã hội, vi phạm pháp luật; tích cực tham gia bảo vệ môi trường, chung tay góp sức cùng chính quyền địa phương thực hiện xây dựng nông thôn mới,... Nổi bật là các cấp hội NCT vận động người dân, hội viên NCT hiến trên 255.900m2 đất, trên 24.580 ngày công lao động để xây dựng, mở rộng cầu, đường nông thôn, góp phần phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Quan tâm, chăm lo NCT trong tỉnh, nhân kỷ niệm Ngày Quốc tế NCT 1/10/2020, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội đã tham mưu UBND tỉnh xây dựng kế hoạch chúc thọ, mừng thọ và tặng quà NCT. UBND tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố sẽ thành lập đoàn đến thăm, tặng quà và chúc thọ NCT. Dịp 1/10/2020, toàn tỉnh có 128 cụ tròn 100 tuổi sẽ được nhận quà và thiếp mừng thọ của Chủ tịch nước (mỗi cụ nhận được 5m vải lụa, 700 ngàn đồng tiền mặt). 2.205 cụ tròn 90 tuổi sẽ được nhận quà và giấy mừng thọ của UBND tỉnh (mỗi cụ nhận được 500 ngàn đồng tiền mặt, phần quà trị giá 150 ngàn đồng). Đối với các cụ tròn 70, 75, 80, 85, 95 và trên 100 tuổi được địa phương đến thăm chúc thọ và tặng quà.

M.XUYÊN

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn