Đến năm 2020, tỷ lệ hộ nghèo của TP.Sa Đéc dưới 4%

Cập nhật ngày: 02/12/2016 07:00:26

Đến năm 2020, TP.Sa Đéc phấn đấu giữ mức ổn định tỷ lệ hộ nghèo theo tiêu chí mới của Chính phủ đạt mức dưới 4%. Đây là một trong những chỉ tiêu quan trọng của Nghị quyết của Đảng bộ thành phố về Chương trình giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 - 2020.


Đào tạo nghề cho học viên

Theo đó, từ nay đến năm 2020, TP.Sa Đéc tập trung nguồn lực và chỉ đạo triển khai thực hiện các chính sách giảm nghèo thông qua chương trình, hành động và Nghị quyết Đảng bộ các cấp trên địa bàn thành phố. Đồng thời, lồng ghép các chương trình, dự án đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho các đối tượng là hộ nghèo. Phấn đấu 100% hộ nghèo được tiếp cận với các nguồn vốn vay ưu đãi từ Ngân hàng chính sách xã hội tại địa phương, tất cả đối tượng thuộc hộ nghèo, cận nghèo được cấp thẻ bảo hiểm y tế; học sinh là con em các gia đình nầy cũng được miễn giảm học phí và hỗ trợ học tập theo quy định. Song song đó, thành phố đẩy mạnh công tác tuyên truyền, chú trọng công tác phổ biến, nhân rộng những mô hình hay, cách làm sáng tạo trong công tác giảm nghèo. Đồng thời, giáo dục ý thức cho các gia đình nghèo phấn đấu vươn lên thoát nghèo, không trông chờ, ỷ lại vào Nhà nước và cộng đồng.

Minh Lương

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn