Đấu tranh với tệ nạn cờ bạc cuối năm

Cập nhật ngày: 24/01/2021 06:26:03

Còn 20 ngày nữa mới đến Tết nguyên đán, nhưng Công an các huyện, thị, thành phố đã liên tục triệt xóa nhiều tụ điểm cờ bạc lớn, nhỏ tại các vùng quê.


Các đối tượng trong một vụ cờ bạc bị lực lượng chức năng triệt phá

Thượng tá Nguyễn Văn Dững- Phó Trưởng Công an huyện Lai Vung cho biết: “Phương thức, thủ đoạn của đối tượng tham gia tệ nạn cờ bạc không mới, nhưng tinh vi, tính chất ăn thua lớn, đối tượng lợi dụng các địa bàn giáp ranh tổ chức đá gà, lắc tài xỉu, đánh bài, sử dụng mạng Internet, mạng xã hội để cá cược bóng đá, đá gà qua mạng. Các đối tượng lựa chọn địa bàn giáp ranh, đường độc đạo, xung quanh khu vực đánh bạc không cây che khuất tầm nhìn để dễ quan sát lực lượng Công an, có người lạ đến các đối tượng thông báo cho nhau giải tán”.

Điều đáng nói ở đây, các đối tượng tham gia đánh bạc đủ các thành phần là người dân lao động nghèo, đối tượng tệ nạn xã hội, ma túy, nhưng tất cả có chung một mục đích là muốn nhanh có nhiều tiền mà không cần phải lao động vất vả. Họ đặt niềm tin vào những cuộc đỏ đen, mong thắng lớn rồi nghỉ. Nhưng khi đã thắng rồi thì sẽ tham chơi tiếp, thua thì tìm mọi cách để gỡ lại, cuối cùng là trắng tay. Có trường hợp, kẻ thua cay cú với người thắng dẫn đến cố ý gây thương tích chết người. Như vụ cố ý gây thương tích xảy ra ngày 4/10/2020 tại xã Định Hòa, huyện Lai Vung, chỉ vì thua trong việc đá gà mà đối tượng Bùi Văn Dủ (SN 1989) ngụ tại địa phương cùng nhóm bạn đánh Lê Thành Tâm và nhóm bạn của Tâm bị thương, riêng Tâm do bị thương nặng nên đã tử vong.

Theo số liệu thống kê của Công an tỉnh, từ đầu năm 2020 đến nay, Công an toàn tỉnh đã triệt xóa 385 vụ tệ nạn xã hội, tăng 9,06%, bắt 2.598 đối tượng, thu giữ hơn 7,2 tỷ đồng và tang vật liên quan, xử lý hình sự 57 vụ, 11 đối tượng, xử lý vi phạm hành chính 229 vụ, 1.563 đối tượng, giáo dục, nhắc nhở 101 đối tượng. Tuần tra đảm bảo an ninh trật tự đã giải tán 3.313 tụ điểm đánh bạc nhỏ lẻ, 20.567 đối tượng tụ tập đêm khuya.

Dự báo vào thời điểm trước, trong và sau Tết Nguyên đán, tệ nạn cờ bạc sẽ diễn biến phức tạp. Đại úy Lê Phước Hữu - Phó Đội trưởng đội Cảnh sát điều tra tội phạm về Hình sự, kinh tế, ma túy Công an TP.Cao Lãnh cho biết: Lực lượng phối hợp chặt với tuyên truyền vận động, trong đó chú trọng tuyên truyền cá biệt đối với đối tượng có hành vi tổ chức, lôi kéo các đối tượng khác tham gia tệ nạn cờ bạc; Phải tập trung, tăng cường công tác rà soát, lập danh sách các đối tượng, tăng cường công tác kiểm tra các điểm kinh doanh cà phê, quán Internet, các điểm vui chơi, giải trí để kịp thời phát hiện và xử lý theo quy định các biểu hiện tổ chức hoạt động cờ bạc trái pháp luật...

Hệ lụy của tệ nạn cờ bạc là rất lớn, ngoài việc đẩy nhiều gia đình vào cảnh tán gia bại sản, gia đình ly tán còn phát sinh nhiều loại tội phạm khác, gây ảnh hưởng rất lớn đến tình hình an ninh trật tự tại địa phương. Để đón một mùa xuân an lành và hạnh phúc, mọi người dân hãy nói không với việc tham gia tệ nạn cờ bạc, vận động người thân không tham gia cờ bạc dưới mọi hình thức.

NGỌC HÂN

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn