Công đoàn Đồng Tháp hướng về Đại hội XI Đảng bộ tỉnh

Cập nhật ngày: 14/10/2020 10:14:52

Thiết thực chào mừng Đại hội Đảng các cấp, Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng nhiệm kỳ 2020-2025, các cấp công đoàn trong tỉnh Đồng Tháp đã có nhiều cách làm sáng tạo, thiết thực, tạo không khí phấn khởi trong công đoàn viên (CĐV) và người lao động (NLĐ).


Ông Trần Hoàng Vũ - Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh (thứ 9, từ phải sang trái) dự lễ bàn giao mái ấm công đoàn tại TP.Cao Lãnh

Qua phát động phong trào thi đua chào mừng Đại hội Đảng các cấp, các đơn vị, công đoàn cơ sở (CĐCS) đã thực hiện hơn 130 công trình, mô hình, việc làm thiết thực được Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh, các cấp công đoàn xem xét quyết định công nhận gắn biển công trình. LĐLĐ huyện Tam Nông thực hiện công trình “Xanh hóa đường quê”, trồng hơn 4.300 cây xanh ở 4 tuyến đường nông thôn; lắp đặt 30 hố chứa rác thải nông nghiệp tại 2 xã Phú Thọ và Tân Công Sính, tổng kinh phí 180 triệu đồng. Vận động xây dựng 13 căn nhà tình thương (trị giá 30 triệu đồng/căn); hỗ trợ xây dựng 1 căn nhà cho gia đình chính sách (trị giá 40 triệu đồng); 1 căn nhà “Mái ấm Công đoàn” và trao 120 phần quà cho CĐV gặp khó khăn, gia đình chính sách.

LĐLĐ huyện Cao Lãnh vận động các nguồn lực thực hiện những công trình, phần việc thiết thực với tổng giá trị trên 1,4 tỷ đồng. Cụ thể như: vận động Cung Văn hóa Lao động TP.Hồ Chí Minh tặng 180 triệu đồng để xây dựng 2 “Mái ấm Công đoàn” và 100 phần quà cho CĐV có hoàn cảnh khó khăn; tặng 300 phần quà cho người dân xã Mỹ Hiệp và học sinh trên địa bàn xã. Đồng thời phối hợp chở hơn 500m3 nước ngọt tặng đồng bào tỉnh Bến Tre bị hạn, mặn; kết nối Nhóm Nhịp cầu vui (TP.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai) hỗ trợ xây dựng 7 cây cầu bê tông, tiết kiệm ngân sách cho địa phương trên 1 tỷ đồng. Công đoàn Viên chức thực hiện công trình lắp đặt hệ thống máy lọc nước RO ở huyện Lấp Vò với kinh phí 100 triệu đồng. Công trình sân bóng đá tại Trường Tiểu học Phan Đăng Lưu, diện tích 800m2, tổng kinh phí xây dựng hơn 50 triệu đồng do CĐCS Văn phòng Tỉnh ủy thực hiện.

LĐLĐ TP.Cao Lãnh tổ chức thực hiện công trình thắp sáng đường quê Phường 11 với chiều dài 2km, tổng kinh phí 120 triệu đồng. LĐLĐ TX.Hồng Ngự trao tặng 200 suất quà, 150 suất học bổng cho con CĐV và NLĐ có hoàn cảnh khó khăn; vận động và trao hỗ trợ xây dựng 2 căn “Mái ấm Công đoàn”, mỗi căn 40 triệu đồng (ngoài chỉ tiêu cấp trên giao); tổ chức chương trình “Phiên chợ 0 đồng” nhằm chia sẻ với hộ nghèo và NLĐ có hoàn cảnh khó khăn, kinh phí tổ chức phiên chợ 45 triệu đồng do LĐLĐ thị xã vận động một số mạnh thường quân tài trợ.

LĐLĐ tỉnh ra mắt cửa hàng phục vụ CĐV, NLĐ tại Cụm công nghiệp Bình Thành (tọa lạc tại huyện Thanh Bình) nhằm hỗ trợ kết nối các cơ sở cung ứng sản phẩm có nguồn gốc, xuất xứ với giá hợp lý, đảm bảo chất lượng để NLĐ đến mua sắm tiện lợi hơn. Tổ chức phiên chợ đưa hàng Việt về Khu công nghiệp Sa Đéc và Cụm công nghiệp Bình Thành, có trên 100 gian hàng tham gia bán các sản phẩm thiết yếu phục vụ NLĐ, qua đó đã thu hút trên 9.000 công nhân lao động và Nhân dân đến tham quan, mua sắm. Hỗ trợ xây dựng hơn 100 căn “Mái ấm Công đoàn”, nhà tình thương..., hỗ trợ từ 30 - 50 triệu đồng/căn. Phối hợp với các đối tác đã ký trong chương trình phúc lợi cho CĐV, NLĐ tổ chức cung cấp hàng hóa ưu đãi cho công nhân lao động. Bên cạnh đó, có hàng trăm tin, bài hoạt động của công đoàn được tuyên truyền qua mạng xã hội zalo, facebook công đoàn; có nhiều hoạt động giao lưu văn nghệ, thể thao, treo băng-rôn tuyên truyền, chào mừng, hướng tới Đại hội XI Đảng bộ tỉnh.

Theo ông Trần Hoàng Vũ - Tỉnh ủy viên, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh, các cấp công đoàn, cán bộ, CĐV và NLĐ trong tỉnh đã có nhiều cố gắng, nỗ lực trong việc thực hiện các mô hình, công trình, phần việc, ý tưởng mới thiết thực chào mừng Đại hội Đảng các cấp - đây là những món quà có ý nghĩa lớn trước thềm Đại hội XI Đảng bộ tỉnh sắp diễn ra. Để tiếp tục tuyên truyền, cổ động, góp phần vào thành công của Đại hội, các cấp công đoàn cần tiếp tục tổ chức các hoạt động tuyên truyền về đại hội với nhiều hình thức phong phú, sinh động, thiết thực, tạo không khí phấn khởi, tin tưởng; tuyên truyền khẩu hiệu Đại hội trên pa-nô, áp-phích, băng-rôn, bảng điện tử tại nơi công cộng và trụ sở làm việc của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp; tổ chức gắn biển công trình chào mừng; tuyên truyền về những tình cảm, mong muốn của CĐV và NLĐ đối với Đảng và Đại hội; giới thiệu, biểu dương những tấm gương tiêu biểu, những cách làm sáng tạo, những nỗ lực thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp; chủ động ngăn chặn, đấu tranh kịp thời, hiệu quả các hoạt động tiêu cực, lệch lạc, sai trái, chống phá Đảng, Nhà nước.

LƯU HÙNG

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn