Chú Phan Văn Tám: Tấm gương tiêu biểu trong xây dựng gia đình văn hóa

Cập nhật ngày: 17/12/2014 13:35:25

Trong gia đình, chú Phan Văn Tám (SN 1954) ngụ ấp Long Định, xã Long Thắng, huyện Lai Vung nuôi dạy các con ăn học thành đạt, ngoài xã hội, chú luôn hăng hái vận động bà con đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa. Chú được chính quyền địa phương và bà con tín nhiệm, hết lời khen ngợi.


Chú Tám tham gia cất nhà cho người nghèo trong xã

Năm 1975, chú lập gia đình với cô Huỳnh Thị Kim Minh. Nối nghề làm ruộng của cha mẹ, chú Tám canh tác 8 công ruộng, chăm lo cuộc sống gia đình, nuôi 6 đứa con ăn học. Ban đầu, thiếu vốn đầu tư vào sản xuất, thiếu kỹ thuật canh tác nên lúa bị thất bát. Sau thời gian tích lũy kinh nghiệm, học hỏi kỹ thuật, chú làm lúa đạt hiệu quả khá. Vợ chú không có nghề nghiệp, được Hội Liên hiệp Phụ nữ xã giới thiệu học nghề đan bội tre có thu nhập từ 30 ngàn - 40 ngàn đồng/ngày. Ngoài chi tiêu tiết kiệm, tận dụng thời gian nông nhàn, chú đi làm thuê thu nhập được hơn 100 ngàn đồng/ngày. Mặc dù công việc đồng áng, làm thuê mướn khá vất vả nhưng vợ chồng chú luôn để tâm dạy dỗ, đầu tư cho các con ăn học để sau nầy có nghề nghiệp ổn định. Để vun bồi đạo dức, học tập cho các con, chú và cô chăm chút, dạy bảo con từng ngày. Thường vào buổi tối khi cả nhà ngồi quây quần bên nhau, vợ chồng chú động viên con chăm chỉ học tập, kể cho con nghe những tấm gương vượt khó để con noi theo, khuyên con cố gắng học; dạy con lối sống ôn hòa, trong gia đình phải biết kính trên nhường dưới, ra đường ứng xử văn minh lịch sự, thể hiện người có đạo đức... Đến nay, cả 6 người con của chú đều thành đạt, là những cử nhân kinh tế, thạc sĩ luật, giáo viên...

Năm 2005, khi các con đã có việc làm ổn định, chú bắt đầu tham gia làm công tác xã hội. Làm chủ nhiệm Câu lạc bộ Vòng tay nhân ái (gồm 7 thành viên) chuyên làm khung nhà cho người nghèo. Từ năm 2010 đến nay, CLB làm hàng trăm khung nhà, mỗi khung trị giá từ 3 đến 5 triệu đồng. Ngoài ra, chú còn tuyên truyền, vận động bà con phải biết đoàn kết, sống có văn hóa. Nhiều năm liền, số lượng gia đình văn hóa của ấp đạt gần 100%, trong đó có phần đóng góp, vận động tuyên truyền của chú. Chú Tám còn tham gia sửa cầu, dặm vá đường, vận động mạnh thường quân ủng hộ tiền quà cho người nghèo, riêng ngày chủ nhật hàng tuần chú còn tham gia trực bếp ăn từ thiện ở Bệnh viện đa khoa Sa Đéc.

Nhiều năm liền, gia đình chú Tám đạt gia đình văn hóa, gia đình tiêu biểu được huyện vinh danh, khen thưởng. Chú Tám chia sẻ: “Gia đình tôi trước kia khó khăn nhưng tôi cố gắng dạy con thành đat, đó là niềm mơ ước mà tôi đã làm được, vợ chồng tôi rất tự hào về con mình. Hiện tôi cố gắng tham gia hoạt động từ thiện với mong muốn góp phần cùng địa phương thực hiện tốt phong trào xây dựng gia đình văn hóa. Làm được việc ý nghĩa tôi rất vui”.

MỸ XUYÊN

 

 

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn