Cấp phát nước miễn phí cho người dân xa quê về ăn Tết

Cập nhật ngày: 23/01/2020 05:14:09

ĐTO - Nhằm hỗ trợ người dân ở xa về quê ăn Tết, Huyện đoàn Lai Vung, Công an huyện Lai Vung phối hợp Câu lạc bộ hỗ trợ Lai Vung tổ chức chương trình phát nước miễn phí với chủ đề “Lai Vung nghĩa tình”. 


Không chỉ phát nước, nhóm thiện nguyện còn muốn gửi đến người dân về quê ăn Tết những lời chúc tốt đẹp

Dọc theo tuyến Quốc lộ 80, hàng năm, người dân từ các tỉnh thuộc khu vực ĐBSCL về quê ăn Tết rất nhiều. Điều này khiến lưu lượng xe trên tuyến Quốc lộ 80 tăng cao trong dịp Tết, nhất là lượng người dân lao động. 

Là năm thứ 2 triển khai chương trình, khoảng 6h sáng, nhóm thiện nguyện có mặt trên tuyến Quốc lộ 80, chuẩn bị đầy đủ thùng đá, băng rôn để người đi đường có thể nhìn thấy.

Phía trước điểm dừng chân có lắp biển báo hiệu và bố trí đoàn viên ra tín hiệu cho người dân dừng chân nhận nước suối lạnh. Theo đó, mỗi ngày sẽ phát 5.000 chai nước suối miễn phí cho người đi đường. Bên cạnh việc phát nước, lực lượng Công an huyện Lai Vung cũng nhắc nhở người dân chạy xe đảm bảo an toàn giao thông. 


Sau khi dùng nước, người dân sẽ tiếp tục quãng đường còn lại để về quê ăn Tết

Vừa nhận được chai nước suối lạnh trên tay, anh Lưu Chí Linh ngụ tỉnh An Giang cho biết: “Đi ngang khu vực này, thấy các chiến sỹ, đoàn viên thanh niên mời dừng xe nhận nước tôi cảm thấy rất bất ngờ. Qua đó, mô hình này mang ý nghĩa giá trị cả về vật chất lẫn tinh thần. Vì tôi vượt hơn 200km đường về quê, đến đây dùng chai nước lạnh tâm lý sẽ thoải mái, lưu thông xe sẽ đảm bảo an toàn hơn”. 

Theo anh Lưu Quang Lộc – Chủ nhiệm Câu lạc bộ hỗ trợ Lai Vung: “Qua năm trước triển khai, chúng tôi đã rút kinh nghiệm và triển khai hiệu quả hơn. Từ những chai nước, chúng tôi mong gửi đến người dân từ xa về quê ăn Tết một chút gì để giảm bớt mệt mỏi và có động lực tiếp tục chặng đường. Mô hình này sẽ được duy trì tiếp tục trong những năm kế tiếp”. 

Hoạt động này sẽ diễn ra đến hết ngày 23/1. 

Khánh Phan

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn