Cần đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm cho công dân ở khu cách ly

Cập nhật ngày: 31/03/2020 17:55:35

ĐTO - Đó là một trong những chỉ đạo của ông Đoàn Tấn Bửu - Phó Chủ tịch UBND tỉnh trong chuyến đi kiểm tra, giám sát các khu cách ly tập trung và công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 ở khu vực biên giới vào sáng ngày 31/3.


An toàn vệ sinh thực phẩm trong khu cách ly tập trung là một trong những vấn đề được ông Đoàn Tấn Bửu đặc biệt lưu ý

Đến kiểm tra khu cách ly tập trung tại Phòng khám Quân dân y Giồng Găng (huyện Tân Hồng), Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đoàn Tấn Bửu đánh giá cao tinh thần thực hiện nhiệm vụ của đơn vị. Phòng khám làm tốt các trọng trách được giao; có trang bị những vật dụng sinh hoạt đảm bảo phục vụ nhu cầu thiết yếu của người đang cách ly.

Phòng khám Quân dân y Giồng Găng có 27 cán bộ, bác sĩ, điều dưỡng và nhân viên y tế. Hiện, phòng khám thực hiện nhiệm vụ tổ chức cách ly y tế tập trung cho gần 70 người đã đến, đi qua hoặc trở về từ vùng có dịch Covid-19.


Nhiều người tự nguyện tham gia nấu ăn phục vụ cho những người cách ly trong Phòng khám Quân dân y Giồng Găng

Ông Đoàn Tấn Bửu lưu ý, Phòng khám Quân dân y Giồng Găng cần tiếp tục quan tâm chăm lo chu đáo việc ăn uống hằng ngày cho người cách ly, cung cấp đầy đủ thức ăn với chế độ dinh dưỡng phù hợp và đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm; chuẩn bị các suất ăn chay, thức ăn cho trẻ nhỏ.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đoàn Tấn Bửu nhấn mạnh, ngoài chăm sóc tốt về y tế, việc ăn uống, giữ gìn an ninh trật tự... thì cán bộ, bác sĩ, nhân viên y tế cần thể hiện sự gần gũi, tôn trọng những người đang được cách ly, không có sự kỳ thị hay phân biệt đối xử.


Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đoàn Tấn Bửu thăm hỏi, động viên lực lượng đang làm nhiệm vụ tại Cửa khẩu quốc tế Dinh Bà

Ông Đoàn Tấn Bửu đã đến thăm hỏi, động viên cán bộ, chiến sĩ đang làm nhiệm vụ bảo vệ biên giới, phòng dịch Covid-19 tại Cửa khẩu quốc tế Dinh Bà (huyện Tân Hồng). Đồng thời, yêu cầu lực lượng Bộ đội Biên phòng chủ trì, phối hợp với các đơn vị, cơ quan liên quan quản lý nghiêm việc xuất nhập cảnh, qua lại các cửa khẩu; tổ chức chốt chặn và kiểm soát chặt chẽ đường mòn, lối mở trên tuyến biên giới, kiên quyết ngăn chặn hoạt động xuất nhập cảnh trái phép.

Cùng ngày, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đoàn Tấn Bửu đến kiểm tra công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại Cửa khẩu quốc tế Thường Phước (huyện Hồng Ngự); nắm tình hình hoạt động của các khu vực cách ly tập trung ở Trường Trung cấp nghề - giáo dục thường xuyên Hồng Ngự (xã An Bình A, TX.Hồng Ngự) và ở Trung tâm y tế - Bệnh viện Đa khoa cũ của huyện Hồng Ngự.


Xe tải chở hàng hóa ở khu vực Cửa khẩu quốc tế Dinh Bà được phun hóa chất khử khuẩn

Trước đó, ngày 30/3, đồng chí Lê Minh Hoan - Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ cùng đoàn công tác của tỉnh đi kiểm tra thực tế tại một số khu thực hiện cách ly tập trung trên địa bàn tỉnh. Theo đó, Bí thư Tỉnh uỷ Lê Minh Hoan khảo sát Bệnh viện dã chiến tại Trường Quân sự tỉnh; khu cách ly tập trung tại phường 6, TP.Cao Lãnh.

Tại mỗi nơi đến, đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ ân cần hỏi thăm, động viên các cán bộ, chiến sĩ, y, bác sĩ đang làm nhiệm vụ. Đồng thời khen ngợi tinh thần vượt khó, ý chí quyết tâm phòng, chống dịch bệnh, nhất là cán bộ, chiến sĩ của lực lượng vũ trang, nhằm góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ Đảng và Nhà nước giao phó, xứng danh với người lính Cụ Hồ.

N.An-D.Chinh

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn