Các địa phương tổ chức nhiều hoạt động hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới

Cập nhật ngày: 06/06/2019 15:34:45

Ngày 5/6/2019, tại Khu di tích lịch sử Tượng đài chiến thắng Giồng Thị Đam – Gò Quản Cung, Huyện đoàn Tân Hồng tổ chức míttinh hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới 5/6 chủ đề “Ô nhiễm không khí và hành động của chúng ta” gắn với Chiến dịch thanh niên tình nguyện hè và hoạt động “Vòng tay tình nguyện” năm 2019.


Huyện đoàn Tân Hồng tổ chức míttinh hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới.  Ảnh: Kim Lệ 

Tại buổi lễ, ông Huỳnh Văn Nhã - Phó Chủ tịch UBND huyện Tân Hồng kêu gọi các đơn vị, tổ chức, đoàn viên, thanh niên và người dân trong huyện hưởng ứng phong trào chống rác thải nhựa với các nội dung như: hạn chế sử dụng những sản phẩm nhựa khó phân hủy tại các cơ quan, đơn vị, nhà dân; cộng đồng cùng chung tay tham gia thu gom, phân loại và tái chế các sản phẩm đã qua sử dụng làm từ nhựa, bao bì ni lông; tăng cường tuyên truyền về nguy cơ gây ô nhiễm từ nhựa; trồng cây xanh xung quanh khu vực sinh sống và làm việc, tạo môi trường xanh, thân thiện; hạn chế việc đốt chất thải nông nghiệp sau thu hoạch tại các khu vực nông thôn.

Ngay sau lễ phát động, đoàn viên, thanh niên và nhân dân tham gia thực hiện nhiều phần việc thiết thực như: tuyên truyền bảo vệ môi trường, vệ sinh môi trường, thu gom rác thải, chặt mé cây xanh; trồng 2.000 cây xanh, tặng quà cho học sinh và các cụ ông, cụ bà; khám bệnh, cấp thuốc cho 450 người nghèo; tặng 70 hộp thuốc gia đình cho hộ nghèo khó khăn; xây dựng 3 căn nhân ái cho đoàn viên, thanh niên nghèo; biến 9 bãi rác thành vườn hoa; 4 điểm vui chơi dành cho thiếu nhi; cắt tóc cho người dân và trẻ em; xây dựng mới tuyến đường văn minh “Sáng – xanh – sạch – đẹp – an toàn”; tặng tủ sách Bác Hồ; cập nhật thông tin cho Hội quán và nhiều nội dung khác.


Chị em phụ nữ xã Hưng Thạnh tham gia dọn dẹp vệ sinh các tuyến đường. Ảnh: Thúy Ly 

Hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Tháp Mười phối hợp xã Hưng Thạnh ra quân vệ sinh môi trường trên các tuyến đường của xã. Trên 70 cán bộ, hội viên phụ nữ và người dân tham gia phát quang cây xanh, quét dọn và trồng hoa dừa cạn và bông trang ở những đoạn đường không có nhà ở, kinh phí do UBND xã và Phòng Tài nguyên Môi trường hỗ trợ; trao 20 thùng chứa rác và 20 sọt rác cho các hộ dân ở ấp 1 để thực hiện phân loại rác thải tại hộ gia đình, góp phần giúp địa phương hoàn thành tiêu chí môi trường trong xây dựng nông thôn mới.


Xã Tân Phú ra quân thực hiện mô hình “Nhà sạch, đường sạch, đồng ruộng sạch”. Ảnh: Thanh Dự 

UBND xã Tân Phú, huyện Châu Thành cũng đã phối hợp cùng các Hội, đoàn thể xã phát động hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới năm 2019. Qua đó, lãnh đạo địa phương kêu gọi nhân dân cùng chung sức tham gia các hoạt động bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu bằng những việc làm cụ thể như: hạn chế sử dụng túi ni lông, sản xuất nông nghiệp theo hướng hữu cơ, an toàn sinh học; thực hiện các mô hình “5 không 3 sạch”, mô hình “Nhà sạch, đường sạch, đồng ruộng sạch” do Hội Nông dân xã phát động...

Nhóm PV

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn