Tuyển Anh ghi bàn bằng đầu nhiều nhất World Cup 2018

Cập nhật ngày: 09/07/2018 06:26:54

Với hai bàn thắng vào lưới Thụy Điển ở trận đấu đêm 7/7, tuyển Anh đã nâng tổng số bàn thắng tại World Cup 2018 lên con số 11. Và gần một nửa số bàn thắng của "Tam sư" đến từ những cú đánh đầu...


Maguire đánh đầu ghi bàn cho tuyển Anh

Đêm 7/7, tuyển Anh đã giành chiến thắng 2-0 trước Thụy Điển ở tứ kết World Cup 2018, qua đó lần đầu tiên lọt vào bán kết World Cup sau 28 năm. Chiến thắng của tuyển Anh nhờ những bàn thắng đến từ những cú đánh đầu.

Phút 30, Maguire bật cao đánh đầu từ trung tâm vòng cấm địa từ quả phạt góc đưa bóng vào lưới Thụy Điển. Tròn 30 phút sau đó, Alli thoát xuống để đón cú câu bóng của Lingard và thoải mái đánh đầu tung lưới Thụy Điển nhân đôi cách biệt tỉ số.

Hai bàn thắng vào lưới Thụy Điển đêm qua giúp cho tuyển Anh nâng tổng số bàn thắng của họ ở World Cup lên con số 11 sau năm trận, trung bình tuyển anh ghi 2,2 bàn/trận. Tuyển Anh ghi trận trong bốn trận đấu, chỉ duy nhất một trận họ không ghi bàn. Đó là trận đấu ở lượt cuối cùng của vòng loại, Anh chủ động không thắng trước Bỉ nhằm giành vị trí nhì bảng để rơi vào nhánh đấu dễ dàng.

Số bàn thắng của tuyển Anh bằng không chiến đang đến khá nhiều, tính đến thời điểm hiện tại, tuyển Anh có tới năm bàn thắng bằng đầu, bao gồm bàn ấn định chiến thắng 2-1 của Kane trong trận Anh gặp Tunisia, cú đúp của Stones trong trận Anh thắng 6-1 trước Panama và hai bàn thắng của Alli, Maguire ở trong trận đấu gặp Thụy Điển đêm qua.

Bóng đá Anh với sở trường tạt cánh đánh đầu vẫn còn hữu dụng trong lối chơi ở tuyển Anh hiện nay dù bóng đá của họ đã thay đổi rất nhiều. Trong các trận đấu đã qua của tuyển Anh, các hậu vệ cánh tấn công như Young hay Trippier thường xuyên xuống biên và tạt bóng hướng vào Harry Kane, một tiền đạo to cao với khả năng đánh đầu rất tốt.

Khả năng tận dụng các tình huống cố định của tuyển Anh cung đang đứng đầu trong nhóm các đội bóng ở World Cup. Đội bóng của Southgate có ít nhất bốn bàn thắng liên quan tới những quả phạt góc. Sở dĩ tuyển Anh nguy hiểm hơn trong không chiến bởi họ có hai trung vệ cao to Maguire và Stones đều là những người chơi đầu xuất sắc.

Vào ngày 12/7 tới đây tuyển Anh sẽ thi đấu với Croatia ở trận bán kết hai của World Cup 2018. Trong lịch sử bóng đá Anh, đây mới là lần thứ ba họ vào bán kết. Năm 1966, tuyển Anh đã tiến thẳng tới ngôi vô địch, nhưng năm 1994 họ thua cả hai trận và đành ngậm ngùi xếp hạng tư. Trong khi đó mới lần thứ hai Croatia vào bán kết, năm 1998 trong lần đầu tham dự Croatia đã xếp hạng ba.

Phù Sa (Dân trí)

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn