Nơi giao lưu sinh hoạt nghệ thuật sân khấu

Cập nhật ngày: 02/10/2013 04:29:16

Trung tâm Văn hóa Thông tin - Thể thao thị xã Sa Đéc vừa cho ra mắt Câu lạc bộ (CLB) Sân khấu thị xã Sa Đéc. CLB được thành lập nhằm mục đích bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa phi vật thể nghệ thuật sân khấu truyền thống, đặc biệt là loại hình đờn ca tài tử ở vùng đồng bằng sông Cửu Long. Đây cũng là CLB Sân khấu đầu tiên trên địa bàn tỉnh kể từ sau năm 1975.


Lãnh đạo các sở, ngành tỉnh, thị xã tặng hoa cho thành viên
Câu lạc bộ Sân khấu trong buổi ra mắt

Việc thành lập CLB Sân khấu là thông tin vui đối với người dân và các diễn viên, nghệ sĩ chuyên và không chuyên trên địa bàn thị xã. Anh Lê Cao Mỹ ngụ ấp Phú Long, xã Tân Phú Đông, thị xã Sa Đéc phấn khởi cho biết: "Tôi thấy việc thành lập CLB sân khấu sẽ góp phần cho hoạt động sân khấu cải lương, phong trào đờn ca tài tử của địa phương mạnh hơn, khán giả sẽ được xem nhiều vở cải lương hay".

Nghệ sĩ ưu tú Châu Hải Yến - Chủ nhiệm CLB Sân khấu thị xã Sa Đéc - người có rất nhiều tâm huyết với hoạt động sân khấu cải lương tỉnh nhà cho biết, trong sinh hoạt, Ban Chủ nhiệm sẽ quyết tâm tạo sự đoàn kết, duy trì hoạt động thường xuyên để CLB ngày càng vững mạnh, thu hút được nhiều diễn viên tham gia và chất lượng hoạt động ngày càng cao hơn, qua đó tích cực tham gia những phong trào hội thi, hội diễn để đóng góp thành tích cho địa phương và phục vụ nhu cầu hưởng thụ văn hóa tinh thần của nhân dân.

CLB Sân khấu thị xã Sa Đéc có 28 thành viên, trong đó có 1 chủ nhiệm và 2 phó chủ nhiệm, sinh hoạt định kỳ hàng tháng.

Tại buổi ra mắt, đại diện một số sở, ngành tỉnh, lãnh đạo địa phương đã bày tỏ niềm vui, sự tin tưởng và hy vọng CLB Sân khấu thị xã Sa Đéc không ngừng phát triển. Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đồng Tháp Lê Văn Hồng cho biết, ngành Văn hóa tỉnh có trách nhiệm theo dõi hoạt động của CLB, thông qua các đơn vị chuyên môn và anh em làm công tác chuyên môn để có sự giúp đỡ và tạo điều kiện để CLB ngày một lớn mạnh, xứng tầm với sự phát triển của thị xã trong tương lai.

Ông Võ Thanh Tùng - Phó Chủ tịch UBND thị xã Sa Đéc cho biết, CLB ra đời đã là khó, việc giữ gìn và phát triển lại càng khó hơn, do đó các ngành, các cấp, đặc biệt là Trung tâm Văn hóa Thông tin - Thể thao thị xã Sa Đéc phải tạo điều kiện thuận lợi cho CLB hoạt động; các nghệ nhân, nghệ sĩ, những người yêu thích môn nghệ thuật sân khấu cải lương cần vượt qua khó khăn và gắn bó với CLB, xem CLB là tổ ấm để sinh hoạt, giao lưu, chia sẻ niềm đam mê của mình và công chúng.

Hữu Nghĩa

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn