Nâng cao chất lượng danh hiệu “Gia đình văn hóa”

Cập nhật ngày: 20/02/2019 04:43:08

Xây dựng gia đình văn hóa (GĐVH) là một trong những tiêu chí của Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” (giai đoạn 2016-2020).

Triển khai xây dựng danh hiệu GĐVH, Ban Chỉ đạo xây dựng đời sống văn hóa các cấp tích cực duy trì hoạt động nhiều mô hình đảm bảo an ninh trật tự, câu lạc bộ gia đình phát triển bền vững...; thường xuyên tuyên truyền nâng cao nhận thức người dân về xây dựng GĐVH, nếp sống văn minh.

Đặc biệt để nâng chất lượng, những năm qua, công tác bình xét danh hiệu GĐVH, các địa phương không làm qua loa, một số nơi như huyện Tháp Mười, Tam Nông đổi mới cách bình xét bằng cách họp dân công khai bình xét từng gia đình biểu quyết bằng cách đưa tay hoặc bỏ phiếu kín để tạo tính khách quan, chính xác; việc bình xét còn được lồng ghép với các danh hiệu khác như: “Gia đình học tập”, “Gia đình không có người thân mắc tệ nạn xã hội”... nhằm tiết kiệm thời gian, công sức, giảm sự phiền hà cho người dân.

Từ năm 2016-2018 số lượng, chất lượng GĐVH từng bước được nâng lên, năm 2016 đạt 89,95%, năm 2018 đạt 92,47%.

Tiếp tục phát huy kết quả đạt được, triển khai thực hiện phong trào trong 2 năm còn lại giai đoạn 2016 – 2020, Ban Chỉ đạo tỉnh đặt chỉ tiêu GĐVH năm 2019 đạt 85% và năm 2020 đạt 87%.

MỸ XUYÊN

 

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn