Lễ Kỳ yên hạ điền và Giỗ Tổ Hùng Vương

Cập nhật ngày: 14/04/2019 05:38:08

ĐTO - Trong 3 ngày, từ 12- 14/4 (nhằm Mùng 8 - 10/3 âm lịch) tại Đình thần Vĩnh Thới - Tân Hòa (xã Vĩnh Thới, huyện Lai Vung) diễn ra lễ Kỳ yên hạ điền và cúng Giỗ Tổ Hùng Vương do Ban tế tự Đình thần Vĩnh Thới - Tân Hòa, chính quyền địa phương tổ chức với nhiều hoạt động văn hóa đặc sắc.


Đông đảo người dân đến Đình thần Vĩnh Thới - Tân Hòa

Ngoài phần lễ trang trọng, ban tổ chức và nhiều người dân khéo tay còn làm các con vật như: rồng, heo, đội kỳ mã,.. đồng thời tổ chức các hoạt động giải trí như: hát tuồng cổ, múa lân, thổi kèn Tây, diễu hành bơi thuyền cá,… phục vụ bà con nhân dân gần xa đến xem, vui chơi, giải trí trong suốt 3 ngày diễn ra lễ.

Đình Vĩnh Thới - Tân Hòa là một trong những ngôi đình được UBND tỉnh công nhận Di tích lịch sử - Văn hóa cấp tỉnh. Lễ Kỳ yên hạ điền và Giỗ Tổ Hùng Vương được Ban tế tự Đình thần Vĩnh Thới - Tân Hòa duy trì hằng năm, nhằm giáo dục cho thế hệ trẻ truyền thống uống nước nhớ nguồn, tưởng nhớ công lao các Vua Hùng đã có công gầy dựng đất nước và cầu cho một năm mưa thuận gió hòa, quốc thái dân an.

Một số hoạt động tại Lễ Kỳ yên


Thổi kèn Tây phục vụ người dân


Hát tuồng cổ tại lễ hội


Người dân đến cúng bái, thắp hương tại Đình thần Vĩnh Thới - Tân Hòa

MỸ XUYÊN

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn