Lễ giỗ ông, bà Tiền hiền Nguyễn Tú

Cập nhật ngày: 13/11/2019 06:14:56

ĐTO - Ngày 11/11/2019, tại Khu di tích lịch sử văn hóa mộ ông, bà Tiền hiền Nguyễn Tú (khóm Mỹ Phú, phường Mỹ Phú, TP.Cao Lãnh), UBND phường Mỹ Phú, TP.Cao Lãnh long trọng tổ chức lễ giỗ ông, bà Tiền hiền Nguyễn Tú. Nguyên lãnh đạo Tỉnh ủy, đại diện lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các sở, ban, ngành, tổ chức chính trị - xã hội tỉnh, TP.Cao Lãnh cùng đông đảo người dân, học sinh trên địa bàn tham dự.


Nguyên lãnh đạo Tỉnh ủy, đại diện lãnh đạo Ủy ban Mặt trận 
Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các sở, ban, ngành tỉnh, TP.Cao Lãnh thắp hương tưởng niệm trước mộ ông, bà

Tại buổi lễ, các đại biểu cùng nhau ôn lại tiểu sử của ông, bà Tiền hiền Nguyễn Tú, dâng hương tưởng niệm trước mộ ông, bà. Ngoài phần lễ, trong khuôn khổ lễ giỗ còn diễn ra các hoạt động văn hóa như: hội thi ẩm thực chủ đề “Mâm cơm ngày giỗ”, hội thi tìm hiểu các di tích lịch sử văn hóa trên địa bàn TP.Cao Lãnh do Hội Liên hiệp Phụ nữ và Đoàn thanh niên phường Mỹ Phú tổ chức thu hút đông đảo hội viên phụ nữ và học sinh tham gia. Lễ giỗ được tổ chức trong 2 ngày (10-11/11/2019 nhằm ngày 14-15/10 âm lịch). Đây là hoạt động được tổ chức hàng năm nhằm thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, đồng thời tri ân, tưởng nhớ đến công lao ông, bà Tiền hiền Nguyễn Tú đối với quê hương.

Ông Nguyễn Tú là người thôn Bả Canh, xã Đập Đá, phủ Hoài Nhơn, trấn Bình Định. Ông rất giỏi võ, nguyên là tùy tướng của quân Tây Sơn. Khi triều đại Tây Sơn sụp đổ, để tránh sự trả thù của nhà Nguyễn, ông cùng vợ vào Nam lập nghiệp. Ông tập hợp trai tráng truyền võ nghệ, đồng thời kêu gọi mọi người cùng ông khẩn hoang phá rừng, cất nhà, làm ruộng, lưu dân lập 2 thôn Mỹ Trà và An Bình. Ông được mọi người cử làm người đứng đầu khố trường Bả Canh, thay mặt nhân dân giao tiếp với quan trên.

Khi mất, ông, bà Nguyễn Tú được dân làng an táng chu đáo bên bờ sông Cái Sao Thượng. Năm 1876, Chủ trưởng (hương cả) làng Mỹ Trà Phạm Văn Khanh cho sửa sang mộ ông, bà và dựng bia tưởng niệm. Bia bằng đá tọa lạc bên dốc cầu Đình Trung thuộc làng Mỹ Trà, (nay khóm 3, phường 2, TP.Cao Lãnh). Đến năm 2001, Bia Tiền hiền Nguyễn Tú được công nhận di tích cấp tỉnh. Ngày 12/1/2013, UBND TP.Cao Lãnh đã đầu tư xây dựng Khu di tích lịch sử văn hóa mộ ông, bà Tiền hiền Nguyễn Tú (tọa lạc khóm Mỹ Phú, phường Mỹ Phú, TP.Cao Lãnh) với các hạng mục khu mộ, hồ sen, cây xanh,... và di dời mộ ông, bà về đây.

M.X

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn