Khai giảng lớp đào tạo, bồi dưỡng nghệ thuật ca, diễn sân khấu cải lương

Cập nhật ngày: 01/12/2020 20:43:49

ĐTO - Tối ngày 1/12, Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật tỉnh tổ chức khai giảng lớp đào tạo, bồi dưỡng nghệ thuật ca, diễn sân khấu cải lương trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp năm 2020.


Quang cảnh buổi khai giảng

Có 33 học viên là cán bộ, công nhân viên chức lao động, sinh viên, học sinh và người dân trong ngoài tỉnh tham gia học. Lớp học diễn ra trong 3 tháng, mỗi tuần học 2 buổi vào tối thứ ba và thứ năm tại Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật tỉnh. Học viên được Nghệ sĩ ưu tú, đạo diễn Lê Nguyên Đạt - Trưởng khoa kịch hát dân tộc, Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh TP. Hồ Chí Minh; nghệ sĩ Nam Thanh Phong, giảng viên Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh TP. Hồ Chí Minh và Nghệ sĩ ưu tú Châu Hải Yến - Hội viên Hội nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam hướng dẫn lý thuyết, thực hành về nghệ thuật ca (phân tích giọng và cách nói lối, một số bài bản tài tử, cải lương, bài vọng cổ, các bài trong trích đoạn cải lương và phân tích nhân vật trong trích đoạn) và kỹ thuật diễn xuất (dạy diễn xuất trích đoạn cải lương, các bước cơ bản về trình thức vũ đạo).

Kết thúc khoá học, Ban tổ chức sẽ cấp Giấy Chứng nhận hoàn thành khóa học đối với học viên đạt yêu cầu. Lớp học nhằm bồi dưỡng, nâng cao kiến thức, kỹ năng cho những người có sở thích, đam mê đối với nghệ thuật ca, diễn nghệ thuật tài tử, cải lương. Qua đó phát hiện, bồi dưỡng đào tạo nguồn nhân lực kế thừa, góp phần bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, phục vụ tốt nhiệm vụ chính trị và nhu cầu hưởng thụ văn hóa nghệ thuật của Nhân dân.

MỸ XUYÊN

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn