Cần sớm khắc phục bảng quảng bá địa danh, khu di tích

Cập nhật ngày: 31/10/2018 14:10:46

ĐTO - Bảng quảng bá địa danh bị mờ, dây điện che khuất tầm nhìn; lễ hội tại một khu di tích đã kết thúc cả chục tháng nhưng vẫn để bảng tuyên truyền tại cổng chào.

Tại phường 6, TP.Cao Lãnh (gần Bến phà Cao Lãnh), một bảng quảng bá quê hương Đồng Tháp có dòng chữ “Thủ phủ Đất Sen Hồng” không chỉ phai màu theo năm tháng chưa được làm mới, tấm bảng này còn bị cây che khuất tầm nhìn, khiến cho người đi đường rất khó quan sát.

Còn tại xã Mỹ Hiệp, huyện Cao Lãnh (ngay tại Chợ Đầu mối trái cây Đồng Tháp) - khu vực gần giáp ranh giữa 2 tỉnh Tiền Giang và Đồng Tháp, có một bảng giới thiệu “Đồng Tháp - Tiềm năng của chúng tôi, cơ hội của bạn” bị phai màu nhiều tháng nay, đồng thời có nhiều dây điện giăng mắc gần bảng nhưng vẫn không được ngành chức năng khắc phục.

Mặc dù Lễ hội Gò Tháp tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt Gò Tháp đã kết thúc cả chục tháng qua nhưng cổng chào được đặt tại xã Mỹ Hòa, huyện Tháp Mười vẫn để bảng tuyên truyền “Lễ hội Gò Tháp chào mừng quý khách”. Việc để bảng tuyên truyền ấy dễ gây hiểu lầm cho du khách, vì khách cứ tưởng Khu di tích Quốc gia đặc biệt Gò Tháp đang có lễ hội!

Thiết nghĩ, để giữ gìn hình ảnh địa phương trong mắt du khách, ngành chức năng cần sớm khắc phục những hạn chế từ các bảng quảng bá địa danh, khu di tích nêu trên.

Hữu Nghĩa

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn