Quảng Ninh: Ngạt khí dưới hầm tàu, 3 người tử vong

Cập nhật ngày: 31/12/2023 05:57:11

Thông tin từ Công an thị xã Quảng Yên (Quảng Ninh) và UBND xã Liên Hòa cho biết, khoảng 10 giờ 30 phút ngày 30/12, tàu chở dăm gỗ mang số hiệu NĐ 2388 do anh Ninh Quang Cách, SN 1985, trú thị trấn Cát Thành, huyện Trực Ninh, tỉnh Nam Định làm chủ tàu, di chuyển theo hướng từ Thái Nguyên về Hạ Long, đỗ tại Phao số 9 thuộc đầu tuyến sông Cái Tắt đoạn qua địa phận xã Liên Hòa, để sửa chữa bơm nước.


Tàu chở dăm gỗ số hiệu NĐ 2388 - nơi có 3 người trong 1 gia đình bị ngạt khí dưới hầm tàu tử vong

Lúc này, 3 thuyền viên trên tàu gồm anh Ninh Quang Cách, SN 1985; chị Trần Thị Mến, SN 1985 và anh Ninh Mạnh Hùng, SN 2006, là người cùng một gia đình, trú tại thị trấn Cát Thành, huyện Trực Ninh, tỉnh Nam Định xuống khoang máy để sửa chữa thì bị ngạt khí.

Sau đó, anh Trần Mạnh Quyết, SN 1993, cùng trú tại thị trấn Cát Thành, huyện Trực Ninh, tỉnh Nam Định, là thuyền viên cùng đi trên tàu phát hiện và định xuống cứu 3 thuyền viên trên. Tuy nhiên, khi bước xuống bậc thang thì thấy khó thở nên anh Quyết đã quay trở lên và gọi người giúp đỡ.


Lực lượng cứu hộ đưa các nạn nhân gặp nạn lên bờ

Ngay khi nhận được thông tin 3 người trong 1 gia đình thiệt mạng dưới hầm 1 tàu dăm gỗ trên địa bàn thị xã Quảng Yên, lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh đã chỉ đạo thị xã Quảng Yên phối hợp các cơ quan chức năng hỗ trợ thân nhân, gia đình các nạn nhân và khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh gửi lời thăm hỏi, chia buồn sâu sắc tới thân nhân, gia đình các nạn nhân thiệt mạng.

Tỉnh Quảng Ninh đã hỗ trợ ban đầu cho gia đình mỗi nạn nhân 18 triệu đồng; Thị xã Quảng Yên hỗ trợ gia đình các nạn nhân 30 triệu đồng.

Theo QUANG THỌ (NDO)

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn