Mừng Tết cổ truyền của đồng bào Khmer Nam Bộ

Cập nhật ngày: 08/04/2015 04:37:31

Ngày 7/4, tại TP Cần Thơ, Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ tổ chức họp mặt mừng Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây năm 2015 của đồng bào Khmer Nam Bộ.


Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh tặng Bằng khen cho các nghệ sĩ có nhiều đóng góp trong việc bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc.  Ảnh: VGP/Huy Thắng

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh-Trưởng Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ gửi lời chúc đồng bào, các vị sư sãi, cán bộ, chiến sỹ, kiều bào, các cháu thiếu niên nhi đồng dân tộc Khmer đón Tết cổ truyền vui tươi, đoàn kết, an toàn, tiết kiệm.

Phó Thủ tướng biểu dương sự nỗ lực phấn đấu, tinh thần đoàn kết, vượt khó của nhân dân các địa phương trong vùng, đặc biệt là của hàng triệu đồng bào dân tộc Khmer, vì sự phát triển của đất nước nói chung và vùng Tây Nam Bộ nói riêng.

Phó Thủ tướng đề nghị đồng bào dân tộc Khmer tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết sát cánh cùng cấp ủy, chính quyền các cấp nỗ lực khắc phục khó khăn, tích cực tham gia các phong trào thi đua trên các lĩnh vực, nhất là trong lĩnh vực sản xuất nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, nâng cao ý thức cảnh giác đấu tranh với âm mưu chống phá, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Phó Thủ tướng mong muốn các vị chức sắc Phật giáo Nam tông Khmer nỗ lực đẩy mạnh công tác Phật sự, đưa hoạt động của Hội Đoàn kết sư sãi yêu nước ngày càng thiết thực, hiệu quả.

Đối với các Bộ, ngành Trung ương và các địa phương trong vùng, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh yêu cầu phải thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về lĩnh vực dân tộc, tôn giáo, tiếp tục quan tâm chăm lo cho đời sống đồng bào nhiều hơn nữa.

Các địa phương cần có kế hoạch hỗ trợ kịp thời, giúp đỡ các hộ Khmer nghèo có hoàn cảnh khó khăn, đặc biệt đảm bảo người dân được hưởng trọn vẹn Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây trong yên vui, đầm ấm.

Nhân dịp này, Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ đã tặng Bằng khen các tập thể và cá nhân nghệ sĩ có thành tích trong hoạt động nghệ thuật, góp phần giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc.

Ông Nguyễn Phong Quang, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ cho biết, năm qua tình hình kinh tế-xã hội của khu vực đều tăng trưởng tốt: Tốc độ tăng trưởng đạt 8,98%, sản lượng lúa đạt 25 triệu tấn, thu nhập bình quân đầu người đạt 38 triệu đồng/người/năm, tỷ lệ hộ nghèo giảm 5,6%.

Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ cũng quan tâm đến công tác an sinh xã hội, vận động được hơn 773 tỷ đồng để hỗ trợ xây dựng các công trình phúc lợi xã hội, chăm lo đối tượng chính sách, hộ nghèo…

Tuy nhiên, bên cạnh các kết quả đạt được, vùng Tây Nam Bộ cũng còn những khó khăn, hạn chế như cơ sở hạ tầng, sức cạnh tranh hàng hóa, mặt bằng dân trí và chất lượng nhân lực còn thấp, giảm nghèo chưa bền vững, các thế lực thù địch luôn lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo và chống phá…

Vùng Tây Nam Bộ gồm 13 tỉnh, thành phố: Cần Thơ, Long An, Tiền Giang, Bến Tre, Vĩnh Long, Trà Vinh, Hậu Giang, Sóc Trăng, Đồng Tháp, An Giang, Kiên Giang, Bạc Liêu, Cà Mau.

Huy Thắng (Chinhphu.vn)

 

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn