Chuyển đổi cơ bản cách tiêu thụ nông phẩm của người nông dân

Cập nhật ngày: 28/03/2015 04:32:00

Ngày 27/3, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân đã dành trọn ngày để khảo sát một số mô hình kinh tế hộ, trang trại, hợp tác xã tại huyện Đan Phượng và Hoài Đức (Hà Nội).


Ông Nguyễn Thiện Nhân trò chuyện thân mật với xã viên Hoàng Vân, HTX trồng rau an toàn Phương Đình. Ảnh: VGP/Hoàng Long

Những câu chuyện thực tế của những hộ nông dân trên địa bàn Hà Nội sẽ trở thành những nội dung thảo luận quan trọng trong buổi tọa đàm về phát triển mô hình kinh tế hợp tác nông nghiệp tới đây do Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Liên minh Hợp tác xã (HTX) Việt Nam và Hội Nông dân Việt Nam phối hợp tổ chức.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân đã tới thăm mô hình kinh tế hộ gia đình của ông Nguyễn Xuân Tiến tại xã Song Phượng, HTX Đan Hoài, HTX rau an toàn Phương Đình (huyện Đan Phượng) và thăm mô hình trồng phật thủ tại xã Đắc Sở (huyện Hoài Đức).

Đồng thời, ông cũng dành thời gian làm việc với lãnh đạo 2 địa phương trên về tình hình triển khai thực hiện, huy động nguồn lực, xây dựng cơ sở hạ tầng kinh tế xã hội, phát triển sản xuất cũng như nguyên tắc hoạt động, những thế mạnh, cũng như khó khăn, vướng mắc hiện nay của HTX.

Bí thư Huyện ủy Đan Phượng Nguyễn Tất Thắng cho biết, huyện có 21 HTX nông nghiệp với hơn 56 nghìn xã viên với tổng vốn điều lệ hơn 16,5 tỷ đồng. Bên cạnh mô hình HTX kiểu cũ hiện nay, trên địa bàn huyện đã xuất hiện một số HTX kiểu mới.

Trong đó điển hình là HTX Đan Hoài với 21 xã viên đang hoạt động tương đối hiệu quả. Đây là mô hình nông dân tự góp đất, góp vốn với nhau để chuyển đổi dần từ mô hình chăn nuôi sang tự sản xuất cung ứng giống gia súc, trồng hoa địa lan rất hiệu quả.

Hiện nay, huyện Đan Phượng đã giao HTX thuê lại đất của dân để tổ chức sản xuất các loại hoa với tổng số đất đã thuê là 45 ha. HTX đứng ra hỗ trợ nhân dân về hạ tầng, hướng dẫn kỹ thuật trồng hoa, tổ chức sản xuất rau an toàn, tạo cho khách hàng một nguồn cung cấp ổn định.

Sau khi khảo sát thực tế, ông Nguyễn Thiện Nhân cho rằng, hiện nay có 3 phương thức sản xuất chính của nông dân là hộ nông dân sản xuất độc lập; hộ có hợp đồng liên kết với doanh nghiệp; các hộ nông dân liên kết với nhau thông qua HTX. Thực tế cho thấy ở nhiều địa phương, bên cạnh mô hình HTX kiểu cũ đã xuất hiện một số HTX kiểu mới.


Ông Nguyễn Thiện Nhân nói: Phải biến nông dân từ bán hàng ở chợ thành người nông dân bán hàng trong siêu thị. Ảnh: VGP/Hoàng Long

Ông Nguyễn Thiện Nhân khẳng định, khảo sát cho thấy tại Đan Phượng đã có mô hình HTX do nông dân tự góp vốn, góp đất để trồng hoa địa lan và tạo thương hiệu riêng như thương hiệu “flora Việt Nam” của HTX Đan Hoài để đưa sản phẩm ra thị trường. Do đó, cần đẩy mạnh phát triển mô hình HTX kiểu mới này. Phải phát triển mô hình HTX theo hướng đẩy mạnh liên kết giữa nông dân với nông dân, nông dân với doanh nghiệp.

“Nếu người nông dân chỉ đưa hàng hoá ra bán ở chợ làng theo cách làm tự phát thì không thể đưa hàng hóa vào siêu thị. Phải biến nông dân từ bán hàng ở chợ thành người nông dân bán hàng trong siêu thị.

Muốn thế thì người nông dân không thể đơn độc, tự sản xuất hàng hoá nông sản mà phải có sự liên kết với nhau, thông qua HTX. Như vậy mới đủ vị trí pháp lý, đủ điều kiện đảm bảo chất lượng và xuất xứ nguồn gốc. HTX sẽ đại diện cho nông dân để tìm đầu ra, bảo đảm đầu vào, thay nông dân đàm phán giá cả có lợi nhất cho chính họ”, ông Nguyễn Thiện Nhân nói.

Ông Nguyễn Thiện Nhân khẳng định, việc khảo sát cho thấy mô hình HTX mới là có, cụ thể là mô hình HTX mà nông dân góp đất, góp vốn để phát triển và bảo đảm hiệu quả. Vấn đề đặt ra là cơ chế nào để HTX kiểu mới phát triển và đạt hiệu quả cao hơn nữa thì còn phải tiếp tục được mổ xẻ, thảo luận trong thời gian tới.

Từ Lương (Chinhphu.vn)

 

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn