Cắt u buồng trứng hơn 4 kg cho cụ bà 101 tuổi

Cập nhật ngày: 05/11/2018 16:01:53

Ca phẫu thuật hy hữu vừa được thực hiện tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Ninh cho cụ bà 101 tuổi. Khi để nguyên trạng, khối u có kích thước như bụng bầu 6 tháng.

Bệnh nhân là cụ Phạm Thị Ch., 101 tuổi ở huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh. 

Theo thông tin từ gia đình, cụ Ch. đã được phát hiện có khối u trong ổ bụng từ lâu, nhưng do cụ tuổi cao sức yếu nên cụ và gia đình có dự định không đi phẫu thuật mà "chung sống" với khối u.

Nhưng khoảng 1 tuần gần đây, cụ Ch. bị đau dữ dội ở vùng bụng, bụng chướng to, gia đình đã đưa cụ vào Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Ninh. 

Qua thăm khám, các bác sĩ xác định cụ có khối u buồng trứng kích thước lớn, song việc phẫu thuật cần hết sức cẩn trọng do cụ tuổi đã cao, nhiều nguy cơ đe dọa tính mạng.

Sau khi hội chẩn đánh giá toàn diện, kíp phẫu thuật do bác sĩ Trần Anh Tuấn, phó trưởng Khoa Phụ sản đã tiến hành mở ổ bụng lấy khối u. 

Sau hơn 1 giờ phẫu thuật, các bác sĩ đã lấy được khối u kích thước lớn (hơn 4 kg), tương đương bụng bầu 6 tháng trong ổ bụng cụ bà 101 tuổi. 

Do thời gian tiến hành ca mổ ngắn nên bệnh nhân không bị mất nhiều máu và đã có thể vận động nhẹ 2 ngày sau phẫu thuật.

L.ANH (TTO)

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn