Bệnh nhân trầm cảm định nhảy lầu: Bảo vệ và bệnh nhân đều thiệt mạng

Cập nhật ngày: 03/03/2024 05:40:05

Ngày 2/3, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Kạn đã thông tin về vụ tai nạn đau lòng xảy ra tại bệnh viện khiến 1 bảo vệ và 1 bệnh nhân tử vong.


Công an tỉnh Bắc Kạn đã điều xe thang tới Bệnh viện Đa khoa tỉnh để cứu hộ, cứu nạn bệnh nhân định nhảy lầu

Theo đó, vào khoảng 7 giờ 30 sáng 2/3, bác sĩ Nguyễn Đình Viện, Trưởng khoa Tâm thần kinh thực hiện thăm khám bệnh nhân và phát hiện bệnh nhân P.V.M (ở phường Đức Xuân, TP Bắc Kạn) không có mặt tại phòng điều trị nên đã báo cho bảo vệ bệnh viện tìm kiếm. Tới khoảng 10 giờ 20, mọi người phát hiện bệnh nhân P.V.M. ở ban công ngoài tầng 7, nhà B.

Sau đó, ông L.V.P. là bảo vệ bệnh viện đã thực hiện các biện pháp để bảo vệ an toàn cho bệnh nhân, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, tới khoảng 10 giờ 40, ông L.V.P. đã bị trượt chân ngã từ lan can tầng 7, nhà B xuống tầng 3 nhà B và tử vong.


Hình ảnh bệnh nhân phía ngoài ban công tầng 7

Trong khi đó, nhận được tin báo, lực lượng chức năng tỉnh Bắc Kạn đã khẩn trương có mặt tại hiện trường và triển khai các biện pháp cứu hộ, cứu nạn, nhằm đưa bệnh nhân P.V.M. vào khu vực an toàn.

Tuy nhiên, sau khi triển khai các biện pháp cứu hộ, cứu nạn và gia đình thuyết phục, đến khoảng 15 giờ cùng ngày, bệnh nhân P.V.M. đã nhảy từ tầng 7 xuống sân bệnh viện và điểm bệnh nhân rơi nằm ngoài hệ thống phao hơi cứu hộ. Ngay lập tức, bệnh nhân P.V.M. được chuyển đến phòng cấp cứu trong tình trạng tiên lượng xấu và tử vong sau đó.


Lực lượng chức năng đưa bệnh nhân P.V.M. đi cấp cứu sau khi nhảy từ tầng 7 xuống

Đại diện Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Kạn cho biết, bệnh nhân P.V.M. mới nhập viện ngày 1/3 tại Khoa Tâm thần kinh với chẩn đoán ban đầu bị mắc bệnh trầm cảm.

Theo MINH KHANG (SGGP)

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn