Bắt nghi phạm sát hại nữ sinh giao gà dịp Tết

Cập nhật ngày: 12/02/2019 10:18:41

Nam thanh niên bị cảnh sát khám xét nơi ở bước đầu thừa nhận liên quan đến việc sát hại, cưỡng bức nữ sinh ở Điện Biên.

Ngày 12/2, nguồn tin của Zing.vn cho biết Công an tỉnh Điện Biên đã tạm giữ một thanh niên địa phương nghi liên quan vụ cưỡng bức, sát hại nữ sinh 22 tuổi ở Điện Biên. Người này tên Vương Văn Hùng (thường trú tại huyện Tuần Giáo).

Một ngày trước (11/2), cảnh sát đã khám xét một căn nhà xã Noong Hẹt, huyện Điện Biên (tỉnh Điện Biên) - nơi Hùng từng tá túc sau khi gây án.


Cơ quan chức năng khám xét nhà người nghi có liên quan đến vụ án. Ảnh: Hoàng Trung

Báo Bảo vệ Pháp luật (Cơ quan của Viện kiểm sát nhân dân Tối cao) dẫn lời khai ban đầu của nghi can thể hiện nhóm gây án có 5 tên. Sau khi ăn nhậu, các nghi can giở trò đồi bại rồi sát hại nạn nhân.

Một người trong nhóm này mang điện thoại của cô gái sử dụng, sau đó giấu tại nhà người quen tại xã Noong Hẹt, huyện Điện Biên.

Nạn nhân tên Cao Mỹ Duyên mất tích chiều 4/2 (tức 30 Tết) khi điều khiển xe máy mang 10 con gà đến bán cho một người đàn ông mua hàng qua điện thoại. Tối hôm đó, gia đình không thể liên lạc với nạn nhân nên trình báo cảnh sát.

Sáng 7/2, thi thể cô gái được tìm thấy. Lúc này, nạn nhân chỉ mặc quần lót và áo thu đông. Cổ nữ sinh đại học năm cuối có vết bầm, đầu bị vật cứng tác động.


Vương Văn Hùng. Ảnh: Hoàng Trung

Kết quả khám nghiệm xác định nữ sinh 22 tuổi có dấu hiệu bị xâm hại tình dục. Nhiều người trong diện nghi vấn được gọi hỏi, xác minh.

Cục cảnh sát hình sự (Bộ Công an) phối hợp cùng công an địa phương đang truy bắt những người liên quan.

Bá Chiêm/Zing

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn